Tổ Ấm Của Bé
Tài liệu > Góc mẹ > Kiến thức chuyên khoa gia đình > Tâm lý, Giáo dục > Tổ Ấm Của Bé
   An toàn và thoải mái

Nếu đây là đứa con đầu lòng của bạn, có lẽ bạn sẽ cần phải thực hiện một vài thay đổi để quen dần với sự có mặt của bé. Thậm chí như nếu bạn đã từng sinh em bé rồi, thì bạn có thể không còn có ý muốn có em bé nữa, hoặc bạn cảm thấy là mình có thể cải thiện cách thực hiện mà mình đã làm trong lần trước.


Bé cần phải có được cảm giác thoải mái ngay từ phút giây bé mới chào đời, do vậy rõ ràng là bạn cần phải chuẩn bị những bộ quần áo và một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Khi bé đủ lớn để có thể hiếu động thì sự an toàn trở thành một yếu tố rất quan trọng.

Giữ ấm


Thông thường thì mặc dù con bạn không phải chịu bất kì ảnh hưởng kéo dài nào khi phải đối mặt với cảm giác có một chút gì đó quá nóng hay quá lạnh trong một khoảng thời gian ngắn nhưng bạn cũng cần phải kiểm tra lại nhiệt độ của căn phòng. Nếu bạn có hệ thống sưởi ấm thì mối nguy hiểm lớn nhất đó là con bạn sẽ bị quá nóng, vì vậy hãy đảm bảo là không gian phải có đầy đủ không khí trong lành, và tránh vặn nhiệt độ quá cao đặc biệt là vào ban đêm.

Nếu bạn không có hệ thống sưởi ấm và thời tiết đang trở lạnh, thì bạn cần phải trang bị một nguồn nhiệt nào đó trong những căn phòng mà bé ở. Phòng ngủ thì không được quá nóng vì bé có thể đang mặc nhiều lớp quần áo và đắp chăn, nhưng hãy chọn một phòng nào đó mà không quá âm u.

Rõ ràng, khí hậu và thời điểm trong năm mà bé được sinh ra có mối tương quan chặt chẽ với nhau - nếu như ở vào thời điểm khí hậu lạnh thì những em bé sinh vào mùa đông sẽ cần được sưởi ấm nhiều hơn trong phòng so với những em bé sinh vào cuối xuân, những em bé này sẽ có một vài tháng để thích nghi trước khi đối mặt với thời tiết lạnh.

Một nơi để ngủ

Bạn sẽ cần phải quyết định xem là mình muốn để bé ngủ trong nôi hay là trong cũi hoặc trong một thúng bằng liễu gai (mà có thể xách đi được). Hoặc có thể bạn muốn bé ngủ với bạn vào ban đêm nhưng lại muốn bé ngủ trưa ở một chỗ khác. Bạn có thể nói chuyện với những người bạn cũng đã từng có trải nghiệm qua và hỏi các bạn của mình xem họ chọn phương pháp nào cũng như là tại sao họ lại chọn giải pháp đó.

Nếu nhà bạn có nhiều không gian, thì trước sau gì có lẽ bạn cũng muốn dành cho bé một căn phòng riêng nhưng không nhất thiết là phải cho bé ngủ ở đó từ thời điểm mà bé chào đời. Cho dù bé có ngủ trên giường của bé hay không thì bé vẫn sẽ cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh bạn. Một cái nôi hay cái cũi trong phòng ngủ có thể là một thoả hiệp lý tưởng. Một số bậc phụ huynh nhận thấy điều này rất khó khăn và lo lắng là nó sẽ làm ảnh hưởng đến bé trong khi một số khác lại nhận thấy là bản thân mình sẽ rất yên tâm khi cho bé nằm nôi hoặc cũi. Bé cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi có mẹ kề bên. Bên cạnh đó việc sử dụng nôi hay cũi cũng làm cho quá trình cho bé ăn vào bữa tối được dễ dàng hơn.

