Giáo dục mầm non
   Không miễn phí mầm non: Ngụy tạo và thiếu chữ "tâm"
 

"Lập luận vì sao không miễn phí cho giáo dục mầm non với những con số tính toán có so sánh, tưởng rất khoa học nhưng thực ra là ngụy tạo. Điều này cũng khiến người ta có cảm giác thấy thiếu chữ "tâm" đối với các cháu"- nhà giáo Trần Hữu Trù, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ GD và ĐT.


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình Quốc hội Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014. Nhưng đọc đề án, có người hỏi: Vì sao không miễn học phí cho giáo dục mầm non? Các tác giả dự thảo đề án đã giải thích rằng: Năm 2008 có 3,39 triệu học sinh mầm non, chi phí bình quân là 2,56 triệu/ học sinh/ năm, như vậy nếu miễn phí thì mất 2,56 triệu x 3,39 triệu = 8.678,4 tỉ.

Bây giờ nếu miễn học phí cho giáo dục mầm non thì các em ở nhà không đi học sẽ đi học. Số học sinh sẽ lên tới 6 triệu, nhà nước phải chi 15.360 tỉ đồng/ năm, sẽ không còn ngân sách cho các trường đại học, cao đẳng, TCCN, dạy nghề công lập và 95% học sinh THPT ở các trường công lập phải nghỉ học.

 

Bao giờ giáo dục mầm non ở nước ta mới được miễn phí trong khi ở bậc học này ở nhiều nước trên thế giới đã miễn phí từ lâu. Ảnh: sinhcon.com

Cách giải thích này làm cho nhiều người "sốc" và nghĩ rằng vậy thì bao giờ giáo dục mầm non ở nước ta mới được miễn phí trong khi ở bậc học này ở nhiều nước trên thế giới đã miễn phí từ lâu. Ví dụ: Cuba là một nước còn nghèo nhưng đã phổ cập giáo dục mầm non và miễn hoàn toàn học phí, không chỉ thế đất nước nghèo này còn phổ cập giáo dục phổ thông miễn phí, còn giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học có học bổng.

Lập luận vì sao không miễn phí cho giáo dục mầm non, với những con số tính toán có so sánh, tưởng rất khoa học nhưng thực ra đối với những người đã từng theo dõi về sự phát triển của giáo dục nước nhà thì những con số đã đưa ra để giải thích là nguỵ tạo và hơn nữa, người ta thấy thiếu chữ "tâm" đối với các cháu.

Cụ thể, năm học 2007-2008 có 3.195.731 học sinh mầm non, nhưng trong số này chỉ có 1.394.201 học sinh các trường công lập. Giả sử như các địa phương chi đúng định mức 2,56 triệu/học sinh/ năm thì ngân sách nhà nước là 3.568,6 tỉ; còn kinh phí chi trả cho 1.801.530 học sinh ngoài công lập là của nhân dân ít nhất bằng 5.110 tỉ đồng.

Nói nếu miễn phí cho giáo dục mầm non thì sẽ có 6 triệu học sinh mầm non đi học lại là một cách suy luận thiếu thực tiễn để "doạ" những ai chưa nắm được quá trình phát triển giáo dục mầm non trong những năm qua.

 

Trải qua 30 năm, số trẻ mầm non tăng chưa được một nửa triệu em.
Ảnh: Baoanhdatmui

Thực ra giáo dục mầm non phát triển qua nhiều giai đoạn thăng trầm song kinh phí dành cho giáo dục mầm non chủ yếu vẫn là của nhân dân.

Ví dụ: Năm học 1981-1982, nhà trẻ có 1.228.460 cháu với 162.579 cô nuôi dạy trẻ; mẫu giáo có 1.527.259 học sinh với 69.231 giáo viên. Hơn 2,7 triệu học sinh mầm non này với 162.579 cô nuôi dạy trẻ và 69.231 cô giáo mẫu giáo, hầu hết là do các hợp tác xã nông nghiệp, các xí nghiệp, cơ quan...trả lương. Ngân sách nhà nước chi không đáng kể và coi như không ảnh hưởng gì đến phát triển giáo dục phổ thông, giáo dục dạy nghề, giáo dục TCCN, cao đẳng và đại học.

