Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Khoai tây

Để có thể hòa mình với thiên nhiên - tức là đi ra ruộng mò khoai tây, bạn cần có những đồ nghề sau:

- Tất da chân. Đương nhiên là chọn mấy đôi tất bạn không còn xài đến nữa ý.
- Kim và chỉ cùng kéo.
- Bông nhồi.

Bới khoai nào!

1. Xử lý tất đã nhé. Bạn lựa phần tất nào mà "da thịt" vẫn còn mịn màng, không bị xước ý nha. Cắt ra. Sau đó dùng chỉ để khâu túm một đầu.

2. Lộn mặt phải ra rồi nhồi bông luôn. Vì tất co dãn nên sẽ hơi bị tốn bông đó.

3. Sau khi nhồi căng bông, bạn khâu chít trên thân để tạo mắt cho khoai tây.

Như thế này:nhớ là khoai tây không có tròn ung ủng đâu, nên mình vừa tạo mắt vừa phải bóp bên này bóp bên kia tạo dáng cho khoai nữa.

4. Khi đã tạo được mấy cái mắt như ý rồi thì bắt đầu khâu kín đầu còn lại nhé.

Khâu vài đường quanh miệng...

Rồi túm lại. Đầu này mình không thể lộn phải được nữa, nên vừa túm vừa nhét phần vải thừa quay ngược vào bên trong.

Kết thúc vụ khâu này đi!!!

5. Và chúng ta đã có khoai tây nè!!!

Tất nhiên, đi bới khoai mà chỉ mang về có một củ thì èo uột quá đó! Vậy nên phải vất vả móc được vài củ ha!

Các bạn có thể xịt chút nước hoa vào khoai, rồi mang cái giỏ này để trang trí phòng. Hơi bị "độc" đó nha! Ai nhìn thấy mà bảo mấy cái củ kia không phải khoai tây thì đúng là chưa có ăn khoai tây bao giờ rồi!!!

(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Bông hoa kiểu Nhật Bản (16-08-2010)
 Chú sâu đáng yêu cho bé (16-08-2010)
 Làm búp bê Nga từ củ lạc (04-08-2010)
 Hộp quà (13-07-2010)
 Quả dâu (13-07-2010)
 Chiếc lá non (09-06-2010)
 Chuột nhắt. (09-06-2010)
 Bánh quy (09-06-2010)
 Chim cánh cụt (09-06-2010)
 Chàng bọ rùa (09-06-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...