Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
CHIẾC Ô CHE NẮNG

Chiếc ô mà chúng ta vẫn thấy hàng ngày, ngoài việc che mưa che nắng, liệu có còn công dụng gì không nhỉ? Bé hãy thử khám phá chiếc ô đặc biệt này nhé!
Chuẩn bị:
- Mút bitis màu xanh, đỏ, cam
- Len sợi to màu xanh lá cây, thắt thành bím
- Vải bố
- Mút xốp màu trắng
- Giấy màu
- Keo 2 mặt dày, kéo
Thực hiện:
- Đo và cắt mút bitis thành 3 hình tam giác bằng nhau, 2 cạnh bên hơi lượn tròn ra bên ngoài
- Cắt vải bố thành hình chữ nhật có chiều dài bằng 2/3 cạnh bên của hình tam giác
- Cắt mút bitis màu xanh lá cây thành những bụi cỏ.
- Cắt mút xốp thành những hình tròn có đường kính 3 cm. Một nửa số hình tròn để trắng và dán keo gai, nửa còn lại dán giấy màu trang trí theo ý trẻ.
- Dán các vật liệu đã chuẩn bị xong lên tường theo hình.
- Trẻ nào đi học thì sẽ gắn miếng mút tròn đã trang trí vào chỗ có tên mình trên ô.
(Ảnh chụp tại trường Mầm Non 4A)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Hồ cá dễ thương. (11-06-2008)
 Ngôi nhà gỗ. (12-05-2008)
 Chú hươu sao. (12-05-2008)
 Bé học đếm. (12-05-2008)
 Rối bóng bàn. (12-05-2008)
 Chú sâu nghịch ngợm. (12-05-2008)
 Giỏ đựng quà bằng giấy. (25-03-2008)
 Xếp mèo giấy (25-03-2008)
 Xếp thuyền giấy (25-03-2008)
 Đèn xanh, đèn đỏ. (20-03-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...