Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Đôi heo


Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
-Đất sét FIMO màu hồng, trắng, đen, vàng, xanh
- Móc điện thoại, đinh ốc và dây ruy băng

Đến phần hành động này:
1. Chú heo:
Bước 1:
- Vo đất sét hồng thành một khối hình trứng to bằng viên bi ve cỡ to

Bước 2:
- Nặn hai hình tam giác để làm đôi tai và gắn vào thân chú heo.

 

Bước 3:
-Nặn bốn hình trụ tròn kích thước bằng nhau để làm chân và gắn vào phía dưới thân heo

Bước 4:
-Nặn một khối bầu dục bé, cán mỏng và thêm vào hai sợi đất sét t rắng để làm mũi heo

 

Bước 5:
-Se một ít đất sét hồng thành sợi và xoắn lại, gắn vào sau thân heo để làm chiếc đuôi.

Bước 6:
-Thêm vào hai hạt đất sét đen để làm mắt

-Đến đây bạn đã cơ bản hoàn thành chú heo đất này rồi đấy. Tương tự bạn nắn thêm 1 chú như vậy nữa (kích thước có thể to hay bé hơn tuỳ thích) và sau đó là thêm vào hai phụ kiện be bé dưới đây:
2.Nơ cài tóc:
Bước 1:
- Dùng đất sét vàng nắn hai hình tam giác bằng nhau

Bước 2:
- Lấy một ít đất sét màu xanh đế nối hai hình tam giác lại với nhau và dùng thước nhựa thêm vào vài nếp gấp như hình.

-Gắn nơ lên, và bạn sẽ được một nàng-heo đáng yêu như thế này.

3.Mũ phớt:
Bước 1:
- Nặn một hình trụ tròn màu đen

 

Bước 2:
- Vo tròn một ít đất sét, cán mỏng và đặt hình trụ tạo ở bước một lên giữa

-Đội nón vào, và bạn có thêm một chàng-heo nữa cũng không kém phần đáng yêu.

-Bạn thấy hai chú heo ngộ nghĩnh này có không nào?

Kênh 14

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Những con thú ngộ nghĩnh (11-09-2008)
 Hai chú thỏ (17-06-2008)
 Chúc mừng sinh nhật (17-06-2008)
 Mừng sinh nhật bé (17-06-2008)
 Vẽ tranh bằng bàn tay, bàn chân (17-06-2008)
 Một ngày của bé. (16-06-2008)
 Lủng lẳng treo cao. (11-06-2008)
 Bông hoa của bé. (11-06-2008)
 Chiếc ô che nắng. (11-06-2008)
 Hồ cá dễ thương. (11-06-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...