Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bác gấu đen làm bánh

Cách chơi: Cho bé ngồi vòng tròn, đối diện hoặc ngồi theo ý cô miễng sao bé nhìn thấy cô. Cô gọi:

-   Bác Gấu đâu? Bác Gấu đâu?

-   Bác Gấu đây! Bác Gấu đây!

-   Cái cối đâu? Cái cối đâu?

-   Cái cối đây! Cái cối đây! (Một tay nắm lại, một tay xòe ra làm cái cối xoay bột. Tay nắm ở trên tay xòe)

“Xoay xoay xoay Bác Gấu đen xoay xoay làm bánh (tay nắm xoay xoay, )

 Lăn lăn lăn Bác Gấu đen lăn lăn làm bánh (Hai tay xòe ra úp xuống giả vờ lăn bột)

 Nướng nướng nướng bánh Bác gấu đen nướng bánh thơm lừng” (Hai tay lật giả vờ nướng bánh)

Oa thơm quá!!! (Ngửi bánh)

-   Cả lớp cùng giả vờ ăn bánh

-   Cho trẻ chơi vài lần nếu thấy trẻ bắt đầu chán, ta có thể thêm trò chơi kết hợp. Ví dụ: Ăn bánh xong uống Coca pepsi, uống xong lại đói nên làm bánh ăn tiếp.

 

(TrangTrang_Sưu tầm)

 

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
1