Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Vui với bé 6 tháng (tuần thứ 4)


Vui với bé 6 tháng, tuần thứ 4

 

1. Ẩn và tìm kiếm

Tất cả các hoạt động giấu và tìm kiếm đều là trò chơi thú vị cho bé độ tuổi này (bé vui mừng khi phát hiện ra thứ gì vẫn còn ở đó). Đây được coi là trò vui "biến thể" của trò "ú òa".
Kỹ năng phát triển: vận động, sự hiểu biết lâu dài về đối tượng.

Những gì bạn cần: một chiếc khăn sạch, thức ăn bốc, một số cốc nhỏ.

Chuẩn bị cho em bé của bạn một bữa ăn nhẹ (đồ ăn không nên quá ướt hoặc nhão); sau đó, phủ bằng khăn sạch. Hãy để bé kéo khăn và khám phá ra đồ ăn bốc ở trong đó. Tiếp đến, bạn chơi trò ảo thuật với bé: dùng hai cái cốc (một cái có đồ ăn bốc, một cái không). Dùng tay di chuyển hai chiếc cốc cùng lúc để bé không thể biết cái nào đựng đồ ăn; sau đó, để bé nhấc cốc lên và tìm kiếm.

2. Đu đưa tuyệt vời

Kỹ năng phát triển: vận động, hiểu biết nhân - quả.

Những gì bạn cần: không cần dụng cụ gì đặc biệt.


Trên một tấm thảm trong nhà hoặc trên bãi cỏ mềm bên ngoài, nằm ngửa và nâng đầu gối của bạn lên. Đặt em bé trên bụng của bạn, đối mặt với mẹ, tựa lưng vào đầu gối mẹ. Đưa bé từ bên này sang bên kia bằng hai bàn tay của mẹ, bắt đầu hát: "Một con vịt...". Hạ đầu gối xuống, đỡ bé ngả trên đầu gối của mẹ. Sau đó, tiếp tục trò chơi này một lần nữa.

(M&B)