Giáo dục mầm non
   Không thể quản lý hết các trường mầm non
 
 
 Nhiều phụ huynh gởi con cho các trường mầm non tư nhân sợ tình trạng cô giáo cho trẻ uống thuốc ngủ. (Ảnh mang tính chất minh họa). Ảnh: N. PHÚ
Sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài “Nhà trẻ tư nhân: Mới nhìn đã sợ”, bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết hiện nay sở không thể bao quát hết được các trường mầm non vì nhu cầu gửi trẻ là quá lớn

Phóng viên: Bà có thể cho biết việc quản lý các trường mầm non ngoài công lập hiện nay như thế nào?

- Bà Lê Thị Hồng Liên: Cách đây 2 năm, TP có hơn 200 nhóm trẻ gia đình không phép. Trước tình hình đó, Sở GD-ĐT và các phòng giáo dục rà soát kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các nhóm trẻ này; nhóm trẻ nào đạt yêu cầu thì cho hoạt động tiếp, nơi nào không thể khắc phục được thì buộc phải đóng cửa. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một thực tế là với sức của Sở GD-ĐT hiện nay không thể bao quát hết được các trường vì nhu cầu gửi trẻ là quá lớn. Thống kê của sở cho thấy, hiện có tới 40% số trẻ học ở các trường ngoài công lập.

. Có một thực tế là hiện nay nhiều giáo viên không có chuyên môn, trình độ gì nhưng vẫn vào làm ở các trường?

- Thu nhập của giáo viên mầm non còn quá thấp. Mức thu nhập trung bình ở trường công lập từ 1,3 triệu đến 1,5 triệu đồng/tháng nhưng họ phải làm việc rất vất vả, không phải 8 giờ mà là 10, thậm chí 12 giờ/ngày. Mức lương và giờ giấc làm việc này không có sức hấp dẫn nhiều người vào làm giáo viên mầm non. Do vậy, bậc học mầm non đang thiếu giáo viên.

Mặt khác, cũng phải thấy rằng chủ trường, động cơ mở trường tư của nhiều người là vấn đề lợi nhuận. Để có lời cao họ cần phải thuê lao động rẻ tiền hơn. Ở nhóm này lương của họ chỉ 900.000 đồng/tháng. Những người có trình độ, chuyên môn ít khi chấp nhận làm việc với mức lương này.

. Nói như vậy nghĩa là phải chấp nhận giáo viên không có trình độ?

- Nếu cứ bắt buộc là giáo viên phải được đào tạo bài bản thì không đủ để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ quá lớn trong nhân dân và như vậy người dân không biết gửi trẻ vào đâu để đi làm.

. Sắp tới sở có tiến hành kiểm tra các nhà trẻ ngoài công lập không?

- Đó là công việc phải làm thường xuyên chứ không phải khi xảy ra chuyện mới kiểm tra. Tuy nhiên, qua vụ này cũng phải rà soát lại các điều kiện hoạt động ở các trường.

. Vậy làm gì để quản lý các trường nhằm hạn chế những sự việc đáng tiếc xảy ra về sau?

- Trước mắt, sở cùng các phòng giáo dục phải tích cực hơn nữa trong việc rà soát kiểm tra các yếu tố bảo đảm an toàn đối với nhóm trẻ gia đình. Trong đó, yếu tố hết sức cơ bản là giáo viên. Để bảo đảm an toàn cho các cháu, phải có những giáo viên giỏi, có kinh nghiệm và được sắp xếp hợp lý. Việc này, trong thời gian qua sở đã triển khai xuống các phòng giáo dục, các trường nhưng xem ra chưa thật hiệu quả.

Về lâu dài, quan điểm của Sở GD-ĐT, chúng tôi đề nghị đối với bậc mầm non, Nhà nước phải đầu tư mở rộng trường công, giáo viên phải được học đầy đủ, bài bản mới làm được nhiệm vụ quan trọng này.

. Bà thừa biết rằng làm việc này là rất khó vì chủ trương của ngành giáo dục là khuyến khích phát triển trường ngoài công lập?

- Khó cũng phải làm vì chỉ bằng cách này mới có thể bảo đảm an toàn cho các cháu.

( Theo NLĐO )

 Hệ thống giáo dục mầm non tư thục: Buông lỏng quản lý

 Việc ra đời hàng loạt các trường, nhóm lớp mầm non tư thục đã có một vai trò rất quan trọng trong việc xã hội hoá giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ đến trường. Tuy nhiên, rõ ràng công tác quản lý chưa bắt kịp với tốc độ ra đời của các trường tư thục.

Bà Nguyễn Lan Hương - Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GDĐT Hà Nội): "Cha mẹ học sinh (HS) phải là những người quan tâm đầu tiên". Chúng ta không thể phủ nhận vai trò tích cực của các trường, nhóm lớp mầm non tư thục trong điều kiện các trường công lập đều quá tải như hiện nay.

Tuy nhiên, không thể phó mặc hoàn toàn công tác quản lý cho ngành giáo dục, bởi các trường phát triển ngày một nhiều, trong khi nhân sự của ngành giáo dục mầm non vẫn giữ nguyên.

