Giáo dục mầm non
   Hội thi đồ dùng dạy học
 
Ngày 20/4/2008, khoa Giáo Dục mầm Non trường ĐHSPTP.HCM đã tổ chức thành công Hội thi “ đồ dùng dạy học”. Đây là hoạt động thường xuyên của thầy và trò khoa Giáo dục Mầm Non nhằm khuyến khích các bạn sinh viên thi đua, sáng tạo đồ dùng dạy học, đồ chơi, tạo môi trường hoạt động giáo dục tích cực cho trẻ, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục mầm non.

Hội thi đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình, tích cực của nhiều sinh viên. Các bạn được phân chia thành từng nhóm nhỏ và cùng nhau hoàn thành tác phẩm của mình. Từ những vật dụng tưởng như đơn giản và không mấy giá trị như bìa cứng, xốp… Nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo mầm non tương lai chúng đã trở thành những đồ dùng dạy học hết sức thiết thực và có ý nghĩa trong việc rèn luyện kỹ năng cho trẻ, qua đó giúp trẻ có những nhận thức ban đầu về luật giao thông đường bộ, tiếp cận với chữ cái, con số và khả năng nhận biết thế giới xung quanh của trẻ.

Thông qua hội thi các bạn đã có dịp trao đổi, học hỏi lẫn nhau trong chuyên môn của mình và từ đó có nhiều định hướng cho công việc sau này.

Một số sản phẩm của hội thi:

Với những cuốn sách này bé sẽ được làm quen với chữ cái và gọi tên các con vật xung quanh mình.
 
Mô hình đường giao thông giúp trẻ xác định hướng đi đúng.

Đồ chơi lắp ghép giúp trẻ nhận biết – phân biệt và sử dụng đôi bàn tay một cách khéo léo.

Hồng Thái ( mamnon.com)
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Gửi trường Đại Học Sư Phạm.
Ngày gửi: 4/24/2008 7:36:02 PM

Mình cũng là sinh viên Sư Phạm Mầm Non. Mình rất là thích sản phẩm tạo hình của các bạn. Chúc các bạn mãi là Giáo viên mầm non với những sáng tạo phong phú. Chúc các bạn luôn thành công và thực hành tốt trong phương pháp tạo hình.


guest
Chia sẻ
Ngày gửi: 4/25/2008 9:22:56 PM


Mình cũng là giáo viên mầm non. Nhưng mình chưa làm được nhiều đồ chơi sáng tạo như các bạn. Mình rất muốn được các bạn hướng dẫn cách làm. 1 giáo viên ở Lục Ngạn - Bắc Giang.



guest

Gửi trường Đại Học Sư Phạm
Ngày gửi: 4/27/2008 8:42:07 PM

Mình cũng là giáo viên mầm non. Mình mong các bạn hướng dẫn làm một số đồ dùng như mẫu của các bạn. Xin cám ơn. Một giáo viên ở Lập Thạch - Vinh Phúc.


guest
Gửi trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
Ngày gửi: 4/30/2008 6:37:12 PM


Tôi Trần Thị Ngà cũng là giáo viên Mầm non đang công tác tại trường Mầm non Hoa Hồng Thị xã Hà Giang, tôi rất yêu nghề giáo viên Mầm non và rất thích sáng tạo tự làm đồ dùng đồ chơi để giờ học đạt kết quả tốt. Qua mạng tôi thấy các bạn làm đồ chơi rất đẹp và sáng tạo tôi muốn các bạn giúp tôi một số mẫu để tôi tô đẹp cho trường ở miền núi tiến kịp các bạn ở miền xuôi. Thư xin các bạn gửi về tập thể trường MN Hoa Hồng Thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà giang . Thay mặt các bạn tôi xin cảm ơn Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh



guest

Chia sẻ
Ngày gửi: 5/2/2008 9:38:57 AM

Mình là sinh viên của một trường khác nhưng chọn chuyên ngành sư phạm, mình rất thích những mô hình đó. Mình mong rằng sẽ có một trang viết và làm đồ dùng cho học sinh.


