Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Giới thiệu:

Bên cạnh hoạt động góc chúng ta cũng cần tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Thông qua hoạt động ngoài trời trẻ được tiếp xúc gần hơn với thiên nhiên qua các trò chơi: với cát, nước, trồng cây,....

Ngoài ra trẻ còn được vận động qua các trò chơi dân gian, lái xe....

Chuẩn bị:

- Sân chơi, tuỳ vào diện tích của mỗi trường mà chúng ta tạo một sân chơi cho trẻ.

- Các đồ chơi trang sân: các loại xe đạp, xe ô tô, cầu tuột, xích đu, thang dây, bập bênh.

- Hồ nước, sân cát, vườn cây...

Tổ chức hoạt động:

Khi cho trẻ ra sân chơi chúng ta không nên để trẻ chơi tự do mà nên có kế hoạch để tổ chức cho trẻ tham giá chơi có chủ đích.

Trước tiên chúng ta sẽ dẫn trẻ đi tham quan sân trường, trẻ sẽ cùng cô quan sát các loại cây xanh trong vườn, quan sát các hiện tượng nắng, gió, lá rụng...... Qua đó cô cung cấp cho trẻ những kiến thức cơ bản về thiên nhiên.

   

Tiếp theo chúng ta sẽ tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi tập thể, trò chơi dân gian: bịt mắt bắt dê, nhảy bao bố, mèo đuổi chuột, cáo và thỏ...

   

Sau đó có thể cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường, lưu ý cô giáo cần phải chú ý bao quát trẻ thật tốt để tránh xảy ra sự cố.

Chơi với cát trẻ có thể xây lây đài cát, làm những chiếc bánh bằng cát,

Chơi với nước, bé lấy nước để tưới cây xanh trong vườn trường

   

Hay có thể chuẩn bị 1 hồ cá nhỏ trẻ sẽ tập câu cá.

Với những chiếc xe chúng ta có thể tổ chức cho trẻ cùng nhau đua xe

   

Đã đến giờ vào lớp rồi, trước khi cho trẻ lên lớp giáo viên cần tập hợp trẻ lại để điểm danh, tránh để sót trẻ dưới sân trường.

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Hoạt động góc (16-01-2006)
 Hoạt động học có chủ đích (11-01-2006)
 Hoạt động ngoại khoá (10-01-2006)
 Giờ ăn (10-01-2006)
1