Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

"Vẽ" tranh bằng ngũ cốc

Ngũ cốc không chỉ dùng để ăn mà còn có thể làm thành những bức tranh rất tuyệt nữa đó.


Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
- Gạo, hạt hướng dương, vừng, đỗ đỏ, đỗ trắng...
- Hồ dán
- Giấy bìa cứng hoặc giấy mô hình màu tối
- Phấn



Đến phần hành động này:
Bước 1
:
- Vẽ hình lên giấy bìa này.

 

Bước 2:
- Bôi hồ vào vùng muốn đính hạt nhé.


Bước 3:
- Xếp hạt đỗ đỏ lên vị trí vừa bôi hồ này.

 

Bước 4:
- Và chúng mình cứ xếp hạt lần lượt ở từng khu vực như thế.

Cho đến khi hoàn thành bức tranh nhé.

Để cho hồ khô đi rồi hẵng treo tranh lên hen.
Bức tranh hoa ngũ cốc đáng yêu và đấy sức sống

 

Kênh 14

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đôi heo (10-08-2009)
 Những con thú ngộ nghĩnh (11-09-2008)
 Hai chú thỏ (17-06-2008)
 Chúc mừng sinh nhật (17-06-2008)
 Mừng sinh nhật bé (17-06-2008)
 Vẽ tranh bằng bàn tay, bàn chân (17-06-2008)
 Một ngày của bé. (16-06-2008)
 Lủng lẳng treo cao. (11-06-2008)
 Bông hoa của bé. (11-06-2008)
 Chiếc ô che nắng. (11-06-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...