hoa mn

[Member]
|
|
 |
| Tham gia ngày: 2005-9-29 |
| Số bài viết: 313 |
|
Chào bạn!!! Với phần thi của cô và trẻ, bạn có thể cùng trẻ đóng tiểu phẩm: Cô giáo đóng vai 1 bà cụ đi qua đường (nhưng bà cụ đi giữa ngã tư không theo đường quy định cho người đi bộ) ở giữa ngã tư có 1 trẻ đóng vai chú công an đang điều khiển giao thông. Bé đóng vai chú công an: Thổi còi, bà ơi! Bà đã đi sai luật giao thông rồi, đây là ngã tư có rất nhiều xe qua lại, nếu bà đi như vậy sẽ rất dễ gặp tai nạn đấy! Cô giáo đóng vai bà cụ: À thế à! Cám ơn chú, bà già rồi nên lẩm cẩm, chỉ thấy chỗ nào trống là cụ lao vào thôi... CHú công an (trẻ): Nếu bà muốn qua đường thì phải đi vào làn đường dành cho người đi bộ. Bà hãy đợi cho đèn đỏ bật lên, các phương tiện dừng lại bà sẽ đi vào làn đường có gạch phấn trắng như thế vừa an toàn, vừa đi đúng luật... Bà cụ: (cô giáo): Cám ơn chú công an nhé! Chú thật là tốt bụng... Bà cụ đi vào phía trong lề đường đứng chờ cho xe dừng lại để băng qua đường, nhưng vì xe đông nên bà cụ cứ ngập ngừng không băng qua được. Bỗng có 1 em bé (1 trẻ khác đóng) chạy lại và nói: Để cháu dắt bà qua đường. Hai bà cháu cùng nhau băng qua đường. Sau đó bà cụ cám ơn cháu bé và không quên tặng bé đó 1 món quà.. Vở kịch chấm dứt, cô giáo xuất hiện và giáo dục trẻ về luật giao thông cũng như lòng tốt biết giúp đỡ người khác.!!!!
Về phần thi dành cho phụ huynh bạn có thể chuẩn bị một số câu hỏi tình huống để phụ huynh trả lời.
Với phần thi khán giả, có lẽ đa số khán giả là các bé vậy chúng ta có thể đưa ra một số câu hỏi về an toàn giao thông như: Đèn nào phải dừng lại? Đèn nào được phép đi? Đèn vàng báo hiệu điều gì? Bé hãy hát 1 bài hát (1 bài thơ) về phương tiện giao thông?...
Trên đây là một số ý kiến của mình, nhưng không biết có khớp với câu hỏi của bạn hay không? Nếu có gì không hiểu bạn có thể hỏi lại. Rất vui vì được gặp lại bạn trên diễn đàn.
|