Giáo dục mầm non
   TPHCM: Lương thấp, làm nhiều, hàng loạt giáo viên mầm non bỏ việc
 
 
 
Các cháu trường Mầm non quận 10, TPHCM trong giờ học bơi. (Ảnh: Đoàn Quý)
Trong khi TPHCM đang “sốt” nhà giữ trẻ, trường mầm non, thiếu giáo viên mầm non trầm trọng thì theo thống kê chưa đầy đủ của Sở GD-ĐT TPHCM, có tới 256 giáo viên mầm non nghỉ, bỏ việc thời gian qua. Một số giáo viên mầm non đã chuyển qua các trường quốc tế.

Nhu cầu gửi trẻ tăng, giáo viên ít
Theo Sở GD-ĐT TPHCM, hiện nay toàn TP có 639 trường mầm non, trong đó có 385 trường công lập, 254 trường tư thục và 815 nhóm lớp tư thục nuôi dạy trên 250.000 trẻ.

Số lượng trẻ thừ 0-2 tuổi đến trường-lớp-nhóm trẻ gia đình trên địa bàn TP tăng bình quân trên 4.000 trẻ/ năm. Chỉ tính riêng từ 2001-2008, số lượng trẻ từ 0-2 tuổi đến trường đã tăng khá nhiều (từ 20.992 trẻ lên 44.511 trẻ). Số lượng trẻ từ 3-5 tuổi đến trường, lớp mầm non mẫu giáo cũng tăng khá mạnh, tính từ 2001-2008 tăng 80.360 trẻ (từ 128.998 trẻ lên 209.358 trẻ).

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Dân trí, toàn TPHCM hiện chỉ có 3 cơ sở có đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) là trường Cao đẳng Sư phạm TW3 (TPHCM), Khoa Giáo dục Mầm non - trường ĐH Sài Gòn và Khoa Sư phạm Mầm non - ĐH Sư phạm TPHCM. Cả ba trường này đào tạo hết công suất thì mỗi năm cũng chỉ cung cấp chưa đến 1.000 GVMN.

Số lượng tuyển sinh vào ngành này còn rất hạn chế, năm 2007-2008, trường CĐ Sư phạm TW3 tuyển 370 sinh viên, Khoa Giáo dục Mầm non của ĐH Sài Gòn là khoảng hơn 500 sinh viên và Khoa Sư phạm Mầm non của ĐH Sư phạm TPHCM là 100 sinh viên.

Th.s Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng phòng GDMN, Sở GD-ĐT TPHCM nói: Cứ cho rằng 100% số sinh viên này tốt nghiệp thì con số này chỉ đáp ứng được khoảng 60-70% nhu cầu tuyển dụng GVMN tại các trường mầm non công lập hiện nay. Để đáp ứng đủ nhu cầu cũng như bù vào số GVMN nghỉ việc hàng năm thì mỗi năm TP phải cần thêm khoảng 3.000 giáo viên.

Theo quy định của ngành mầm non, một lớp từ 20-25 trẻ cần 2 giáo viên. Hiện toàn TP có khoảng 11.537 giáo viên mầm non và 2.000 bảo mẫu, nếu lấy tổng số trẻ chia cho số giáo viên và bảo mẫu này thì chúng ta sẽ thấy ngay sự quá tải trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ của GVMN.

Vì sao GVMN nghỉ, bỏ việc?
Về vần đề nhiều GVMN nghỉ, bỏ việc, Th.s Thanh cho rằng có nhiều nguyên nhân song tựu trung lại là do mức sống của GVMN hiện nay là quá thấp. Lương tháng của GVMN chỉ khoảng 1-1,5 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu trong tình hình “bão giá” hiện nay. Thêm vào đó, công việc hàng ngày khá căng thẳng, một GVMN hiện phải đảm đương hơn 20 trẻ và phải làm việc 10-12 tiếng/ngày. Thiếu GVMN nên các cô giáo phải làm việc quá tải. Nghĩa là, lương thấp thì cô khổ, cháu cũng khổ!

Th.s Thanh cũng cho biết thêm, bỏ việc như thế là quá ít, trong điều kiện làm việc như vậy thì chỉ những giáo viên nào thực sự yêu nghề, yêu trẻ mới trụ lại được. Cũng do lương thấp nên một số giáo viên đã chuyển qua các trường quốc tế.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 23/5, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TPHCM nhận định rằng dân số TP ngày càng tăng và nhu cầu gửi trẻ hiện nay là rất cao mà số giáo viên lại quá ít, tình trạng GVMN luôn phải làm việc quá tải là có thực. Bà Hà cho biết, sau khi nhận được báo cáo chính thức của Sở GD-ĐT TP, bà sẽ đi khảo sát thực tế tại các trường mầm non và sẽ có kiến nghị với UBND TP.

