Giáo dục trẻ
Tài liệu > Góc mẹ > Giáo dục trẻ
   Con gái lớn suốt ngày đánh em, bố mẹ nghĩ ra "chiêu độc" khiến bé hứa nhất quyết không tái phạm

 

Nhiều bà mẹ cho biết sẽ thử áp dụng chiêu này xem có cải thiện tình cảm giữa các con không.

 

Trong gia đình có nhiều anh chị em, việc xảy ra mâu thuẫn giữa các con là khó tránh khỏi. Đặc biệt là lúc bé, các bé chỉ chơi vui vẻ được 5-10 phút rồi sẽ cãi nhau, thậm chí đánh nhau liên tục khiến bố mẹ cực kỳ đau đầu.

 

Mới đây, trên MXH, các chị em thi nhau chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh tại một gia đình nhỏ ở TP HCM. Cụ thể, do bé gái là chị cả hay trêu và đánh em út nên ba mẹ đã nghĩ ra "chiêu độc" để giúp các con đoàn kết hơn. Người ba giả vờ cho bé trai vào giỏ, sau đó kéo đi và bảo "đem bán", "đem cho" em đi luôn. Người chị thấy thế thì vừa sợ hãi vừa chạy theo ba kéo em lại, nhất quyết không để em đi.

 

Mẹ lúc này mới bảo "Sau có đánh em nữa không" thì bé gái vừa khóc vừa lắc đầu, hứa sau sẽ yêu thương em út. Dưới phần bình luận, nhiều bà mẹ cho rằng chiêu này khá hay, có thể giải quyết chuyện cãi cọ giữa hai chị em. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng bé gái trong clip thực chất rất yêu thương em, chỉ trêu em thôi chứ không muốn em rời xa mình.

 

Một số người mẹ cho biết cách này có thể sẽ phản tác dụng với những bé nhạy cảm bởi con có thể ám ảnh, sợ hãi theo cả vào trong tâm trí và lúc ngủ. Cha mẹ nên cư xử khéo léo, giải thích, phân tích nhẹ nhàng hơn.

 

 

Tại sao có chuyện anh chị em trong nhà ghét nhau như "chó với mèo"?


Phải nói rằng việc anh chị em có thân thiết với nhau hay không có liên quan chặt chẽ đến cách giáo dục của cha mẹ.

 

Có một người mẹ nọ có 2 đứa con trai thường xuyên gây gổ, đánh nhau. Mọi người xem đây là điều bình thường giữa những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Tuy nhiên, hành động của cha mẹ 2 đứa trẻ này khiến mọi người bất ngờ.

 

Trong một lần 2 anh em đánh nhau, người em liên tục nói: "Sao anh là anh lớn mà lại không nhường em, mẹ đã nói lớn phải nhường cho nhỏ chứ".

 

Người anh tức giận đáp lại: "Lần nào cũng vậy, tại sao tao phải luôn nhường cho mày. Tao không phải là con của bố mẹ hả. Mày đừng có ỷ nhỏ mà suốt ngày kiếm chuyện với tao".

 

Một đoạn hội thoại ngắn của 2 anh em đủ để bộc lộ 2 vấn đề tồn đọng trong mối quan hệ giữa 2 đứa trẻ. Thứ 1, câu nói của người em trai thể hiện cha mẹ là người không công bằng, thiên vị, luôn bắt người anh phải nhường nhịn mọi thứ. Thứ 2, khi 2 đứa trẻ đánh nhau, chúng không có sự hướng dẫn nào của cha mẹ để giải quyết vấn đề của mình. Cha mẹ để mặc kệ con mình tự xử lý bằng bạo lực.

 

Sự thiên vị của cha mẹ, sự thiếu hướng dẫn đúng đắn đã khiến cho 2 anh em trở nên thù hận nhau, nếu không thay đổi thì sau này chúng sẽ ngày càng ghét bỏ và xa cách nhau.

 

Cha mẹ làm 3 điều sẽ giúp con cái hòa thuận


- Phân chia hợp lý trách nhiệm giữa các con: Đôi khi cha mẹ cũng nên giao trách nhiệm chăm sóc bé thứ 2 cho bé lớn và lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát. Bằng cách này, không chỉ tinh thần trách nhiệm của bé lớn được nâng cao mà đồng thời bé sẽ nhận ra rằng "hóa ra trong gia đình còn có một người cần được quan tâm hơn mình".

 

- Lắng nghe ý kiến của bé lớn nhiều hơn: Bất cứ khi nào 2 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn, một số cha mẹ có xu hướng đứng ra can thiệp và cố gắng hòa giải theo cách của người lớn để có thể 2 đứa trẻ bình tĩnh trở lại thật nhanh.

 

Tuy nhiên, nếu có thể, cha mẹ nên để bọn trẻ tự giải quyết vấn đề của chúng. Thường vào thời điểm này, cha mẹ nên hướng dẫn bé lớn về việc cần có trách nhiệm và cư xử hào phóng hơn với em mình. Bằng cách này, khả năng giải quyết vấn đề và cách suy nghĩ về vấn đề của bé lớn vô tình được cải thiện và nâng cao.

 

- Cha mẹ tuyệt đối không phân biệt đối xử: Cha mẹ cần tránh ưu ái và thiên vị giữa các con với nhau, đối xử công bằng với con cái sẽ giúp tránh xảy ra mâu thuẫn. Cha mẹ cũng không nên phê bình hay trách móc các con khi chúng xảy ra mâu thuẫn mà hãy hướng dẫn các con cách giải quyết xung đột.

 

Theo Afamily.vn

Theo Phụ nữ số

 

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Vai trò của gia đình khi dạy trẻ biết 'tôn sư trọng đạo' (22/12)
 Bất lực vì con gái nổi loạn tuổi dậy thì (16/12)
 Cách dạy con tiết kiệm, không lãng phí thức ăn (16/12)
 5 sai lầm nhiều cha mẹ thường mắc phải khi dạy con (16/12)
 Đừng tạo áp lực cho trẻ! (11/12)
 Con phạm lỗi, xử lý thế nào để ‘sai vẫn yêu’ và giúp con trưởng thành? (11/12)
 Trẻ hay bị đánh đòn và không bị đánh đòn lớn lên sẽ có 3 điểm khác nhau rõ rệt, bố mẹ cần lưu ý! (11/12)
 5 điều cha mẹ càng cấm đoán, con càng muốn làm (11/12)
 Trẻ được rèn 3 điều này từ nhỏ, lớn lên sẽ rất khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa (5/12)
 Làm thế nào để nuôi dạy những đứa trẻ ngoan ngoãn bất chấp thách thức tiền bạc? (5/12)
 Học cách làm bạn với con tuổi teen (29/11)
 Gợi ý điều nên làm khi kỷ luật đứa trẻ hư (27/11)
 Nếu bạn dạy con được điều này, đi tới đâu bé cũng sẽ được mọi người yêu thương (27/11)
 5 điều cần dạy trẻ thuộc lòng để phòng tránh lạc đường (23/11)
 4 cách nhẹ nhàng xử lý cơn giận ở trẻ (23/11)
 4 điều đặc biệt chú ý khi nuôi dạy đứa trẻ nhạy cảm (18/11)
 Vì sao cha mẹ không nên la hét với trẻ? (18/11)
 Cha mẹ dạy con theo 3 kiểu này, con cái ngày càng kém cỏi (13/11)
 4 cách chữa lành khi mẹ và con gái xung đột (13/11)
 Không chỉ cãi nhau, cha mẹ tuyệt đối tránh làm những điều này trước mặt con (6/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i