Mang thai và sinh đẻ
Tài liệu > Góc mẹ > Mang thai và sinh đẻ
   Bà mẹ đau đớn chịu cảnh con bị bại não, không thể đi lại hay nói chuyện vì nhiễm loại virus này khi mang thai

 

Loại virus này gây ra các triệu chứng giống như cảm cúm nhưng thật không ngờ nó để lại di chứng nặng nề lên thai nhi.

 

Con sinh ra không thể đi lại hay nói chuyện, tổn thương não vì người mẹ nhiễm virus CMV lúc mang thai
Mới đây, trên trang Leeds Live đã chia sẻ câu chuyện của chị Courtney Farnell (21 tuổi, điều dưỡng viên người Anh) cùng lời cảnh báo tới những phụ nữ đang hoặc sắp mang thai về việc bảo vệ sức khỏe cho mẹ và thai nhi khỏi virus Cytomegalo (CMV). Đây là loại virus được xác định là gây ra các triệu chứng giống như cảm cúm thường gặp ở người lớn và trẻ em.

Theo lời kể của Courtney Farnell, nguyên nhân lây nhiễm virus này được cho là xuất phát trong lúc cô làm việc.

"Các bác sĩ cho rằng tôi có thể bị nhiễm virus CMV thông qua việc thay tã lót, rửa bình sữa... - điều mà một điều dưỡng viên như tôi đã làm thường xuyên.

Thậm chí, tôi còn không thể nhận biết bất kì dấu hiệu đặc biệt nào của loại virus này. Nhưng cũng chưa có ai từng cảnh báo cho tôi về điều đó cả", Courtney Farnell cho biết.

"Tôi vô cùng đau đớn khi biết mình có thể đã bị nhiễm virus CMV bởi chính công việc mà tôi đã dành rất nhiều tâm huyết và tình cảm trong đó. Nhưng điều tệ hại hơn nữa là tôi thậm chí còn không biết phải làm thế nào để phòng ngừa cũng như loại trừ virus này", Courtney nói thêm.

 


Courtney Farnell cho biết con gái mình không thể đi lại, nói chuyện, thậm chí có nguy cơ bị điếc và tổn thương não do cô bị nhiễm virus CMV trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Courtney mang thai vào tháng 1/2019. Trong quãng thời gian đầu tiên của thai kỳ, Courtney bị ra rất nhiều máu, nhưng những buổi khám thai đều cho ra kết quả bình thường khiến cô phần nào cảm thấy an tâm. Cũng bởi thế mà cô vẫn tiếp tục làm việc, vẫn hằng ngày tiếp xúc với trẻ em, người lớn, người già và cả những người tàn tật, người có hệ miễn dịch kém; đồng thời thực hiện các phần việc của mình.

Đến tuần 12 của thai kỳ, kết quả chụp cắt lớp cho thấy một số dấu hiệu hơi khác lạ, tuy nhiên nó cũng nhanh chóng biến mất và trở lại bình thường.

Courtney cho biết, các bác sĩ thậm chí đã khuyên cô bỏ thai, bởi rất nhiều khả năng thai nhi sẽ bị chết lưu, hoặc nếu không cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều ảnh hưởng khác về mặt sức khỏe.

"Họ bảo tôi nên chấm dứt thai kỳ, rằng tôi thực sự còn trẻ và sẽ là người chăm sóc cô ấy suốt đời nhưng tôi không muốn từ bỏ", Courtney chia sẻ.

Dù mạnh mẽ và dứt khoát với quyết định của mình nhưng thông tin này đã khiến người mẹ trẻ gần như ngã quỵ, cô ở yên trên giường trong 4 tháng liên tiếp, nhưng rồi bản năng làm mẹ vẫn không cho phép cô từ bỏ con mình.

Thế nhưng, trái ngược với sự cố gắng và quyết tâm của Courtney khi giữ lại thai nhi, lần khám tiếp theo ở tuần thứ 20 cho thấy rõ kết quả phần não của bé Minnie-Mae bị tổn thương nghiêm trọng cùng một số vấn đề khác về gan và thận do virus CMV gây ra.

Cuối cùng, bé Minnie-Mae chào đời ở tuần thứ 34.

4 ngày sau sinh, dưới sự chăm sóc và theo dõi điều trị nhiệt tình của các bác sĩ tại BV ĐH St James, bé Minnie đã có thể tự thở dù còn gặp rất nhiều khó khăn.

Lúc này, các bác sĩ cho biết vẫn chưa thể xác định được liệu cô bé có bị mù, điếc bẩm sinh hay gặp các vấn đề về xương khớp không. Song có một điều đáng mừng là, trong khi các bác sĩ dự đoán bé Minnie sẽ phải nằm viện 3 tháng nhưng cô bé đã được về nhà chỉ sau hơn 3 tuần.

 


Courtney được hướng dẫn cho bé Minnie-Mae ăn thông qua một chiếc ống ở mũi.

 

Courtney được hướng dẫn cho bé Minnie-Mae ăn thông qua một chiếc ống ở mũi. Hiện giờ bé Minnie-Mae đã được 14 tháng tuổi nhưng vẫn phải duy trì ăn uống bằng cách này.

"Tính đến nay, Minnie đã có khoảng 100 cuộc hẹn với các bác sĩ và mặc dù chưa được chẩn đoán rõ ràng về tình trạng sức khỏe, nhưng theo nhiều dự đoán nhiều khả năng bé Minnie có thể bị mất thị lực, thính giác và bại não.", chị Courtney cho biết thêm.