guest
Góp ý
Ngày gửi: 5/11/2008 10:42:46 PM


Theo mình nghĩ, những đồ chơi hay đồ dùng dạy học cần đòi hỏi nhiều công dụng. Có thể ứng dụng cho bài học này và cũng có thể cho bài dạy khác, và đồ chơi hay đồ dùng cũng phải ứng dụng trong việc trẻ chơi hàng ngày và nhất là phải bền. Cũng đừng quá cầu kỳ vì sau này khi đi dạy bạn sẽ không có nhiều thời gian để làm đâu.



guest

Gửi các bạn là giáo viên ở bậc học mầm non
Ngày gửi: 6/26/2008 6:21:19 PM

Mình là giáo viên mầm non ở Huế . Trường mình dạy thuộc huyện miền núi. Kinh nghiệm về việc làm đồ dùng dạy học con nhiều hạn chế mong học hỏi thêm các bạn trên mọi miền đất nước xin gửi theo địa chỉ: [email protected] hoặc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trường mầm non Hương Thọ -huyện Hương Trà -Thừa Thiên Huế


guest
Nghĩ về việc tạo đồ chơi cho trẻ
Ngày gửi: 7/20/2008 5:58:50 PM


Theo tôi việc làm đồ dùng đồ chơi,đều phải có sự tham gia của trẻ vào việc tạo ra đồ chơi và ý tưởng chơi trò chơi của trẻ,đồ chơi của cô và cháu tạo ra không chấm vào điểm đẹp mắt, phải cân đối...mà phải làm trẻ tích cực tham gia tạo ra đồ chơi cùng với cô,thì đồ chơi đó mới có tác dụng đẹp đến trẻ, chứ không phải để chúng ta nhận xét, xấu với đẹp.



guest

Đồ chơi trong hoat động học tập của trẻ
Ngày gửi: 7/21/2008 9:14:25 PM

Với chương trình giảng dạy cũ, gvmn vất vả khi chuẩn bị học cụ cho mỗi tiết dạy,học cụ phải phù hợp, phải đẹp để thu hút trẻ nói theo" lý thyết", với chương trình đổi mới tôi nhận thấy việc chuẩn bị hoạt động cho trẻ nặng về "trí óc" là phải đầu tư tìm kiếm nguyên vật liệu để tạo kiện ,tạo tình huống cho trẻ tham gia hoạt động, tuy nhiên bù vào đó là sự hứng thú của trẻ tham gia vào hoạt động,những đồ chơi trẻ thực hiên cùng cô chỉ có thể sử dụng xuyên suốt trong một ngày hoạt động,hoặc được khoảng 1,2 hoạt động cho các ngày sau, vì đồ chơi học tập của trẻ sẽ không lưu giữ độ bền lâu dài cho các năm học sau,Tôi muốn nói ở đây có nên chăng muốn chấm hay trưng bày học cụ giảng dạy, thì nên trưng bày những học cụ mà thực dụng trong hoạt động giáo viên và trẻ đã từng thực hiện trong hoạt động, chứ không phải giáo viên làm sẳn rồi hướng dẫn trẻ chơi,do đó tôi mong rằng cấp trên khi chấm điểm đồ dùng dạy học của MN nên bỏ đi tiêu chí độ bền ,đẹp của học cụ đồ chơi mà cô, cháu cùng tạo ra .


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Giáo viên mầm non dân nuôi : Cần được đãi ngộ thỏa đáng (24/4)
 TP.HCM: 10 năm nữa cũng không đủ chỗ giữ trẻ (23/4)
 Trường mầm non nhận trẻ 3 tháng tuổi : Liệu có khả thi (23/4)
 Chuyển đổi loại hình trường mầm non: Thực tiễn chưa chấp nhận (22/4)
 Hà Nội thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS (22/4)
 Tuyển sinh đầu cấp: Chọn trường nào cho con? (21/4)
 Yêu nghề, thương trẻ (17/4)
 Mỗi lớp mẫu giáo được nhận tối đa 35 trẻ (14/4)
 Điều lệ Trường Mầm Non (16/4)
 Trường mầm non: Không phải ngoài công lập là xấu! (11/4)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i