Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Đôi bạn

Chuẩn bị :
Miếng nỉ lớn dán tại góc chơi
Mút bitis hoặc miếng xơ mỏng nhiều màu
Kéo, kéo răng,keo dán
Mắt nhựa
Gai dính
Compa
Thực hiện
Dùng compa vẽ những vòng tròn có đường kính khoảng 8-10cm trên các tấm bitis, miếng xơ màu.
Cắt rời chúng ra làm đầu các con vật
Cắt những chi tiết như: tai, miệng, râu sao cho phù hợp với các con vật : thỏ, gấu, khỉ, ếch, mèo, chó....Đính các chi tiết đó lại để tạo 1 con vật hoàn chỉnh
Dùng gai dính dán ở phía mặt bên kia

 


Cách chơi:
Cô gắn các con vật xen kẽ nhau, không theo trình tự.
Khi chơi trẻ sẽ quan sát rồi lựa chọn những con vật giống nhau thì gắn chúng cạnh nhau, gọi tên các con vật đó.
(Ảnh chụp tại trường 19.5 quận 10 -Tp Hồ Chí Minh)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Những chú bướm xinh (24-09-2009)
 Cà kheo (23-09-2009)
 Chậu trồng hoa xinh xinh (23-09-2009)
 Gối trứng (14-09-2009)
 “Vẽ” tranh bằng ngũ cốc (31-08-2009)
 Đôi heo (10-08-2009)
 Những con thú ngộ nghĩnh (11-09-2008)
 Hai chú thỏ (17-06-2008)
 Chúc mừng sinh nhật (17-06-2008)
 Mừng sinh nhật bé (17-06-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...