( Theo Dân Trí )

Niên học 2008-2009: TPHCM thiếu hơn 500 giáo viên bậc học mầm non

Thông tin này vừa được bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng phòng Giáo dục mầm non - Sở GDĐT TPHCM công bố tại hội thảo vào cuối tuần qua.

Thống kê mới nhất của sở cho biết, nhu cầu bổ sung nguồn giáo viên cho bậc học mầm non trong niên học 2008-2009 lên đến hơn 1.000 người, trong khi đó tổng số giáo viên mầm non mới ra trường chỉ dừng ở con số xấp xỉ 500.

( Theo Lao Động )
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Hãy lắng nghe ý kiến đóng góp của giáo viên, đừng vì thành tích mà mà che mắt cấp trên.
Ngày gửi: 5/27/2008 7:31:28 PM

Việc dạy trẻ học cách để học như chương trình mới hiện nay rất hay, mặc dù các cô phải cố gắng học tập rất nhiều để có kiến thức tốt và cách ứng xử nhanh, phù hợp trong khi dạy trẻ, mệt nhưng rất thích. Tuy nhiên cái mệt mõi bất hợp lý nhất cho giáo viên là cách suy nghĩ cứng nhắc từ BGH, cứ cấp trên đưa ra điều gì thì BGH buộc các cô làm mà không suy nghĩ việc làm đó có phù hợp hay không, dù giáo viên có góp ý nhưng BGH không dám cháp nhận vì sợ làm phật lòng cấp trên sẽ ảnh hưởng đến "ghế" của mình nên còn ghét ngược lại những giáo viên nào hay ý kiến (mặc dù đúng đắn và thực tế). Đừng bắt cô phải thức trưa để làm đồ chơi trang trí môi trường ở sân trường vì cả ngày ở với trẻ cô đã mệt lắm rồi. Đừng có suôt ngày nhăn nhó khó chịu với cô chỉ vì giờ ăn trẻ ồn hoặc còn bày bừa đồ chơi, các chi cũng đã học qua tâm lý trẻ rồi mà? quan trọng là chơi xong biết dọn hay không cho dù thời gian dọn có hơi lâu 1 chút thì đã sao? Nếu BGH cứ khó chịu vô lý như thế chỉ làm cho cô phải có biện pháp mạnh với học trò mà thôi


guest
Tâm sự giáo viên
Ngày gửi: 5/28/2008 8:54:53 PM


Tôi biết rằng ý kiến của mình sẽ có người chạm tự ái, nhưng bản thân tôi xuất phát từ một người có tâm huyết với nghề, tuổi đời cũng còn trẻ, là giáo viên giỏi cấp quận, tôi luôn cố gắng học tập để theo kịp chương trình mầm non mới vậy mà bây giờ trong tâm trí của tôi lại chán nản và muốn rời bỏ nơi mà tôi thương mến, đã gắn bó cuộc đời mình vì nó. Lớp tôi tổng số 57 học sinh lớp lá, một giáo viên làm chung với tôi đã nghỉ giữa chừng nên tôi đã rất lo lắng và mệt mỏi phần vì lớp quá đông, phần vì phải tập trung cho việc thi giáo viên giỏi cấp quận, mặc dù BGH đã có cho một bảo mẫu thuê ở ngoài vào giúp tôi, nhưng làm sao có thể chia đôi trách nhiệm cùng tôi được. Rồi những phong trào được đưa ra tôi đã nêu lên cái khó khăn của mình nhưng cũng không được khắc phục mà đúng ra thì BGH phải hiểu cho tôi đằng này để cho tôi làm một mình mà không thèm đoái hoài tới và cuối cùng cái gì đến nó cũng đã đến với cái áp lực công việc tôi bị trừ 15 điểm thật đau lòng. Với tôi đó là cả một lòng tự trọng đau đớn nó đã làm tôi bất mãn với công việc và rồi tất cả với tôi là một con số không. Nếu như BGH biết dung hòa giữa cái tình và cái lý thì đã không đẩy tôi vào bước đường cùng. Bạn cảm thấy thế nào khi không ai dòm ngó tời mình ?



