Giáo dục mầm non
   Đâu là "giá trần" học phí mầm non ngoài công lập?
 
 
 Mức học phí của nhiều trường mầm non, phổ thông ngoài công lập đã đồng loạt tăng (ảnh có tính minh hoạ).
Những năm gần đây, xu hướng chọn các trường dân lập, tư thục đang phát triển khá mạnh. Học phí tại các trường này cao hơn khá nhiều so với trường công lập, và năm học tới này, hầu hết các trường ngoài công lập đều đồng loạt tăng học phí, khiến cho không ít phụ huynh bất ngờ.

Đồng loạt tăng

Vài năm trở lại đây, hệ thống trường ngoài công lập, từ mầm non đến THPT phát triển khá mạnh, được đầu tư cả về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục. Chính điều này đã tạo được uy tín và chiếm được lòng tin của nhiều bậc phụ huynh dù chi phí cho một năm học ở những trường này thường cao hơn ít nhất từ 3 - 4 lần trở lên so với trường công lập.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh thấy bất ổn là việc các trường ngoài công lập có thể tự tăng học phí mà không phải đợi sự chấp thuận của các cơ quan quản lý giáo dục.

Kết thúc năm học 2006 - 2007, hầu hết các trường ngoài công lập đều đã có thông báo về tuyển sinh cũng như mức thu của năm học mới.

Và trong năm học mới này, điểm nổi bật là rất nhiều trường đã tăng mức thu, trường ít thì tăng 100.000 - 200.000đ, cá biệt có trường tăng đến 600.000đ/tháng.

Có thể liệt kê mức thu tăng của một số trường như: Tiểu học dân lập L.Q.Đ: Tăng từ 1.350.000đ lên 1.900.000đ/tháng đối với học sinh cũ, đối với học sinh mới, mức thu là 2.100.000đ/tháng; THCS dân lập L.M.N.X tăng từ 880.000đ/tháng lên 980.000đ/tháng (chưa kể tiền xe đưa đón học sinh); mầm non dân lập L.Q.Đ tăng từ 1.050.000đ/tháng lên 1.300.000đ/tháng; tiểu học dân lập N.S tăng từ 410.000đ/tháng lên 576.000đ/tháng đối với lớp thường (chưa kể tiền xe), mầm non dân lập L.T.T tăng từ 800.000đ/tháng lên 1.000.000đ/tháng...

Phụ huynh bức xúc

Mặc dù mức thu này trên lý thuyết là được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, nhưng có rất ít trường thực hiện nghiêm túc. Thông thường, ban quản trị, ban giám hiệu nhà trường họp đại diện phụ huynh học sinh các lớp để cùng bàn về mức thu của từng năm.

Sau khi có ý kiến và sự nhất trí của đại bộ phận phụ huynh học sinh, nhà trường mới có thông báo về mức thu tăng - giảm. Tuy nhiên, nhiều trường chỉ coi việc họp này là lấy lệ và ra thông báo mức thu mới với tính áp đặt. Chính điều này đã khiến không ít phụ huynh học sinh bức xúc.

Chị P.N.L có con đang học tại trường L.Q.Đ phản ánh: "Chúng tôi không hề được thông báo về việc trường tăng học phí, vô tình biết được tờ kê học phí dành cho học sinh mới nhập học mới phát hiện ra mức thu cho học sinh cũ lên đến 2.000.000đ/tháng.

Chúng tôi đã gặp ban quản trị để có ý kiến, sau đó ban quản trị mới có cuộc họp với trưởng ban phụ huynh các lớp. Thế nhưng cuộc họp này cũng mang nặng tính áp đặt.

Phụ huynh chúng tôi cũng đã dự trù việc trường tăng học phí nhưng không ngờ lại tăng nhiều như thế, trong khi đó thái độ, cách làm việc của ban quản trị càng làm cho phụ huynh bức xúc hơn, đã có nhiều phụ huynh tính đến việc chuyển trường khác cho con học".

Với mức thu trung bình trên 1.000.000đ/tháng, cộng thêm các khoản thu đầu năm như tiền xây dựng trường (dao động từ 500.000đ - 1.500.000đ), các quỹ đoàn đội, đồng phục học sinh, bảo hiểm..., tính ra đầu năm, mỗi phụ huynh sẽ phải đóng khoảng 3.000.000đ - 4.000.000đ/học sinh.

Lý do các trường đưa ra về việc tăng mức thu hầu hết đều là giá cả thực phẩm tăng, trả lương cho giáo viên nước ngoài cao, đầu tư cho cơ sở vật chất lớn... Phần lớn tâm lý của phụ huynh học sinh khi đã cho con vào học các trường mình thích, con thích trường, thích lớp là không muốn chuyển trường nên mặc dù bức xúc, nhưng trong điều kiện cho phép, họ vẫn chấp nhận mức thu mới của nhà trường đưa ra.

Nhiều phụ huynh đã đưa ra kiến nghị, yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục phải "vào cuộc", nếu cứ thả lỏng như hiện nay, chưa thể nói trước được mức thu của các trường ngoài công lập sẽ còn tăng đến độ nào.

                              ( Theo Lao Động )

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cần Thơ: Quận Ninh Kiều công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp (15/6)
 Các quận 1, 4, Bình Thạnh,Gò Vấp,Tân Phú công bố tuyển sinh đầu cấp. (13/6)
 Cần xác lập chuẩn chất loại hình trường quốc tế (11/6)
 Trường mầm non trên đỉnh Ba Tur (8/6)
 Giáo dục song ngữ cho học sinh mầm non và tiểu học ở các vùng dân tộc thiểu số (7/6)
 Tuyển sinh đầu cấp của Q.7, Q.9, Q10, Q.12, Q.Thủ Đức,TP.HCM (7/6)
 Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 (5/6)
 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo:Tặng trường mầm non cho quận Bình Tân (5/6)
 Tuyển sinh đầu cấp quận 5, 8, 11, Phú Nhuận (4/6)
 Tuyển sinh lớp 1, tại quận Tân Bình - TPHCM (1/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i