Giáo dục mầm non
   Mỗi lớp mẫu giáo được nhận tối đa 35 trẻ
 
Nhóm trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi được quy định tối đa từ 15-25 trẻ/lớp. Lớp mẫu giáo quy định cho trẻ từ 3 - 6 tuổi tối đa là 25-35 trẻ/lớp. Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT về Điều lệ trường mầm non.

Theo đó, số trẻ được quy định tối đa cho mỗi nhóm tuổi được nêu rõ: 15 trẻ/lớp tuổi từ 3 - 12 tháng tuổi; 20 trẻ với nhóm 13 - 24 tháng tuổi và 25 trẻ/lớp với từ 25 - 36 tháng tuổi.

Giờ sinh hoạt của trẻ mẫu giáo Trường mầm non thực hành Hoa Hồng, HN (Ảnh: Bảo Anh)

Lớp mẫu giáo cũng quy định, trẻ từ 3 - 4 tuổi không quá 25 cháu/lớp, tương tự trẻ 4-5 tuổi là 30 cháu và 5 - 6 tuổi là 35 cháu. Điều lệ cũng chỉ rõ, nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép.

Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có một trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của lớp được giảm năm trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá hai trẻ cùng một loại tật. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành. Nếu nhóm, lớp có từ 2 giáo viên trở lên thì phải có 1 giáo viên phụ trách chính.

Bên cạnh đó, nhà trường, nhà trẻ có thể có thêm nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo (gọi là điểm trường) ở những địa bàn khác nhau để thuận tiện cho trẻ đến trường. Phụ trách điểm trường sẽ do một phó hiệu trưởng hoặc một giáo viên phụ trách lớp Mỗi trường, mỗi nhà trẻ không có quá 7 điểm trường.

Các nhà trường, nhà trẻ phải đảm bảo định kỳ kiểm tra sức khỏe trẻ em hai lần trong một năm học. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ em: trẻ dưới 24 tháng tuổi một tháng cân trẻ một lần; trẻ trên 24 tháng tuổi một quý cân trẻ một lần.

Điều kiện để thành lập nhà trường, nhà trẻ được quy định phải đảm bảo có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ đối với khu vực nông thôn và miền núi; 8m2 cho một trẻ đối với khu vực thành phố và thị xã.

Phòng sinh hoạt chung của trẻ phải đảm bảo 1,5 - 1,8m2 cho một trẻ; đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng; nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc gỗ. Được phép sử dụng phòng sinh hoạt chung làm nơi ăn, ngủ cho trẻ mẫu giáo. Phòng ngủ đảm bảo 1,2 - 1,5m2 cho một trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Phòng vệ sinh đảm bảo 0,4 - 0,6m2 cho một trẻ; đối với trẻ mẫu giáo có chỗ riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái. Hiên chơi đảm bảo 0,5 - 0,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m; có lan can bao quanh cao 0,8-1m.

Giáo viên mầm non phải đạt trình độ chuẩn là tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non. Nhân viên y tế học đường, kế toán trong trường đạt chuẩn trình độ trung cấp theo chuyên môn được giao. Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.

( Theo TIn Tức )
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Lớp mẫu giáo...
Ngày gửi: 4/14/2008 9:13:33 PM

Là một gvmn tôi vô cùng phấn khởi khi đọc bài viết trên và mong rằng điều đó sớm được thực hiện.Chắc chắn chất lượng giáo dục mầm non sẽ tốt hơn nhiều.Nghề giáo viên mầm non cũng được nâng tầm hơn..


guest
Thực hiện quyết định
Ngày gửi: 4/15/2008 9:27:52 PM


Tôi rât đồng tình với QĐ trên, nhưng đến khi nào thực hiện, xử lý trường hợp vi phạm như thế nào?
Diện tích phòng học ở đô thị ngày càng thu hẹp, trường lớp không mở rộng mà số trẻ ngày càng tăng có đảm bảo điều kiện đưa ra.




guest

Giáo viên MN
Ngày gửi: 4/18/2008 2:10:44 PM

Tôi rất vui mừng khi quyết định trên được thực hiện.Tuy nhiên,số trẻ MN quá đông liệu có đảm bảo đủ trường, lớp cho trẻ đi học không? Ở TP diện tích phòng nhóm có đảm bảo dược điều kiện đưa ra không?