Sự khác nhau ở đây đó là việc người mẹ ngủ chỉ ở phòng bé trong khoảng thời gian nào đó, có lẽ là trong 1 vài tuần hoặc 1 vài tháng đầu tiên. Việc sắp xếp này cũng cho phép các bậc phụ huynh khác có được những giấc ngủ ngon. Đối với việc cho bé bú bình thì cha mẹ có thể thay phiên nhau thức để chăm sóc cho bé bú vào ban đêm.

Một khả năng khác là cho bé nằm cùng với một anh chị nào đó lớn hơn. Rõ ràng là điều này sẽ đòi hỏi rất nhiều tài ngoại giao và thường thì đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy bị gò bó cũng như có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng khi em bé giật mình vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu anh chị của bé là một người dễ ngủ thì có thể cho 2 đứa nằm cạnh nhau.

Nếu con bạn sắp chuyển qua một phòng khác riêng biệt với phòng bạn thì một thiết bị theo dõi từ xa có thể giúp bạn an tâm về sự an toàn của bé. Có rất nhiều loại thiết bị quan sát trên thị trường với nhiều tính năng nổi trội; loại có thể phát nhạc hoặc âm thanh nhịp đập của tim, một số loại có thể kết hợp chức năng của đèn ngủ, một số thì có thể quản lý được nhịp thở và nhiệt độ môi trường, và một số thậm chí có thể cho phép bạn nói chuyện với bé khi bạn đang ở phòng khác.

Cho bé ăn

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho bé bú, thì bạn sẽ cần đến một chiếc ghế thật thoải mái, điều này rất quan trọng. Bạn sẽ ngồi trên chiếc ghế này vài giờ mỗi ngày, vì vậy ghế phải thật chắc và thoải mái. Hãy kiểm tra lại tất cả các vật được chọn, gồm có ghế tựa và các loại ghế dành cho bé bú (có chân ngắn, thành ghế cao, có chỗ để tay thấp hoặc không có). Bạn có thể xem xét một loại ghế nệm hơi mà có thể bảo vệ xung quanh bạn và giúp bạn cảm thấy đỡ nặng khi bế bé - thậm chí em bé bé nhỏ nhất cũng làm cho bạn cảm thấy cực kì nặng sau một hồi nếu như các ngón tay bạn đang chịu tất cả các lực.

Bạn cũng nên tính đến nơi nào mà bạn sẽ cho bé bú. Bạn có muốn đặt các loại ghế dành cho bé bú tại phòng khách, nhà bếp, hoặc trong phòng dành riêng cho bé hay không? Nếu bé tiếp tục ngủ với bạn thì liệu bạn cũng cho bé bú trong phòng ngủ suốt cả ngày ah? Bạn thay đổi quyết định bất cứ lúc nào và di chuyển ghế một khi bé muốn trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa nhưng sẽ không nhất thiết là phải phù hợp với vị trí mới hoặc phù hợp với việc trang trí nội thất trong phòng.

Bé hiếu động

Khi con bạn bắt đầu lớn lên và trở nên hiếu động thì bạn sẽ cần phải đảm bảo là bất cứ thứ gì nguy hiểm thì cũng phải được để tránh xa tầm tay của bé. Các góc nhọn nên được bọc lại, và những tác nhân gây nguy hiểm hiển nhiên như lò sưởi, ổ cắm điện thì bạn phải làm mọi cách để bé không thể tiếp cận được. Đừng bao giờ để dây điện lủng lẳng trong tầm với của bé. Bạn cũng có thể trang bị một xe cũi đẩy cho con mình.

Không bao giờ được để em bé trong tình trạng không có người trông coi khi để bé trên kệ tắm. Thực ra, khi mà bé trở mình thì tốt nhất bạn nên đặt bé trên một miếng lót sau khi tắm ở trên sàn nhà.

