Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

 

  Chỉ với cách làm vô cùng đơn giản nhưng bạn có thể áp dụng để tạo ra nhiều thành phẩm khác nhau: kẹp tóc, bó hoa, cài áo hay trang trí cho bất cứ bề mặt nào bạn thích.

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- Vải dạ màu hồng (hoặc tùy ý bạn)
- Kẹp tách
- Kéo
- Kim, chỉ cùng màu vải.
Bước 1:

  Tải mẫu hình bên về, phóng lớn theo kích thước mong muốn rồi in ra giấy. Riêng hai miếng phủ kẹp tóc bạn cần chú ý kích thước vừa vặn với kẹp tách bạn có.


Bước 2:

Ướm mẫu giấy lên vải và cắt các miếng có hình dáng tương tự bạn có:

- 1 dải lượn sóng dài
- 1 cánh hoa 5 cánh cỡ lớn
- 1 cánh hoa 4 cánh cỡ nhỏ
- 2 miếng phủ kẹp tóc (miếng bên dưới có khe nhỏ cắt ngang đánh dấu).

Bước 3:

  Cuộn tròn dải vải lượn sóng theo chiều dọc tạo thành hình một bông hoa. Lưu ý là cuốn chặt tay ở đoạn đầu và nới lỏng dần ở đoạn cuối của dải vải để tạo bông hoa nở dần tự nhiên.

Bước 4:

  Tạo hình xong bạn quay ngược nụ hoa hồng xuống, dùng kim khâu tay xuyên qua phần dưới hụ hoa, thông qua tất cả các lớp. Kéo chỉ căng ra, xiết nhẹ phần đáy nụ lại và thực hiện các đường khâu khác trùng với đường khâu đầu tiên.

Bước 5:

Thực hiện một đường khâu tương tự nhưng vuông góc 90 độ với đường khâu ở bước 4.

  Kéo chặt mũi khâu này và thực hiện các đường khâu khác cùng vị trí. Tạo một đường khâu giấu chỉ ở mũi cuối cùng và cắt sợi chỉ.

Vậy là phần nụ hoa đã hoàn thành.

Bước 6:

Đặt phần nụ vào trung tâm miếng vải hình hoa 4 cánh cỡ nhỏ.

Liên kết hai tầng hoa bằng một vài mũi khâu bên dưới.

  Tạo các cánh hoa khép hờ bằng cánh kéo nhẹ từng cánh nhỏ ôm gần phần nụ. Cố định các cánh lại bằng đường khâu ở hai mép cánh.

Khâu tất cả các cánh hoa liền kề với nhau thành vòng tròn.

Lặp lại quá trình này cho cả 2 tầng cánh hoa.

Bông hoa hồng đã được hoàn tất!

Chuẩn bị phần kẹp tách
Bước 1:

Luồn thanh bấm của kẹp tách vào khe nhỏ đánh dấu của miếng phủ bên dưới.

Trong khi đó, bạn khâu bông hoa hồng vào đoạn rộng của mảnh phía trên.

Bước 2:
  Đặt hai miếng phủ trùng khít và may chúng lại với nhau bằng một đường khâu nhỏ bên dưới.
Trong khi khâu, kết hợp thực hiện một vài mũi khâu nhỏ đính phần cánh hoa với mảnh phủ kẹp. Mũi khâu không cần quá chặt, chỉ cần đủ để giữ cho cánh hoa hơi kéo xuống.

Tiếp tục khâu viền xung quanh mảnh kẹp như hình bên.

Bước 3:
Sau khi hoàn thành mũi khâu viền, bạn buộc một nút nhỏ và giấu phần đuôi chỉ vào giữa hai lớp.

Quay kẹp trở lại và cắt tỉa cánh hoa hồng lại một chút theo ý thích của bạn.

Lặp lại thao tác tương tự cho những kẹp tách màu sắc khác.

  Với đủ màu sắc phù hợp với mọi lứa tuổi, mẹ có thể làm cả một bộ sưu tập để hai mẹ con cùng diện với những bộ cánh phù hợp. Phần hoa hồng khá đẹp nên bạn còn có thể gắn vào dây để tạo thành một bó hoa hay bất cứ bề mặt nào bạn thích như cài áo, trang trí phòng, tranh trí khung tranh ảnh...

Chúc các bạn thành công nhé!


Thúy Lâm, ảnh: purlbee - Theo MaskOnline

 

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Tỉa dưa hấu hình mặt cười đáng yêu (01-03-2012)
 Giữ gìn sổ nhỏ với túi phong cách Mario ngộ nghĩnh (01-03-2012)
 Gối ôm hình chú lợn bông dễ thương cho bé (23-02-2012)
 Úm ba la ruy băng, khóa kéo ra bóp đựng tiền (22-02-2012)
 Túi đựng bút biến hình trong nháy mắt (16-02-2012)
 Piglet cute lưu giữ những “khoảnh khắc yêu thương” (16-02-2012)
 "Phù phép" cho căn phòng xanh lá tươi mát (16-02-2012)
 Khung ảnh độc đáo nhìn thấy hình ở cả hai mặt (16-02-2012)
 Tự làm phong bao lì xì hoa mai nhanh mà độc đáo (18-01-2012)
 Tràn ngập không khí xuân cùng mai vàng tươi mãi (18-01-2012)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...