guest
điều lệ trường mầm non
Ngày gửi: 4/18/2008 5:27:46 PM


Tôi là gvmn vừa kết thúc thời gian nghỉ hậu sản được 1 tháng hơn. Vợ chồng tôi rất bối rối khi tìm nơi gửi con, cũng may nhờ bà nội ở quê lên trông giúp. Nhưng chỉ được 3 tháng thôi, vì bà còn việc đồng án ở quê không bỏ được. Tôi có gặp và năn nỉ cô Hiệu trưởng cho tôi gửi con sớm nhưng cô không dám nhận vì cháu còn quá nhỏ. Khi biết có điều lệ này, tôi rất phấn khởi. Bao giờ điều lệ này được thực hiện?



guest

Nói 1 chuyện, làm 1 chuyện.
Ngày gửi: 4/18/2008 9:46:28 PM

Đọc được tin này tôi rất vui, nhưng cũng rất buồn.Vì nhà nước ban hành là 1 chuyện còn các trường mầm non có thực hiện hay không? Thực tế, tôi thấy rất nhiều trường mầm non sỉ số lớp học lên tới 65 trẻ đối với lớp Lá, 50 đến 55 đối với lớp Mầm. Mà 1 lớp chỉ có 2 cô, vậy chất lượng chăm sóc và dạy có tốt được chăng? Đó là điều tôi rất băn khoăn.


guest
Giáo viên trẻ
Ngày gửi: 4/19/2008 9:13:29 PM


Tôi rất phấn khởi khi nghe quyết định này. Tôi mong rằng quyết định này sẽ sớm được thực hiện. Tôi là một giáo viên trẻ mới ra trường, kinh nghiệm chăm sóc và giảng dạy chưa nhiều, vậy mà lúc nào cũng phải làm việc quần quật từ 6h sáng đến hơn 5h chiều với số lượng cháu trên 40 cháu cho một lớp mầm. Lương thì thấp cường độ làm việc thì cao lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với các cháu trong lớp, vì lớp thì chật mà trẻ thì quá đông. Trường tôi có lớp trên 50 cháu, cả khối nhà trẻ cũng vậy. Chúng tôi làm việc rất là vất vả, mong rằng quyết định này sớm được thực hiện.



guest

Mỗi lớp mẫu giáo nhận tối đa 35 trẻ
Ngày gửi: 5/16/2008 7:56:52 PM

Là một giáo viên Mầm Non tôi rất phấn khởi với quyết định này, vì thực tế lớp học hiện nay thì rất nhỏ mà lượng cháu thì rất đông khiến cho mỗi giáo viên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an toàn cho các cháu. Nhưng việc này có thực hiện không? Vì đã lâu lắm rồi tôi nghe nói rất nhiều về việc không chê cháu nhưng thực tế đâu có thực hiện được mà chỉ nói thôi.


guest
Nói một đằng, làm một nẻo
Ngày gửi: 10/1/2013 8:49:55 AM


Không biết QĐ này được thực hiện từ bao giờ nhỉ, hiện tại Trường tôi ở nội thành HP, lớp nhà trẻ nhận 40 cháu/ lớp/3 cô.



guest

Cầu mong các trường sẽ thực hiên
Ngày gửi: 6/10/2014 5:33:46 PM

Đọc tin này mà tôi không tin nổi, cầu mong sao các trường thực hiện, mình thấy con mình học lớp 3tuổi mà lớp 65 trẻ mà chỉ có 3 cô giáo, các cô quá bận vậy làm sao đảm bảo chăm sóc các con được.


guest
Tôi hỏi lớp của con tôi đang học tại trường Mần non có 60 bé/lớp
Ngày gửi: 9/19/2014 6:30:11 PM


Tôi đang ở Q4 Tp Hồ Chí Minh, cháu đang học trường thuộc cơ sở nhà nước nhưng vừa qua tôi được biết cháu học mầm có 60 cháu, diện tích phòng học độ khoảng 40m2 đến 45 m2 và có 3 cô giáo. Theo các bạn với sĩ số như vậy có đúng quy đinhj của Bộ giáo dục không ?



guest

Muốn chất lượng giáo dục của chung ta phát triển bao nhiêu do la chưa đủ
Ngày gửi: 12/23/2014 12:56:00 PM

