Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Trò chơi : “Nghe hát nhận bạn” (Cách 1)
Cách chơi:
Trẻ ngồi tập trung quanh cô  giáo.Cho một bạn( A) đứng tách ra phía ngoài, đội mũ chụp kín mặt hoặc đứng quay mặt vào tường không nhìn thấy người hát.Cô chỉ định 1 trẻ ( B)bên dưới hát bài hát ngắn.Sau khi hát xong bạn hát chuyển dịch qua chổ khác.Cháu (A) bỏ mũ quay lại nói tên bạn hát. Nếu nói đúng thì hai bạn đứng ra trước lớp hát lại cho cả lớp nghe bài đó. Nếu nói không đúng thì cháu  (A)phải hát một mình. Sau đó bạn khác lên chơi.
(Trò chơi Âm nhạch cho trẻ MN)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Mèo con, cún con và Chim gõ kiến. (16-01-2007)
 Nhặt sỏi gõ ba nhịp phách. (04-01-2007)
 Tiếng đàn của cô (19-12-2006)
 Nghe âm thanh to, nhỏ. (Cách 2) (04-12-2006)
 Nghe âm thanh to-nhỏ. (21-11-2006)
 Phi ngựa. (06-11-2006)
 Ai đoán đúng. (01-11-2006)
 “Tênh ! Tênh! Tênh!” (23-10-2006)
 Hát đúng từ trong câu hát. (10-10-2006)
 Mèo con, cún con. (06-10-2006)
1 2