Giáo dục mầm non
   Hệ mầm non: Mùa tuyển sinh căng thẳng...
 
Còn hơn một tháng nữa mới vào năm học mới nhưng ngay từ đầu tháng 7, tình trạng quá tải đã xảy ra tại hầu hết các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. Để có được một suất học cho con, nhiều bậc phụ huynh phải “quan hệ” các cửa, thậm chí xếp hàng từ nửa đêm để chờ nộp hồ sơ xin học...

Mùa tuyển sinh căng thẳng

Đã nửa tháng trôi qua nhưng vợ chồng chị Thanh (Nghĩa Tân - Cầu Giấy) vẫn hãi hùng khi nhớ lại “đoạn trường” đi xin học cho cậu con trai mới tròn 3 tuổi. Theo lời chị Thanh, trên địa bàn quận Cầu Giấy có hai trường mầm non công lập là trường ánh Sao và Hoa Hồng. Kết thúc năm học 2006 - 2007, Trường ánh Sao dán thông báo đúng ngày 1 - 7 sẽ bắt đầu tuyển sinh trẻ ở độ tuổi mầm non và nhà trẻ. Yên chí vì đã tìm được chỗ học cho con, sáng 1 - 7 chị Thanh xin nghỉ việc cơ quan, đến trường từ sáng sớm. Nhưng, chị tá hỏa khi biết trước đó vài ngày trường đã “chốt” danh sách và dán thông báo mới: “Không tuyển học sinh hệ mầm non” ! Vội vàng quay sang trường Hoa Hồng, chị Thanh may mắn kịp mua bộ hồ sơ đúng một ngày trước khi lịch phát đơn của trường hết hạn. Rút kinh nghiệm lần trước, 5h sáng mùng 2 - 7 chị Thanh đã có mặt tại trường Hoa Hồng nhưng tất cả các hàng ghế đã không còn một chỗ trống. Nhiều người cho biết đã phải xếp hàng trước cổng trường từ lúc... 3h sáng. Chật vật tới 10h sáng chị Hoa cũng mua được tờ đơn xin học cho con, nhưng còn gần 100 người không may mắn như chị đành ngậm ngùi quay về.

Tương tự như Trường mầm non Hoa Hồng, năm nào việc tuyển sinh vào trường Mầm non Thành Công A  (phường Thành Công - quận Ba Đình) cũng trong tình trạng căng thẳng. Theo ước tính, trên địa bàn phường hiện có khoảng 2.000 trẻ đang trong độ tuổi mầm non. Mặc dù quận Ba Đình có tới 6 trường mầm non nhưng Thành Công A là trường mầm non công lập có bề dầy thành tích nên tâm lý phụ huynh nào cũng muốn gửi gắm con em mình vào “trường điểm”. Năm học 2007- 2008, trong số 200 chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường đã dành 100 suất cho các con em có hộ khẩu trên địa bàn phường, nhưng sau khi “chốt” danh sách, vẫn còn cả trăm hồ sơ xin đăng ký nhập học.

 Quá tải trầm trọng

Theo thống kê của Phòng MN - Sở GD&ĐT Hà Nội, thành phố hiện có 358 trường MN với khoảng 140.000 học sinh, chưa kể 300 nhóm lớp mầm non tư thục có giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 70% số trường và 50% nhóm lớp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về điều kiện nuôi dạy trẻ, số còn lại cộng với nhiều cơ sở mầm non không phép đang là “nỗi kinh hoàng” của các bậc phụ huynh và cả ngành giáo dục mầm non. Tỷ lệ trẻ trong lứa tuổi tăng nhanh trong điều kiện số trường mầm non công lập còn hạn hẹp là nguyên nhân dẫn đến tình trạng các nhóm, lớp mầm non tư thục tự phát mọc lên “như nấm sau mưa”, đặc biệt là tại các huyện ngoại thành như Từ Liêm, Gia Lâm... Cũng theo phòng Mầm non, huyện Từ Liêm và một số khu vực lân cận là những nơi đang dẫn đầu về số lượng các trường, nhóm lớp mầm non tư thục.