Trong một lớp học hiện nay đã được ap dung những quy định trên. Nhưng bản thân la giáo viên mâm non,tôi vẫn thấy chưa hài lòng.Vì ở nhà chúng ta chi chăm sóc một đến hai đứa là đa cảm thấy oải.Nêu thật sự chúng ta muốn có một thế hệ trẻ việt năng động,tự tin.Thi chúng ta căn đầu tư ngay từ bây giờ. Làm sao để đảm bảo các co có thể hiểu hết từng trẻ.có thể tạo cơ hội thường xuyên cho trẻ phát triển và đặc biệt là trẻ yếu.theo tôi một giáo viên quan lý tốt 15 trẻ là đa quá tuyệt vời với tính hình giáo dục của chung ta hiện nay. Chúng ta đang đổi mới giáo dục mà ngành học mầm non lại không đươc đổi mới đầu tiên la điều tôi chưa hiểu nỗi.


guest
Quy định
Ngày gửi: 1/1/2015 9:39:37 PM


Nhà nước quy định chế độ tăng giờ trực trưa cho GVMN nhưng lại quy định lớp 1 GC có từ 20 trẻ trở lên thì được tính tăng giờ. Lớp tôi có 2 GV trên lớp nhưng tổng số HS là 42 HS vậy chúng tôi cón được tăng giờ không? Nếu khô ng thì số lượng học sinh/ lớp 3 tuổi như vậy có đúng quy định không?



guest

Trẻ em là búp trên cành
Ngày gửi: 6/1/2015 10:42:35 AM

Trẻ em là búp trên cành, cô mà đánh đập thì tan tành tương lai. Quan điểm của tôi là quy định phải đi đôi với kiểm tra và xử phạt! Tuy nhiên tất cả đều do các nhóm cá nhân thực hiện, phải áp dụng công nghệ quản lý thì mới thay trời hành đạo.


guest
Tất cả chỉ là lời nói
Ngày gửi: 8/17/2015 7:52:40 AM


Tiêu chuẩn là vậy quan trọng các trường có thực hiện được hay không...giao viên mầm non ra trường thì thất nghiệp...nhà trẻ, mẫu giáo thì trẻ 2 tuổi cho đến 40 cháu 1 lớp...phát chán..có ai kiểm tra j j đâu...học trường nhà nước còn vầy thì....



guest

Dạy lơp MG ghep che độ giáo viên
Ngày gửi: 9/20/2015 8:35:39 PM

Giáo viên tiểu hoc khi dạy lớp ghép được hưởng chế độ lớp ghép mà giáo viên mầm non dạy lớp mẫu giáo ghép 2 đến 3 độ tuổi lại không được hưởng chế độ.


guest
Buồn cho năm học mới
Ngày gửi: 6/7/2016 7:10:33 PM


Trường mình có lớp nhỡ 45 cháu kia. Nói chung là mức chế. Cô mầm non như trâu bò ấy. Năm nào số cháu cũng tăng mà lớp ko mở rộng thêm buộc cô phải gánh. Chán như con gián.



guest

Kiêt sức với nghề mầm non
Ngày gửi: 9/24/2017 3:38:49 PM

Tôi dạy lớp Lá với giáo sinh hợp đồng sĩ số 54 bé, ý kiến BGH nói chỉ tiêu phòng giao 45 bé nhận như vậy trừ hao bé nghỉ là vừa. Ai có cách gì giúp tôi với kiệt sức rồi!


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Điều lệ Trường Mầm Non (16/4)
 Trường mầm non: Không phải ngoài công lập là xấu! (11/4)
 Giáo viên mầm non nông thôn: Đánh vật với nghề (8/4)
 Phát hiện nhiều hành vi phản giáo dục ở lớp mầm non (7/4)
 Tuyển dụng giáo viên mầm non (3/4)
 TP.HCM: Không để thiếu trường mầm non (31/3)
 Nhiều giải pháp phát triển giáo dục mầm non các tỉnh miền núi phía bắc (28/3)
 TP.HCM: Xem lại chế độ lương giáo viên, bảo mẫu mầm non (27/3)
 Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 03/2008/CT- UB (24/3)
 Giáo dục mầm non đang rơi vào “vòng luẩn quẩn” (21/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i