Giáo dục mầm non
   Yêu nghề, thương trẻ
 
Đại biểu về dự Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đều tấm tắc khen tiết mục múa hát “Lời cô” do cô và cháu lớp mẫu giáo lớn, Trường Mầm non Hoa Súng (nhà máy Z125), biểu diễn chào mừng Hội thi. Đây là tiết mục tự biên của cô giáo chủ nhiệm lớp Lưu Thị Thanh Loan.

Cô và trò trường mầm non K331-Cục Quân khí-Tổng cục Kỹ thuật (ảnh Phúc Thắng)

Không chỉ “có duyên” với văn hóa-văn nghệ, cô giáo Loan còn có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác nuôi dạy trẻ. Từ tình yêu nghề, lòng thương trẻ và kinh nghiệm trong thực tiễn hơn 8 năm gắn bó với trường Mầm non Hoa Súng, nên các sáng kiến của cô đều rất thiết thực và đạt giải cao tại các hội thi, tiêu biểu là: “Sa bàn câu cá” (trò chơi); “Khung sân khấu di động” (phục vụ môn học Thế giới động vật, Môi trường xung quanh); “Quyển sách phát triển trí thông minh cho trẻ”... Khi giới thiệu sáng kiến “Tết và mùa xuân” (giúp trẻ làm quen với chữ viết trên máy vi tính), cô Loan cho biết: “Tôi phải tranh thủ thời gian tự học vi tính để vận dụng công nghệ thông tin vào công tác giáo dục, chăm sóc các cháu. Sáng kiến này đã đạt giải 3 Hội thi năm nay”.

Học tốt để dạy tốt, nên tuy bận nuôi con nhỏ, cô giáo Loan vẫn kiên trì vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành chương trình học chuyên tu Đại học sư phạm 1-Hà Nội. Cô tâm sự: “Từ nhà đến trường xa mấy chục cây số, trời mưa thì đi xe buýt, bình thường thì đi xe máy, tôi chưa nghỉ buổi học nào. Nhớ đợt rét đậm kéo dài đầu năm, dậy từ 5 giờ sáng để có mặt ở trường trước 7 giờ, có hôm vào lớp ngồi mới thấy quần áo, đầu tóc mình lấm đầy bùn... xấu hổ quá. Tuy rất vất vả, nhưng tôi vẫn cố gắng học, trau dồi kiến thức giáo dục, chăm sóc trẻ để đáp ứng yêu cầu và chương trình mới”.

( Theo QĐND )
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Yêu nghề
Ngày gửi: 4/17/2008 10:46:05 PM

Rất cần nhiều những cô giáo như em. Mong rằng ngành mầm non sẽ quy tụ được nhiều "tâm hồn yêu trẻ" như thế.


guest
Người cô có tâm hồn trong sáng.
Ngày gửi: 4/20/2008 8:05:31 PM


Em là 1 cô giáo mầm non đi dạy đã được 4 năm rồi. Nhưng em không được may mắn như chị Loan. Vì em ra trường đã phải đi miền núi dạy rồi.Em dạy tại vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Trị.Lương thì thấp nhưng em luôn luôn tự nhủ bản thân mình rằng vì tương lai con em chúng ta, mình phải hết sức chịu khó để con trẻ chúng ta có 1 tương lai đẹp.Tuy khó khăn nhưng em vẫn theo học trường Đại Học Từ Xa của Huế. Em mong từ sự yêu nghề yêu trẻ của các cô giáo mầm non chúng em mọi người sẽ nhìn ngành học của chúng em với con mắt khác.Để chúng em có thể yên tâm công tác hơn nữa!



guest

Chào cô!
Ngày gửi: 4/20/2008 10:01:01 PM

Em đang là sinh viên ĐHSP TPHCM, khoa GDMN, lớp 2b.Em rất khâm phục tinh thần ham học và làm việc nhiệt tình của cô Loan. Em chúc cô ngày càng gặt hái nhiều thành công trong công việc và luôn là 1 người mẹ hiền trong gia đình. Em cũng sẽ cố gắng chăm chỉ học, noi gương cô ...


guest
Chào bạn.
Ngày gửi: 4/25/2008 2:35:09 PM


Tôi thật sự cảm phục bạn. Trong thời buổi hiện nay có nhiều giáo viên mầm non yêu nghề mến trẻ như bạn là rất tốt sẽ giúp cho ngành Giao1 Dục Mầm Non ngày càng có tiếng vang trong xã hội. Hiện nay xã hội đang nhìn nghành Mầm Non với con mắt thật đáng thương vì do một số việc làm không tốt của 1 số giáo viên chưa thật sự yêu nghề mến trẻ. Theo tôi đã là giáo viên mầm non thì việc đầu tiên đòi hỏi người giáo viên đó là lòng yêu trẻ. Thật vậy xuất phát từ tấm lòng yêu thương trẻ thật sự thì người giáo viên mầm non sẽ vượt qua hết mọi khó khăn để hoàn thành tốt công tác của mình. Chúc bạn luôn thành công trên con đường dạy trẻ


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Mỗi lớp mẫu giáo được nhận tối đa 35 trẻ (14/4)
 Điều lệ Trường Mầm Non (16/4)
 Trường mầm non: Không phải ngoài công lập là xấu! (11/4)
 Giáo viên mầm non nông thôn: Đánh vật với nghề (8/4)
 Phát hiện nhiều hành vi phản giáo dục ở lớp mầm non (7/4)
 Tuyển dụng giáo viên mầm non (3/4)
 TP.HCM: Không để thiếu trường mầm non (31/3)
 Nhiều giải pháp phát triển giáo dục mầm non các tỉnh miền núi phía bắc (28/3)
 TP.HCM: Xem lại chế độ lương giáo viên, bảo mẫu mầm non (27/3)
 Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 03/2008/CT- UB (24/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i