guest

Liệu có thể mãi yêu nghề không?
Ngày gửi: 5/28/2008 9:59:41 PM

Bộ trưởng nói mỗi lớp nhiều nhất cũng chỉ có 35 học sinh. Nhưng hiện nay nhiều trường mỗi lớp 50, 60 thậm chí còn nhiều hơn. Các giáo viên bị áp lực đủ điều: Lương ít, học sinh nhiều, chương trình, giáo án, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh, trang trí, làm đồ dùng, văn nghệ, hội khỏe, kiểm tra, thanh tra, các loại sổ sách cần và không cần lắm... Tại sao ban giám hiệu chỉ chăm lo tăng học sinh trong lớp mà không nghĩ giảm bớt một vài gánh nặng nào đấy cho giáo viên? Liệu giáo viên chúng tôi còn có thể yêu nghề, yêu trẻ được mãi hay không?


guest
Lương thấp còn có thể chấp nhận, nhưng BGH coi thường giáo viên thì không thể.........
Ngày gửi: 5/29/2008 7:49:24 PM


Tôi cũng là một giáo viên mầm non tôi hiểu áp lực nặng nề đặt trên vai người giáo viên như thế nào chứ. Một ngày ở trường tới hơn 10 tiếng đồng hồ, thời gian đâu mà lo cho gia đình nữa?! Áp lực công việc đã vậy, nặng nề là thế, nhưng giáo viên chúng tôi nhiều người còn bị hiệu trưởng "coi rẻ". Không phải chúng tôi không có trách nhiệm, không có năng lực trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, mà là vì chúng tôi không biết lấy lòng ...........nhiều khi chúng tôi rất bất mãn khi bị đối xử như vậy. Chắng lẽ đó cũng là cái tội hay sao? Sao lại rẻ rúng chúng tôi đến thế. Mà tôi thấy tình trạng này xảy ra ở rất nhiều trường, chứ không riêng gì trường tôi, thử hỏi lương thấp như thế thì lấy đâu ra mà lấy lòng , tôi độc thân thì không nói còn những đồng nghiệp của tôi họ còn gia đình con cái.........Tôi rất bất mãn...có ai hiểu đâu?



guest

Câu hỏi
Ngày gửi: 6/1/2008 7:36:58 PM

Để yêu trẻ, yêu nghề người giáo viên Mầm Non phải quên mình, liệu họ có bị xã hội quên hay không? Đó là điều chúng tôi quan tâm vì trong thời gian gần đây thực sự ngành học Mầm Non được quan tâm rất nhiều nhưng tất cả những điều đó là sự chỉ trích, sự lên án một cách đồng loạt về việc đánh trẻ và vấn đề học tập trong trường Mầm Non. Những bài viết, những ý kiến đó là nỗi băn khoăn, trăn trở của đông đảo phụ huynh học sinh. đứng ở phương diện là người giáo viên Mầm Non còn trẻ tuổi tôi mong muốn quý phụ huynh hiểu rằng đừng vì những thông tin đó mà chỉ trích giáo viên, xem nhẹ họ.
Thực ra với chúng tôi, nếu không vì một lòng yêu thương con trẻ thì không bao giờ vào nghề này. Để làm giàu ư? Thưa không bởi vì nếu sống với đồng lương ít ỏi chỉ hơn một triệu thôi thì mọi người thử nghĩ rằng ngần ấy có đáp ứng nhu cầu và thời giá hiện nay không? Vẫn biết rằng vào nghề là yêu nghề. Chúng tôi sống để cống hiến cho nụ cười thiên thần suốt thời gian tuổi trẻ cũng như sau này thế nhưng tôi thực lòng mong mỏi ở phụ huynh học sinh một sự chia sẻ.



Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trường mầm non ngoài công lập: Thuế đang rút tỉa… “chất lượng” (26/5)
 Mầm non tư thục TP.HCM: Yếu và thiếu (26/5)
 Quy định trường mầm non phải nhận trẻ từ 3 tháng tuổi: Thiếu thực tế? (23/5)
 Xã hội hóa giáo dục mầm non tại TPHCM : Lợi nhuận thấp, khó thu hút đầu tư (22/5)
 Nhiều trường mầm non tư bớt xén tiền ăn của trẻ (22/5)
 Làm theo Bác từ những việc nhỏ (21/5)
 Về một truyện trong chương trình dạy trẻ ở trường mẫu giáo. (20/5)
 Giữ trẻ từ ba tháng tuổi: Khó! (19/5)
 Tuyển giáo viên mầm non quốc tế (19/5)
 Phụ huynh chờ đợi trong... hy vọng (17/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i