Song, dù đã và đang phải cùng con trải qua quãng thời gian đầy khó khăn, thậm chí cả 2 mẹ con đều không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng Courtney vẫn luôn tin rằng, cô sẽ dành tất cả tình yêu thương cùng sự quan tâm của mình cho bé Minnie và tin rằng cô bé sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, nghị lực và can đảm.


Xót xa khi nhìn bé gái 6 tháng tuổi bị nhiễm virus Herpes dù mẹ đã cấm tất cả mọi người hôn con

Ngăn ngừa lây nhiễm virus CMV bằng cách nào?

Virus CMV gây ra bệnh nhiễm trùng phổ biến ở trẻ em, là loại virus gây ra mụn rộp và thủy đậu, nhưng chỉ có khoảng 1/1000 trẻ sinh ra ở Anh mỗi năm có nguy cơ bị tàn tật vĩnh viễn.


Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm CMV, và trong hầu hết các trường hợp, cả người lớn và trẻ em đều không có triệu chứng. Thế nhưng, nếu phụ nữ mang thai không may nhiễm CMV ở 3 tháng đầu của thai kỳ, khi đó thai có thể phơi nhiễm với loại virus này và gây dị tật bẩm sinh.

Đường lây truyền của virus là từ người sang người thông qua việc tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh, bao gồm: máu, nước bọt, nước tiểu, sữa, tinh dịch và lây truyền qua nhau thai khi người mẹ bị mắc.

 


Loại virus này thường được xác định là vô hại, nhưng cũng có thể gây tử vong cho thai nhi. Một khi cơ thể đã nhiễm CMV sẽ tồn tại trong cơ thể suốt đời. Chu kỳ của CMV gồm giai đoạn ở thể ngủ và giai đoạn hoạt động trở lại. Khi cơ thể khỏe mạnh, CMV chủ yếu không hoạt động. Tuy nhiên, khi hệ miễn dịch bị suy giảm, CMV có thể tái hoạt động và gây ra các bệnh lý ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Nhiễm trùng CMV bẩm sinh có thể không có triệu chứng nhưng có thể gây sảy thai, thai chết lưu, hoặc tử vong sau sinh. Một số biến chứng của virus gây nên đốm mảng xuất huyết trên da, gan to, lách to, vàng da, teo não và đầu nhỏ, chậm phát triển...

Cách duy nhất để ngăn ngừa CMV là thực hiện các biện pháp vệ sinh đơn giản trong khi mang thai như: rửa tay bằng xà phòng, không dùng chung vật dụng sinh hoạt với trẻ em hoặc những người đang mắc bệnh, có hệ miễn dịch kém.

Nguồn: Leeds, Mirror


Theo Pháp luật và bạn đọc

 

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Không phải thuốc lợi sữa, đây là 7 cách tự nhiên giúp mẹ có nhiều sữa cho con bú hơn (8/1)
 Phụ nữ mang thai uống viên sắt thế nào? (30/12)
 Mẹ chồng không cho con dâu uống thuốc khi mang thai vì sợ ảnh hưởng đến cháu, hậu quả đau xót đến nghẹn lòng (25/12)
 Không chỉ ốm nghén, hành trình mang thai còn khiến các mẹ đối mặt hàng loạt điều kinh khủng này (25/12)
 Trong 3 tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu cần tránh 4 việc này, bằng không sẽ gây hại cho thai nhi (15/12)
 Mẹ không muốn con bị vàng da sau khi sinh, 3 loại thực phẩm này, bà bầu dù thèm đến mấy cũng phải kiềm chế (15/12)
 Phương pháp giảm cân sau sinh hiệu quả cho mẹ (7/12)
 Cổ tử cung mở bao nhiêu thì mẹ sẽ sinh con? (7/12)
 Mỹ phẩm cho bà bầu và những điều cần lưu ý (7/12)
 Bữa sáng cho bà bầu nên ăn gì để tốt (7/12)
 Các mẹ có thể bị "mất não" tới 2 năm sau khi sinh, nguyên nhân khiến ai cũng bất ngờ (7/12)
 Sau sinh mấy tuần thấy có mùi hôi khó chịu, bà mẹ đi khám thì phát hiện thứ kinh khủng màu đen được lấy ra từ cơ thể (7/12)
 Nghĩ mang bầu là phải ăn cho hai người, một bà mẹ đã tăng 45kg khi mang thai, lên bàn đẻ cán mốc 100kg (7/12)
 Bà bầu ăn cá, thai nhi sẽ thông minh hơn? 4 loại cá này càng ăn ít càng tốt, bằng không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của bé (7/12)
 Phát hiện những hiện tượng chảy máu này trong ba tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu hãy đi khám ngay (25/11)
 5 ngày sau khi sinh bỗng thấy bị mệt mỏi và đau đầu, bác sĩ nói 1 câu khiến bà mẹ lập tức gọi xe cấp cứu vào viện (25/11)
 Mẹ bầu có 3 cảm giác này trong khi ngủ là "cảnh báo" của thai nhi, nên đi kiểm tra ngay (19/11)
 Càng về cuối thai kỳ càng bị ngứa, bà mẹ liền đi xét nghiệm, cầm kết quả trên tay bác sĩ đẩy ngay thai phụ vào phòng mổ khẩn cấp (19/11)
 Bác sĩ Sản khoa nói về nỗi sợ hãi của nhiều chị em mang tên "Rạch tầng sinh môn", hóa ra nếu không rạch còn đáng sợ hơn (19/11)
 Bà bầu dễ nhiễm nCoV (10/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i