Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cách làm con dấu đóng mác "Made by me" cực dễ


 

Đơn giản mà dễ thương lắm!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

- Đất sét Nhật

- Que gỗ

- Dao rọc giấy, bút chì, keo sữa

- Hộp mực dấu

Đến phần hành động này: >:D<

Bước 1:

- Trước tiên, chúng mình cần cắt que gỗ thành các mảnh như trong hình.

Bước 2:

- Dán các mảnh gỗ lại với nhau thành một chiếc hộp nè!

Bước 3:

- Sau đó, cán đất sét Nhật thành miếng mỏng chừng 3-5mm.

Bước 4:

- Vẽ hình chú chim và cành cây, lá (hoặc hình mà bạn thích) lên mẫu đất sét vừa cán.

Bước 5:

- Dùng dao trổ, cắt rời các hình vừa vẽ ra.

Bước 6:

- Giờ thì sắp xếp và dán hình chú chim, lá cây lên một mặt của hộp gỗ đã làm ở bước 2.

Đợi cho đất sét khô hẳn là hoàn thành rùi!

Đây là toàn cảnh con dấu có 1-0-2 nhé!

Chấm vào hộp mực rồi đóng dấu "cộp" cái nào!

Y như là hình in nhưng do bạn tự sáng tạo nghen!

Đóng lên bất cứ đâu bạn thích như là một dấu ấn riêng của bản thân. Với con dấu này, chúng mình có thể "hô biến" những mẩu giấy note bình thường thành những tấm thiệp nhỏ cực dễ thương đó!

Mình còn có thể làm thêm nhiều hình mẫu nữa để có được bộ sưu tập con dấu cực "độc" mang đậm nét cổ điển nha!

Chuonchuon&kanhkam - Theo MASK