Cách điều trị sốt xuất huyết ở phụ nữ có bầu
Việc mắc bệnh sốt xuất huyết ở phụ nữ có thai không chỉ gây nên các biến chứng như thông thường mà còn làm tăng các nguy cơ đối với thai kỳ.
1. Sốt xuất huyết là gì?
Khi mới khởi phát, người bệnh thường có các biểu hiện sốt cao đột ngột, đau nhức cơ thể, chán ăn, nổi ban trên da. Sau đó bệnh chuyển sang giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ 3-7 sau khi khởi phát, người bệnh có thể bị chảy máu, suy tạng, sốc sốt xuất huyết... Từ ngày thứ 7-10 của bệnh thường được xem là giai đoạn hồi phục, các triệu chứng của bệnh thoái lui và bệnh có xu hướng tiến triển tốt cho đến khi khỏi hẳn. Virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết có đến 4 chủng khác nhau, bao gồm DEN 1, DEN 2, DEN 3 và DEN 4. Mỗi chủng virus sau khi gây bệnh đều sẽ để lại miễn dịch suốt đời, do đó người bệnh sẽ không bị tái nhiễm chủng cũ. Tuy nhiên, các chủng virus khác chưa từng mắc trước đó vẫn có thể gây bệnh sốt xuất huyết lần 2, lần 3 hoặc thậm chí là lần 4 ở bệnh nhân.
Bà bầu bị sốt xuất huyết không phải là một tình trạng hiếm, nhất là vào các đợt bùng phát dịch hằng năm - Ảnh: Internet
2. Có bầu mà bị sốt xuất huyết có sao không?
2.1. Ảnh hưởng tới thai nhi
- Khi mang bầu bị sốt xuất huyết làm tăng tỷ lệ thai chết lưu gấp đôi so với bình thường. Trong những trường hợp nặng, nguy cơ này có thể tăng đến gấp 5 lần. - Nguy cơ sinh non ở những bà bầu mắc bệnh sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với bình thường.
2.2. Hậu quả đối với bà bầu
- Biến chứng xuất huyết do giảm tiểu cầu. - Suy tạng, suy đa tạng hoặc sốc sốt xuất huyết. - Tăng nguy cơ tiền sản giật, sản giật. - Khó kiểm soát chảy máu khi có các hiện tượng nhau bong non, nhau tiền đạo... - Dễ bị băng huyết sau sinh nếu mắc sốt xuất huyết vào giai đoạn chuyển dạ.
Có bầu mà mắc sốt xuất huyết sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi - Ảnh: Internet
3. Cách trị sốt xuất huyết ở phụ nữ có bầu
3.1. Chăm sóc bà bầu bị sốt xuất huyết
- Dinh dưỡng đầy đủ: Khi bà bầu bị sốt xuất huyết cần chú trọng đến chế độ dinh dưỡng. Khi cơ thể đủ dưỡng chất sẽ giúp bệnh nhanh khỏi, thai nhi khoẻ mạnh và vẫn có thể phát triển bình thường. Trong chế độ ăn, các bà bầu nên bổ sung các vitamin và khoáng chất. Những chất này có tác dụng đáng kể trong nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức bền thành mạch... từ đó giúp bệnh nhanh bình phục hơn.
3.2. Điều trị sốt xuất huyết ở bà bầu
- Hạ sốt: Cũng giống với các trường hợp mắc sốt xuất huyết khác, thuốc hạ sốt chỉ được chỉ định cho những trường hợp người bệnh sốt cao trên 38,5 độ C, lạnh run. Còn với các trường hợp sốt nhẹ thì ưu tiên sử dụng các biện pháp hạ nhiệt độ vật lý như lau khăn ấm... Theo các nghiên cứu đã chứng minh, sử dụng paracetamol để hạ sốt cho phụ nữ mang thai là an toàn, ít gây ra các tác dụng phụ đáng kể. Các loại thuốc hạ sốt khác như aspirin, ibuprofen... không được khuyến cáo sử dụng vì làm tăng nguy cơ chảy máu và tăng tỷ lệ dị tật bẩm sinh. - Bù dịch: Các bà bầu cần được bù dịch theo đúng phác đồ hướng dẫn điều trị bệnh sốt xuất huyết. Trong đó ưu tiên sử dụng bù dịch bằng đường uống nếu người bệnh còn ăn uống được. Chỉ bù dịch bằng đường tĩnh mạch khi có các tình trạng nôn mửa quá nhiều, không ăn uống được, sốc hay suy đa tạng cần phải hồi sức tích cực...
4. Phòng tránh sốt xuất huyết khi có bầu
- Loại bỏ các khu vực nước đọng xung quanh môi trường sống, thường xuyên thay nước bình hoa, bát kê chân tủ... - Phun hóa chất diệt côn trùng trong và xung quanh nhà, nhất là ở các khu vực kín và ít ánh sáng. - Nên ở trong nhà trong khoảng thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn vì đây là khoảng thời gian muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết hoạt động mạnh nhất. - Mặc quần áo dài tay, ngủ màn để phòng tránh muỗi đốt. - Có thể sử dụng các loại kem bôi chống muỗi. Trên đây là giải đáp cho câu hỏi có bầu mà bị sốt xuất huyết có sao không cùng với các vấn đề liên quan đến bệnh sốt xuất huyết khi mang thai. Để đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho cả mẹ và con, khi mắc sốt xuất huyết nên đến bệnh việc để được chẩn đoán và điều trị theo phác đồ của bác sĩ.
Theo Afamily.vn Theo Phụ nữ Việt Nam
|