Trải qua gần 30 năm trong đó có 20 năm đổi mới cho tới nay, năm học 2007-2008 nhà trẻ có 508.694 cháu, trong đó có 385.111 cháu ngoài công lập. Trong khi dân số tăng lên 30 triệu mà trẻ em ở nhà trẻ giảm đi 719.674 em so với năm 1981-1982.

Mẫu giáo có 2.867.037 học sinh trong đó có 1.416.419 em ngoài công lập, tăng 1.369.778 học sinh so với năm 1981-1982. Vậy giáo dục mầm non nói chung tăng 439.972 em.

Xin nhắc lại là trải qua 30 năm số trẻ em giáo dục mầm non tăng chưa được một nửa triệu em như trên đã trình bày.

Từ thực tế này không thể nói nếu miễn học phí cho giáo dục mầm non thì số học sinh sẽ lên tới 6 triệu em rồi lại suy luận nếu miễn học phí cho giáo dục mầm non thì không còn giáo dục nghề nghiệp, THCN, cao đẳng đại học, THPT thì kinh khủng quá, oan cho các cháu quá.

Theo tôi, giả sử như nhà nước miễn giảm học phí để phát triển giáo dục mầm non mà các học sinh THPT, cao đẳng đại học phải đóng học phí cao hơn thì chưa chắc đã làm hại sự nghiệp GD và ĐT mà có thể có lợi hơn, vì từ xa xưa ông cha ta đã nói: Dạy con từ thuở còn thơ. Bé không vin cả gãy cành.

Lẽ ra, nhà nước phải quan tâm hơn nữa tới sự phát triển của ngành giáo dục mầm non trong giai đoạn đầu tiên của đời người- trẻ thơ. Như vậy, nhà nước cần tăng đầu tư hỗ trợ ngành này, làm tiền đề huy động sự đóng góp của các lực lượng kinh tế xã hôị khác, mới hợp quy luật và lẽ phải.


Theo vietnamnet.vn

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ mầm non hôm nay
Ngày gửi: 6/3/2009 2:37:43 PM

Tôi không có những con số như của ông để chứng minh. Nhưng với tư cách là giáo viên Mầm non thật lâu năm tôi chỉ có ước mơ Đảng và Nhà nước quan tâm hơn đến các cháu một chút nữa. Tất nhiên con của ai người ấy lo nhưng sau này trưởng thành rồi cũng nhà nước nhờ chứ Ba Mẹ có nhờ gì bao nhiêu đâu


guest
Hãy quan tâm và chăm sóc trẻ khi còn bé
Ngày gửi: 6/4/2009 4:28:15 PM


Tôi là một giáo viên MN khi đọc thông tin không miễn phí cho bậc học MN quả thực tôi rất buồn khi Đảng và nhà nước chưa quan tâm đến thế hệ Mầm Non. Chính MN là tương lai của đất nước, trong khi các cấp học khác được quan tâm hơn. Cũng như một nghịch lý trẻ em đang trong giai đoạn phát triển toàn diện, không quan tâm chăm sóc đầy đủ chất dinh dưỡng thì hậu quả ảnh hưởng đến khi trưởng thành các em học nghề, xin việc không đủ chiều cao cân nặng, lúc này sẽ không thể bù đắp được. Tại sao các nước rất quan tâm đến bậc học này mà chúng ta không học hỏi?