Cứ đến mùa tuyển sinh, dọc bờ tường, gốc cây... đâu đâu cũng thấy dán những tờ rơi, quảng cáo “chiêu sinh” hệ mầm non, nhưng nếu tận mắt chứng kiến cơ sở vật chất và điều kiện nuôi dạy trẻ ở những cơ sở này, chắc chắn nhiều người không khỏi giật mình ái ngại. Trường mầm non tư thục A.D (Từ Liêm) có quy mô khá lớn với 2 cơ sở nhưng các phòng học chỉ rộng khoảng 12 - 13m2, trung bình mỗi lớp được “nhồi nhét” tới 20 trẻ. Từ sáng tới chiều, tất tật mọi sinh hoạt của các bé đều được gói gọn trong lớp học vì trường không có sân chơi... Cũng do diện tích quá chật hẹp nên ở Trường mầm non S.S (Mỹ Đình), nhóm trẻ 3 tuổi được bố trí học chung với các “anh chị” ở lứa tuổi lên 5... Điều kiện nuôi dạy trẻ ở các trường được cấp phép đã vậy, ở các nhóm, lớp trông trẻ tự phát tình hình còn “bi đát” hơn. Hầu hết các cơ sở mầm non không phép đều không bảo đảm an toàn và đáp ứng những yêu cầu tối thiểu về điều kiện nuôi dạy trẻ. Hầu hết các cơ sở này thường thuê mặt bằng để mở dịch vụ trông trẻ. Không có sân chơi đã đành, hầu hết các cơ sở này đều có diện tích lớp chật hẹp, không đủ điều kiện ánh sáng, độ thoáng mát... Đội ngũ giáo viên  thường không được trang bị kiến thức chuyên ngành nên việc chăm sóc trẻ chủ yếu phụ thuộc vào... kinh nghiệm ! Ví dụ, tại khu vực Phúc Xá (Ba Đình), mấy năm nay luôn tồn tại những nhóm, lớp trẻ tự phát với số lượng lên đến vài chục trẻ, các “cô giáo” hầu hết chưa qua bất cứ một trường đào tạo nào về phương pháp nuôi dạy trẻ nhưng được chủ cơ sở thuê về trông trẻ cho những gia đình có nhu cầu gửi gắm con em.

Nhằm kiểm tra hoạt động của các cơ sở mầm non không phép, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất nhưng chủ các cơ sở khôn khéo tránh né bằng cách đóng cửa trường, cho học sinh tạm nghỉ học vài ngày hoặc lấy lý do đang trông cháu cho anh em, họ hàng... Gặp phụ huynh học sinh cũng nhận được câu trả lời tương tự. Không biết đến bao giờ mới dẹp hết được những cơ sở mầm non hoạt động “chui”, và tất cả trẻ em đều được nuôi dạy trong những môi trường bảo đảm chất lượng?

                              ( Theo Hà Nội Mới )

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 TPHCM : Chuyên đề bồi dưỡng về can thiệp sớm trẻ khiếm thị độ tuổi Mầm Non và trẻ mù đa tật hè 2007 (20/7)
 Chuyên đề bồi đưỡng cho giáo viên MN tại TPHCM (19/7)
 Chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục mầm non .Học phí thu theo khả năng chi trả (19/7)
 Sơ kết 1 năm triển khai chương trình giáo dục mầm non (18/7)
 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2006 – 2007 (17/7)
 Bỏ kỳ khảo sát lớp 1 tăng cường tiếng Anh (14/7)
 Trường mầm non Hoa Thiên Lý vì sự nghiệp trăm năm trồng người (12/7)
 Thêm một trường mầm non HN đạt chuẩn quốc tế mới (11/7)
 Các trường mầm non TPHCM: Lại quá tải! (9/7)
 Đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM (6/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i