Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
CHỘI GÀ

1. CHUẨN BỊ
- Sân bãi bằng phẳng, rộng rãi.
- Mỗi cháu có một khúc len để cột ở chân, có hai màu khác nhau (xanh - đỏ, hoặc vàng – đen, vàng – xanh…).

2. CÁCH CHƠI
- Chia trẻ làm 2 đội đều nhau, trẻ ở mỗi đột cột ở cổ chân một khúc len để làm cựa gà (mội đội cột một màu len).
- Hai đội ngồi xổm đối diện nahu, tay để sau lưng. Khi nghe hiệu lệnh của cô, hai chú Gà ngồi đối diện nhảy lại gần nahu, dùng hai tay cướp cựa gà của bạn. Các chú Gà phải nhảy tránh để không mất cựa gà của m ình v à t ìm c ách c ư ớp c ựa g à c ủa b ạn.
* Yêu cầu:
- Khi trẻ chơi được khoảng 3 - 4 phút, nếu không thấy nhiều chú Gà bị cướp mất cựa thì cô cho dừng lại. Những chú Gà bị cướp mất cựa phải nhảy xổm làm gà kêu “cục tác - cục tác…”.
- Động viên trẻ nhảy nhiều không đ ứng yên một chỗ.
- Cho trẻ chơi liên tục trong khoảng 10 – 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Nhảy Sạp (23-02-2008)
 Cò bắt ếch cốm (23-02-2008)
 Sáo sậu sang sông (23-02-2008)
 Cuốn chiếu (23-02-2008)
 Nhảy tránh bóng (23-02-2008)
 Rồng rắn lên mây (23-02-2008)
 Ném Còn (23-02-2008)
 Ai dẫn đầu (23-02-2008)
 Giặt Khăn (23-02-2008)
 Uốn lượn (23-02-2008)
1 2 3 4 5 6 7