Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Cướp khăn.
Đặc điểm trò chơi:
Rèn luyện thể lực, đòi hỏi sự khéo léo và chính xác. Yêu cầu có một khoảng sân rộng.
Cách chơi:
Dùng tay trắng hoặc một trò chơi khác để phân chia nhóm chơi thành 2 đội.
Vẽ một vòng tròn nhỏ đường kính khoảng 30cn giữa sân, cách đó khoảng 4- 5m hai bên vạch hai làn ranh.
Hai đội đứng dàn hàng ngang rồi quy định số theo từng cặp một. Những người đứng đối diện nhau cùng một số theo thứ tự. Bỏ một cái khăn, cái mũ hay cờ nhỏ vào vòng tròn.
Cần một người điều khiển để kêu số, khi số nào được kêu thì hai người mang số đó ở hai bên sẽ cùng chạy lên tìm cách lấy được khăn. Nếu không có người điều khiển, hai bên sẽ tuần tự gọi số để cướp khăn. Hai người rình nhau chờ đối phưong sơ hở để cướ khăn rồi chạy về nhưng không để đối phương sơ hở chạm phải trước khi chạm vào trong lằn ranh coi như thua. Sau khi thắng ta lại mang khăn để lại vị trí cũ và chơi tiếp. Trong lúc hai người đang rình nhau, người điều khiển có thể tăng cường thêm hoặt rút về một hay hai cặp nữa cho hấp dẫn và gay cấn. Chơi trò này phải tập trung và nhanh nhẹn vì nếu kêu đến số mà lên không kịp hoặc chậm để đối phương cướp được khăn coi như là thua. Mỗi lần thắng sẽ được 1 điểm, số điểm chung cuộc chơi tùy hai bên thỏa thuận.
( 100 Trò chơi Dân gian Việt Nam)
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Chồng đống chồng đe. (03-06-2008)
 Chọi cóc. (30-05-2008)
 Chim bay cò bay. (30-05-2008)
 Chi chi chành chành. (30-05-2008)
 Chặt cây dừa, chừa cây đậu. (30-05-2008)
 Cặp kè (21-05-2008)
 Cá sấu lên bờ. (21-05-2008)
 Bịt mắt bắt dê (21-05-2008)
 Nhảy dây (23-02-2008)
 Chim đổi lồng (23-02-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8