Với từng giai đoạn mới trong quá trình phát triển của bé thì sẽ có nhiều mối nguy hiểm xuất hiện vì vậy hãy kiểm tra từng phòng một cách thường xuyên để đảm bảo là mọi thứ được an toàn. Hãy quỳ chống tay xuống và quan sát căn phòng từ góc nhìn của bé - bạn có thể phát hiện ra tất cả mọi mối nguy hiểm mà bạn đã bỏ sót.

Bé nằm trên giường Ủng hộ Phản đối
Phương pháp tiếp xúc trực tiếp cũng như là làm ấm sẽ tạo ra một giấc ngủ cực kì thoải mái cho cả mẹ và bé. Nhưng liệu bạn có thể ngủ được không? và nó có an toàn không? Có những cuộc tranh cãi đồng tình và không đồng tình về vấn đề cho bé ngủ chung giường với bạn. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân thì hãy xem qua những ý kiến tán thành và chống đối ờ bảng bên cạnh • Các cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng bé ngủ với mẹ sẽ khóc ít hơn
• Người cha sẽ cảm thấy gần gũi với bé hơn nếu như họ ngủ chung với bé
• Nếu cho bé bú thì bạn chỉ phải thức dậy cho bé bú vào ban đêm
• Bạn sẽ trở nên thích ứng cao độ với các nhu cầu của bé, hiểu được các âm thanh và tiếng sụt sịt của bé nghĩa là gì
• Bé sẽ được cho bú thường xuyên hơn và lâu hơn vào ban đêm, qua đó tăng cường hệ miễn dịch của bé. Và các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này không có nghĩa là sẽ làm cho bạn ngủ ít đi.
• Nói chung thì giấc ngủ của bạn sẽ bị rối loạn
• Bé sẽ khó ngủ hơn nếu như bạn không có ở bên cạnh
• Bạn sẽ gặp phải những khó khăn trong việc tập cho con mình ngủ một mình khi bé lớn lên -trẻ em nào ngủ chung với cha mẹ có thể sẽ không có ý thức tự giác ngủ 1 mình cho đến khi chúng được 4 hoặc 5 tuổi
• Đời sống tình dục của bạn sẽ không có gì được gọi là tự phát
• Thật là một ý tưởng không hay chút nào khi ngủ chung với bé nếu như bạn hay vợ/chồng bạn hút thuốc vì nó làm cho con bạn trở thành người hút thuốc thụ động. Cũng không thực sự an toàn nếu như bạn uống rượu hoặc sử dụng chất kích thích hoặc bị chứng rối loạn giấc ngủ chẳng hạn như bị ngừng thở trong giấc ngủ. Ngoài ra, cũng thật sự không hay nếu như bạn đang gặp khó khăn trong một mối quan hệ nào đó, khi mà cơ thể bạn sẽ cảm thấy căng thẳng.

 

 

 

 

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Quá trình mang thai (14/2)
 Gắn kết những đứa trẻ trong nhà lại với nhau (14/2)
 CHƯƠNG II: Làm sạch và rửa sạch: Tạo ra không gian (14/2)
 Dọn dẹp nhà bếp (14/2)
 Vệ sinh nhà tắm (14/2)
 Dọn dẹp phần còn lại của căn phòng (14/2)
 Dọn dẹp những không gian khác (14/2)
 Tạo ra một không gian hài hòa và yên bình (14/2)
 Chuẩn bị phòng cho bé (14/2)
 Tạo ra một góc dành riêng cho bé (14/2)
 Loại bỏ những thứ không mong muốn (14/2)
 Hấp thụ các chất hữu cơ (14/2)
 Các mối quan hệ trong gia đình (14/2)
 Chuẩn bị cho các anh chị của bé nhận lấy một trách nhiệm mới (14/2)
 Tâm lý về màu sắc (14/2)
 Trang trí bằng màu sắc (14/2)
 Giới thiệu màu và ánh sáng (14/2)
 Sử dụng các vật dụng bằng pha lê (14/2)
 Tầm ảnh hưởng của âm thanh (14/2)
 Những chuyển động trong phòng của bé (26/1)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i