Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chàng bọ rùa


Chuẩn bị:
Đất sét màu
Dao cắt, khăn lay tau
Bảng nặn.
Thực hiện
Lấy đất sét màu đỏ vo tròn và ấn dẹp 1 phần làm thân bọ rùa, vo tròn làm đầu và gắn vào thân

Nặn thêm cho chàng bọ rùa 1 cặp mắt thật to nhé!

Se nhỏ đất sét màu xanh dương, đính lên chia đôi phần lưng tạo cho chú ấy cặp cánh
Vo tròn nhiều viên đất sét nhỏ tạo đốm cho bọ rùa.

Và chúng ta đã có được chàng bọ rùa ngộ nghĩnh rồi đấy!

(hình ảnh Hasbro)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Hoa khoe sắc (09-06-2010)
 Ốc sên (25-05-2010)
 Cầu vồng. (25-05-2010)
 Bóng bầu dục (25-05-2010)
 Bí ngô (25-05-2010)
 Bánh ngọt. (25-05-2010)
 Chú sao biển. (19-05-2010)
 Cỏ may mắn. (19-05-2010)
 Trứng ốp la (19-05-2010)
 Ngọn nến lung linh (19-05-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...