Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Thìa hạ cánh

Bây giờ, bé yêu đã sẵn sàng ăn dặm. Vì thế, trò chơi dùng thìa làm máy bay hạ cánh như một "cú lừa" giúp bé ăn ngoan. Hãy xúc một thìa bột và nói: "Máy bay hạ cánh trên mặt trăng". Sau đó, bạn di chuyển thìa lên - xuống trước mặt bé (cẩn thận đừng làm nghiêng thìa kẻo đổ thức ăn) và nhẹ nhàng đưa vào miệng bé rồi nói: "Hạ cánh, hạ cánh".
Hoặc di chuyển thìa thức ăn ngang với tầm mắt của bé và hào hứng: "Tàu cao tốc đang chạy đua đây". Hoặc di chuyển thìa theo lượn sóng nhấp nhô và nói: "Cá voi của mẹ đang bơi trong biển này". Khi bé "há hốc" miệng vui thích, bạn sẽ dễ dàng đưa thức ăn vào miệng của bé.


Vỗ tay

Trò chơi này giúp phối hợp giữa hai tay cho bé. Ngồi bắt chéo chân đối diện với em bé của bạn trên sàn nhà. Nhớ chống đỡ bé phía sau để bé không bị ngã. Sau đó, chơi trò vỗ tay và hát theo nhịp những bài thiếu nhi vui nhộn.

Trợ giúp bé vỗ tay hoặc bạn nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của bé, giậm chân bé xuống sàn. Tiếp tục trò vui cho đến khi bé cười khúc khích.
(Mẹ và Bé)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
1