Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Làm đèn lồng quả bí ngô từ bát nhựa.
Halloween này ai chưa có đèn thì tự chế lấy một chiếc đi nhé!


Chuẩn bị
Bát nhựa dùng một lần
- Sơn màu cam, đen
- Keo
- Dây kẽm (hoặc dây đồng, thép)


Bước 1:
- Cắt bỏ phần đáy một chiếc bát giấy.

Bước 2:
- Ghép 2 chiếc bát lại với nhau, rồi dùng keo dán kín lại.

Bước 3:
- Bấm 2 lỗ ở 2 bên miệng đèn để chút nữa buộc dây nha!

Bước 4:
- Dùng sơn màu cam sơn đều xung quanh bát.

 

Bước 5:
- Rồi dùng tiếp sơn màu đen để vẽ mặt bí ngô.

Bước 6:
- Buộc nốt dây cầm nữa là xong!

Quá dễ đúng không???
(Kênh 14)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Bọc màn hình cún xinh má hồng (12-10-2009)
 Vòng cổ biến hóa từ vải (12-10-2009)
 Hoa xinh cài áo (12-10-2009)
 Đôi bạn (24-09-2009)
 Những chú bướm xinh (24-09-2009)
 Cà kheo (23-09-2009)
 Chậu trồng hoa xinh xinh (23-09-2009)
 Gối trứng (14-09-2009)
 “Vẽ” tranh bằng ngũ cốc (31-08-2009)
 Đôi heo (10-08-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...