Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mục đích
Trẻ phân biệt và nói đúng các từ phải- trái, trước- sau.


Cách chơi
- Chơi tập thể cả lớp
- Trẻ ngồi thành hình vòng cung.
- Cô giơ tay phải lên và trẻ nói : "Đây là tay phải của cô".
- Cô giơ tay trái lên và trẻ nói: "Đây là tay trái của cô".
- Cô giơ tay về phía trước và trẻ nói: "Đây là phía trước của cô".
- Cô chỉ tay ra phía sau và trẻ nói: "Đây là phía sau của cô".
Hoặc cô làm các động tác đúng, nhưng nói các từ ngược lại. Ví dụ: Cô giơ tay phải, nhưng nói: "Tay trái" và yêu cầu trẻ nhắc lại cho đúng.
Thời gian đầu cô làm các động tác chậm. Dần dần cô làm động tác nhanh và cho trẻ tự chơi với nhau.

("Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố", Lê Thu Hương (Chủ biên), NXBGD)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Phân Biệt Phải, Trái So Với Bản Thân (20-10-2011)
 Đếm Các Bộ Phận Cơ Thể (12-10-2011)
 Thi Xem Ai Nói Nhanh (12-10-2011)
 Ai Nhanh (06-10-2011)
 Trò Chuyện (06-10-2011)
 Tìm Bạn Thân (30-09-2011)
 Bạn Thích Gì? Không Thích Gì (30-09-2011)
 Thi Xem Ai Nói Đúng (21-09-2011)
 Tay Cầm Tay (21-09-2011)
 Ai giỏi nhất (21-09-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...