Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mầm non, vì vậy các giáo viên mầm non cần sắp xếp và tổ chức một cách khoa học để lôi cuốn trẻ tham gia chơi. Bây giờ chúng ta cùng tham gia hoạt động góc với trẻ ở trường mầm non nhé!

Góc gia đình:

Chuẩn bị:

- Trang trí góc với các công thức pha nước chanh, pha sữa, khuấy bột, làm bánh.....

- Tranh các loại món ăn cắt trên tạp chí, hình các loại trái cây, rau củ quả...

- Đồ dùng gia đình: bằng nhựa, nhôm....

Tiến hành:

Tổ chức hoạt động "Bé tập làm nội trợ": Nào chúng ta cùng nhặt rau, giã đậu, ....

   

Nấu xong rồi, chúng ta cùng nhau dọn bàn ăn nhé! Trang trí bàn ăn với 1 chậu hoa thật rực rỡ. Các món ăn đã nấu chín và bày trên bàn. Cùng nhau xếp chén đũa ra nào!

   

Ủa còn chị hai đâu rồi ???

   

Thì ra là chị đang ru em ngủ. Em bé búp bê đang ngủ trên một chiếc nệm bằng vải bông, có cả gối ôm nữa đây! Em búp bê vừa mới bú một bình sữa đầy. Giờ thì chị đang quạt để cho em ngủ.

Góc đóng kịch:

Chuẩn bị:

- Rối các loại: Giấy, vải nỉ, rối que, rối ngón...

- Sân khấu măng non: Có thể tận dụng 2 mặt, mặt trước kệ để các loại rối, mặt sau kệ sơn - vẽ trang trí giống như một khu rừng, một ngôi nhà, một con đường, hay một sân khấu kịch....

- Màn kéo: để trẻ kéo che sân khấu khi chuyển cảnh hoặc chuyển câu chuyện.

Tổ chức:

Hai, ba trẻ đứng phía sau sân khấu để diễn rối, các bạn còn lại sẽ cùng ngồi xem

   

Góc khoa học:

Chuẩn bị:

   - Các dụng cụ như: phễu, ly nhựa các kích cỡ....

- Bảng ghi kết quả thử nghiệm


Tổ chức:

Trẻ cùng nhau khám phá sự vật hiện tượng qua quá trình thử nghiệm, như: Khám phá vật nổi - vật chìm, không khí, nam châm....

   

Góc thư viện:

Chuẩn bị:

- Tranh truyện các loại, chúng ta có thể tự làm truyện tranh và cho bé cùng làm truyện sách.

- Nguyên vật liệu: Kéo, bút, tạp chí, giấy, hồ dán,.....

- Không gian cho trẻ đọc sách là một góc khuất, yên tĩnh, có giường, hoặc thảm, nệm, gối thú bông

Tổ chức:

 

 Trẻ ngồi tự do để đọc truyện - sách. Trẻ có thể nằm trên nệm, ôm thú nhồi bông đọc truyện vì đây là góc trẻ thư giãn

Trẻ cùng làm sách.

   

Góc Kidsmart:

Chuẩn bị:

- Máy vi tính

- Các đồ chơi ứng dụng từ chương trình kidsmart.

- Mảng tường để trẻ hoạt động

Tổ chức:

   

Mỗi lớp chúng ta chỉ có 1 máy vi tính, vì vậy mỗi lần chơi thì chỉ khoảng 1-2 trẻ chơi trực tiếp trên máy,

Còn một số trẻ khác chúng ta có thể tổ chức cho trẻ chơi trên mảng tường

   

Đây là trạm phận loại, ứng dụng trong ngôi nhà khoa học của Sammy, các bé phân loại các loại dụng cụ của các nghề nghiệp khác nhau.

   

Hay với các đồ chơi sáng tạo từ chương trình kidsmart.

Góc chữ cái:

Chuẩn bị:

- Các thẻ từ để trẻ tập sao chép từ

- Các bức tranh có từ kèm theo.

- Mảng tường để trẻ tập viết.

- Sách báo cũ

Tổ chức:

Khi chơi trẻ sẽ nhìn các tranh, hình có ghi từ dán xung quanh, trẻ sẽ tập chép lại từ trên mảng tường cô kẻ ô sẵn.

Hoặc cho trẻ tập ghi lại những từ còn thiếu trong các bài thơ.

   

Ngoài ra chúng ta cũng có thể tổ chức cho trẻ cắt những chữ cái trong tạp chí và phân loại các chữ cái giống nhau theo đề tài đã học

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Hoạt động học có chủ đích (11-01-2006)
 Hoạt động ngoại khoá (10-01-2006)
 Giờ ăn (10-01-2006)
1