guest

Học phí bậc học Mầm Non
Ngày gửi: 6/8/2009 1:05:58 PM

Miễn học phí mầm non thì các trường Tư thục nhà nước có hỗ trợ không? Tôi thấy các cháu nhỏ cha mẹ nên chăm sóc khi bậc tiểu học trở lên nhà nước nên quan tâm và miễn học phí cho các cháu thì rất hay, chi phí 1 cháu mầm non 1 tháng chỉ có khoảng 600.000 đồng, một năm chỉ có 6.000.000 cả ăn uống, còn đây tiền học không đã gần 10.000.000 chưa tính tiền ăn ở, vậy chúng ta nên tính lại cho phải lý


guest
Hãy vì cái đẹp cái cao cả của xã hội
Ngày gửi: 6/9/2009 10:55:10 PM


Nước Việt Nam là nước CHXHCN mọi thứ đều là của chung. Mọi ngân sách đều được đóng góp từ nhân dân. Tự nhẩm một ngày thu vào ngân sách nhà nước biết bao nhiêu tiền, rất nhiều...rất nhiều chuyện trích ra một ít cho việc ươm mầm tương lai thì không nên đắn đo suy tính. Nếu mỗi người tự nguyện thực tâm vì cái đẹp, đất nước sẽ mau phát triển hơn.



mamnonth

Hãy quan tâm đúng mức cho thế hệ tương lai
Ngày gửi: 6/10/2009 10:57:48 AM

Là một trong những giáo viên mầm non đã trong nghề hơn 10 năm, tôi luôn hi vọng đến một thòi điểm nào đó các cháu tuổi mầm non sẽ được chú ý quan tâm đúng với tinh thần "trẻ em hôm nay thế giới ngày mai". Đặc biệt với các cháu vùng nông thôn. Gia đình cũng như xã hội luôn nhận thức được việc cho trẻ đi học từ khi còn tuổi nhà trẻ, trẻ sẽ nhanh nhẹn hơn, thông minh hơn và vốn kiến thức của trẻ cũng được mở rộng hơn rất nhiều.
Với kinh nghiệm nghề nghiệp tôi thấy điều này rõ hơn rất nhiều nếu so sánh 2 đứa trẻ cùng tuổi được học 5 năm trong trường mầm non với đứa trẻ được học 2-3 năm và sẽ còn tồi tệ hơn nếu so với đứa trẻ chỉ đi học 1 năm lớp 5 tuổi. Nhưng việc được đi học của trẻ lại phải phụ thuộc vào thu nhập và kinh tế của bố mẹ, thu nhập của giáo viên mầm non ngoài biên chế đã khó khăn rồi nhưng của phụ huynh lại còn khó khăn hơn vì họ là nông dân. Vậy là các cháu sẽ ít có cơ hội được đi học đủ tuổi mầm non.
Việc miễm phí cho tuổi mầm non là rất cần thiết và kịp thời hơn .



Graphic
Miễn phí, thật là tốt cho các cháu.
Ngày gửi: 6/15/2009 10:29:32 AM


Đúng, nếu thực hiện được điều đó thì thật là tốt cho các cháu.Nhưng các khoản chi tiêu đang lấy từ học phí đó: Cơ sở vật chất, Hỗ trợ giảng dạy, Bồi dưỡng giáo viên v.v...cũng sẽ bị cắt theo? Hiện nay học sinh trường tôi đóng mỗi tháng 50 ngàn tiền học phí. Với mặt bằng chung số tiền đó được coi là rất thấp. Theo tôi, nên miễn giảm học phí cho các vùng còn khó khăn và tăng học phí ở thành thị.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Điểm sáng của mầm non quân đội (3/6)
 Trường Mầm Non Hoa Hồng Quận Tân Phú, đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 (2/6)
 Biết ơn cô, phải tặng quà? (30/5)
 Những cách giáo dục phản cảm trong nhà trường (28/5)
 Mầm non chuẩn dễ 'tụt' chuẩn (25/5)
 Trường mầm non được tổ chức dạy hè (22/5)
 Tại sao học xong lớp Lá phải học lớp 1? (20/5)
 Năm học 2009-2010: Các trường nơm nớp lo thiếu giáo viên (20/5)
 Xóa bỏ loại hình trường dân lập cấp phổ thông (19/5)
 Trường Mầm non 19-5: Tiết kiệm gần 100 triệu tiền điện, nước... (14/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i