Giáo dục mầm non
   Điểm sáng của mầm non quân đội
 

Hội thi “Bé tài năng” của Nhà máy Z121

(Tổng cục Công nghiệp quốc phòng). Ảnh: Thanh Vân

Hội thi "Bé tài năng" dành cho bậc học mầm non của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (TCCNQP) đã trở thành một mô hình hoạt động văn nghệ, thể lực hấp dẫn và có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập, đồng thời tạo tiếng vang trong hệ thống mầm non của quân đội.

Theo như lời của Đại tá Văn Thu Hiền-Trưởng ban Phụ nữ TCCNQP-tổ chức Hội thi "Bé tài năng" là hình thức đánh giá chân thực chất lượng thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong các trường mầm non của Tổng cục; phát hiện năng khiếu, phối hợp với các bậc phụ huynh tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, mỹ, tính độc lập, tự tin và khả năng hoà nhập, tuyên truyền kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ cho phụ huynh và cộng đồng.

Hiện nay, TCCNQP là cơ quan có nhiều trường mầm non đạt chuẩn quốc gia nhất trong hệ thống mầm non quân đội: 6/22 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: Z121, Z113, Z125, Z117, Xí nghiệp 23-Z119 và Z129. Với các phần thi như: đọc thơ, kể chuyện, tạo hình (vẽ, nặn, dán), thể hiện mong muốn của trẻ em thế kỷ 21 và làm gì để thực hiện ước mơ, mong muốn đó... Hội thi đã thu hút được sự tham gia của 1.164 cháu. Các thí sinh "nhí" đã trổ hết tài năng của mình thông qua các nội dung thi. Qua đó thấy rõ được tài năng, sự hiểu biết của các bé không những làm quen với môi trường xung quanh, chữ viết, toán học, văn học... trong việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non mới mà các em còn được tiếp nhận những kiến thức văn hóa, xã hội, thể lực phù hợp với tâm lý và khả năng tiếp thu của trẻ như: đạp xe đưa thư, đi chợ, xây nhà...

Để các em tiếp thu được những điều trên, vai trò của giáo viên rất quan trọng. Nếu giáo viên không sáng tạo trong quá trình giảng dạy thì chương trình có đổi mới cũng khó đến được với học sinh. Bởi vậy, ngoài Hội thi, khi tới các trường mầm non thuộc TCCNQP, mọi người sẽ thán phục trước những đồ chơi, đồ dùng được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo làm cho các em như những cây đàn, máy bay, tàu thủy, cây xanh... được làm từ vỏ hộp, que kem... Bên cạnh đó, được sự đầu tư của các cấp lãnh đạo đơn vị, nhiều trường mầm non của Tổng cục đã được ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giáo dục.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trong quân đội, đặc biệt là cần có quy chế công tác giáo dục mầm non, có chức danh cho giáo viên mầm non đang là điều mong mỏi của Đại tá Văn Thu Hiền cũng như các giáo viên mầm non trong quân đội. Bởi thực tế hiện nay, hệ thống trường học, cơ sở vật chất của hầu hết các trường mầm non đều do chính các đơn vị đầu tư, nếu trường nào được đơn vị đầu tư tốt sẽ là các điểm sáng tại địa phương, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều trường theo đơn vị đóng quân tại các vùng sâu, vùng xa, thì các cháu và giáo viên nơi đây lại gặp nhiều khó khăn. Đó cũng là tâm tư của Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hà-Trưởng ban Phụ nữ quân đội khi khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục kêu gọi các ban, ngành, đơn vị hướng về đầu tư và hỗ trợ cho các trường mầm non ở vùng sâu vùng xa; đồng thời khuyến khích các hội thi sáng tạo đồ chơi ở các trường thuộc tỉnh, thành phố lớn để trao tặng các trường mầm non ở vùng khó khăn.

Theo báo Quân Đội Nhân Dân

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


cô giáo mầm non

Giáo viên mầm non quân đội
Ngày gửi: 6/4/2009 11:24:14 PM

em cũng muốn đóng góp chút sức mình để dạy các cháu ở vùng sâu vùng xa, nhưng vẫn chưa thấy chính sách khuyến khích của nhà nước, và cũng không biết cách thức đăng ký tham gia thế nào.


guest
Phụ huynh học sinh
Ngày gửi: 9/7/2009 5:52:21 PM


Tôi có con gửi ở trường mầm non z 125 ở Sóc Sơn phải công nhận đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết nhưng tôi thấy từ khi trường đạt chuẩn quốc gia thì học sinh đóng đầu vào cũng như mọi khoản đống góp quá cao so với mặt bằng chung. Lương công nhân nhà may chẳng được bao nhiêu nhưng đầu năm học 2009 - 2010 nhà trường vận động mỗi phụ huynh học sinh phải đóng góp để mua máy vi tính và điều hoà. Tôi thiết nghĩ điều đó không sai nhưng nếu nhà trường có điều kiện thì tự bỏ kinh phí ra để đầu tư cho trường lớp còn thiếu bao nhiêu thì hô hào phụ huynh trợ giúp đằng này bắt phụ huynh đóng 100% mà lương công nhân chỉ được hơn 1 triệu với giá cả như bây giờ mà có 2 con theo học thì đầu năm học cũng phải bỏ ra một khoản không nhỏ gần 2 triệu đồng. Tôi nghĩ liệu đã hợp lý chưa?


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trường Mầm Non Hoa Hồng Quận Tân Phú, đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 (2/6)
 Biết ơn cô, phải tặng quà? (30/5)
 Những cách giáo dục phản cảm trong nhà trường (28/5)
 Mầm non chuẩn dễ 'tụt' chuẩn (25/5)
 Trường mầm non được tổ chức dạy hè (22/5)
 Tại sao học xong lớp Lá phải học lớp 1? (20/5)
 Năm học 2009-2010: Các trường nơm nớp lo thiếu giáo viên (20/5)
 Xóa bỏ loại hình trường dân lập cấp phổ thông (19/5)
 Trường Mầm non 19-5: Tiết kiệm gần 100 triệu tiền điện, nước... (14/5)
 357 trường mầm non bán công sẽ chuyển sang công lập (12/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i