Trước đây, Phòng Giáo dục mầm non chúng tôi có 7-8 người, quản lý hơn 100 trường trong toàn thành phố, thì bây giờ cũng vẫn chỉ ngần ấy người phải quản lý hơn 400 trường.

Các phòng giáo dục quận, huyện cũng ở trong tình trạng bị áp lực tương tự. Bởi vậy, theo phân cấp, quản lý hành chính và tư cách pháp nhân của các trường phải do chính quyền địa phương thực hiện. Không thể việc gì cũng đổ hết cho bên giáo dục.

Bên cạnh đó, chính các bậc cha mẹ HS phải là những người quan tâm và thẩm định chất lượng của các trường, nhóm trẻ tư thục đầu tiên trước khi quyết định gửi con mình vào đó.

Họ phải là những người kiểm tra xem trường đó, nhóm lớp đó có được cấp phép hay không, phòng học có đảm bảo an toàn, bếp ăn có sạch sẽ hay không.

Có nhiều trường tư thục mở cơ sở 2, cơ sở 3, thực chất đó không phải là trường mà chỉ là nhóm lớp, trong số đó không phải nhóm lớp nào hoạt động cũng đã được cấp phép.

Như vụ cô giáo doạ nhốt học sinh trong máy giặt xảy ra mới đây tại trường Smart Kids, thực chất Trường Mầm non tư thục Smart Kids được cấp phép nằm ở quận Hai Bà Trưng, còn vụ việc xảy ra tại nhóm lớp mới mở tại quận Đống Đa và nhóm lớp này chưa được cấp phép hoạt động. Bởi vậy, chúng tôi luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của PHHS đối với hệ thống trường, nhóm lớp mầm non tư thục.

Bà Đặng Thị Tuyết (giáo viên mầm non nghỉ hưu quận Đống Đa): "Có quá nhiều bất trắc cho trẻ mầm non tại các trường ngoài công lập". Trong thời gian gần đây, báo chí liên tiếp đưa tin về những bất trắc xảy ra cho trẻ tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, từ chuyện trẻ bị doạ, bị dán băng dính vào miệng, bị chết do sặc sữa... Điều này khiến chúng tôi thật sự thấy bất an.

Thời chúng tôi làm cô giáo mầm non, phải trông trẻ từ 4 tháng tuổi, điều kiện cơ sở vật chất không tốt như bây giờ, nhưng rõ ràng không xảy ra những hiện tượng như trên.

Có phải do hiện nay có quá nhiều trường tư thục mở một cách vội vàng, giáo viên không được tuyển chọn, đào tạo kỹ, không có cái "tâm" của người mẹ hiền nên mới xảy ra những trường hợp đáng tiếc đó?

Có phải do công tác quản lý của chúng ta chưa thật sự sâu sát và cẩn thận về vấn đề này? Như vậy thì thật là quá nguy hiểm cho tính mạng con trẻ.

Chị Huỳnh Bảo Hoa (quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh): "Tâm lý chung của phụ huynh là chỉ quan tâm đến tên trường, học phí mà không để ý tính pháp lý".

Khi chúng tôi tìm trường để gửi con, ngoài việc quan tâm đến cơ sở vật chất, học phí, hầu như chẳng ai có ý định yêu cầu nhà trường phải đưa ra giấy chứng nhận xem trường đã được cấp phép hay chưa.

Bởi chúng tôi nghĩ đơn giản, một ngôi trường hoạt động công khai như thế, chính quyền địa phương không thể không biết, nếu họ không được phép thì làm sao lại vẫn hoạt động như vậy được?

Với những tên gọi và biển tên trường treo đàng hoàng ngoài cổng, làm sao chúng tôi phân biệt được đó là trường hay nhóm lớp?

Bởi thế, rất mong các cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ hơn nữa, những nơi nào chưa được cấp phép thì bắt phải ngừng hoạt động, đồng thời cũng phải nêu tên gọi chính xác của cơ sở giáo dục đó là trường mầm non hay nhóm lớp mầm non để tránh sự nhập nhèm như hiện nay.

( Theo Lao Động )


 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hệ thống giáo dục mầm non tư thục: Thực trạng và nỗi lo chất lượng (6/12)
 Qui định mới về tuyển dụng giáo viên (5/12)
 Hiệu trưởng trường mầm non công lập phải lên lớp 2 giờ/1 tuần (4/12)
 Bé Ngôi Sao_Ngôi trường mầm non cho những ngôi sao của ngày mai. (30/11)
 Thực chất chuyện "một học sinh mẫu giáo ở Hà Nội bị cho vào máy giặt" (30/11)
 Tiền ăn của trẻ cũng bị đánh thuế ! (27/11)
 Thầy giáo mầm non (26/11)
 Phòng Giáo dục Mầm non - Sở GD&ĐT đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. (23/11)
 MNBC Nam Sài Gòn Q7: Lễ kỉ niệm 25 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam và 10 năm thành lập trường 1997-2007 (22/11)
 MNBC Quận 11: Lễ dón nhận Huân Chương Lao Động Hạng III (21/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i