Giáo dục mầm non
   Căng thẳng cuộc đua vào mầm non công lập
 

Cuộc đua vào mầm non công lập ở Hà Nội và TP HCM 'nóng' lên từ đầu tháng 5. Anh Hùng đã chi 5 triệu đồng cho 'cò' nhưng không biết bao giờ con mình vào lớp.

Dù đến ngày 15-22/6, các mầm non công lập mới bắt đầu khai giảng khóa hè, nhưng từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều phụ huynh đã tìm đến trường để mua đơn đăng ký. Tại mầm non Vàng Anh, quận 5, một trong những trường chất lượng tốt ở TP HCM, chỉ sau vài ngày bán đơn xin vào trường học đã hết sạch. Bà Vũ Thị Xuân Liên - Hiệu trưởng trường cho biết: "Mặc dù trường có thông báo về ngày đăng ký, mua hồ sơ và thời hạn kéo dài đến giữa tháng 6 nhưng năm nào phụ huynh cũng đến trường mua rất sớm vì sợ không còn chỗ nhận trẻ".

 

Để con được vào học những trường mầm non công lập có tiếng, nhiều phụ huynh phải ngược xuôi 'chạy' trường.

Tình trạng trên cũng xảy ra ở hầu hết các mầm non công lập và công lập tự chủ tài chính khác. Thậm chí, nhiều phụ huynh liên tục đến trường hỏi khi nào khai giảng khóa hè. Bà Tôn Nữ Kim Anh - hiệu trưởng mầm non Bến Thành (quận 1) cho biết, năm nay do phải sửa chữa nên trường sẽ nhận trẻ ít hơn mọi năm, trừ số học sinh cũ, trường chỉ có thể nhận thêm 100 trẻ. Nhưng cũng vì chủ trương này mà liên tục trong mấy ngày qua, bà Kim Anh nhận được hàng trăm cuộc điện thoại của phụ huynh thắc mắc.

Anh Phạm Thanh Hùng, nhà ở đường Trần Văn Quang, đang mua hồ sơ đăng ký cho con vào mầm non công lập 10A, quận Tân Bình, nói: "Ráng xin được cho con bé vào trường này, chứ gửi bé vào trường tư tôi không an tâm. Hơn nữa, thu nhập của tôi chỉ ở mức trung bình, không thể lo nổi với học phí trường tư".

Tại Hà Nội, cảnh phụ huynh "nháo nhác" chạy trường mầm non cho con cũng đã "nóng" từ đầu tháng 5 đến nay. Mầm non thực hành Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, là sự lựa chọn số 1 của hầu hết người dân của Khu đô thị mới Linh Đàm nên năm nào trường cũng bị quá tải.

Để xin được một suất học ở đây, nhiều phụ huynh đã phải nhờ "chạy trường" với giá 2-5 triệu đồng một suất. Năm ngoái, anh Hùng (nhà ở khu Bắc Linh Đàm mở rộng) mất cả tháng trời để đi xin học cho con nhưng lần nào đến, cô hiệu trưởng cũng lắc đầu vì "hết chỗ". Năm nay, để cho hai cậu con trai hơn bốn tuổi đi học trường công, gia đình anh chị đã phải nhờ đến "cò" chạy trường với giá 5 triệu đồng. Thế nhưng, ngày khai giảng đã cận kề mà gia đình anh chỉ nhận được một câu thông báo ngắn gọn từ "cò": hồ sơ đã được trường chấp nhận, còn bao giờ vào lớp mới thì phải chờ.

 

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, hiện nay cơ sở giáo dục mầm non công lập chỉ đáp ứng được 30-50% nhu cầu chỗ học của trẻ. Khi trường công không thể gánh nổi áp lực sĩ số đồng nghĩa với việc phụ huynh chạy tìm những trường tư để gửi con. Tuy nhiên, tâm lý chung của phụ huynh không ai muốn gửi con vào trường tư thục.

Năm nay, TPHCM có gần 300.000 học sinh mầm non, theo Sở GD-ĐT TP HCM, ước tính trẻ học mầm non tăng 12.000 so với năm ngoái. Với 658 trường công và 830 trường tư, nhưng sĩ số ngày một tăng nên ngành học mầm non luôn trong tình trạng quá tải.

Còn tại Hà Nội, Sở GD-ĐT cũng cho biết, tình trạng quá tải số lượng học sinh trên một lớp vẫn tồn tại ở tất tại các cơ sở mầm non, kể cả vùng ngoại thành, nhiều nơi sĩ số lên tới 65 - 70 trẻ một lớp. Năm học này, Hà Nội còn thiếu 128 trường với khoảng 2.700 nhóm lớp; ngay cả khu vực nội thành còn 6 phường không có trường. Cả thành phố còn 668 lớp mầm non ghép từ hai, ba độ tuổi, còn trên 1.300 phòng học tạm, học nhờ chưa đảm bảo yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Theo kế hoạch của Bộ GD- ĐT, năm nay, trẻ 5 tuổi phải được phổ cập mầm non trước khi vào lớp 1. Muốn thực hiện phổ cập thì học sinh phải được học ở trường công, nhưng với tình trạng quá tải ở hai thành phố lớn này, nhiệm vụ phổ cập mầm non đối với trẻ 5 tuổi khó khả thi.



Theo Báo Đất Việt

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


nguyetlinh63

Vào trường công lập
Ngày gửi: 7/10/2009 4:39:59 PM

Chúng tôi không biết như thế nào, các trường công lập, các trường chuẩn nhưng không biết có chuẩn không hay tụt hạng. Chất lượng trẻ như thế nào thì không ai biết nhưng con nhà giàu thì được đưa vào trường công còn con nhà nghèo thì xin đành ở nhà nên nhà nước chúng ta cần phải coi lại để công bằng cho trẻ hơn


nguyetlinh63
Tại sao lại phân biệt công tư?
Ngày gửi: 7/10/2009 4:55:39 PM


Các trường tư thục cũng là con người của nhà nước đào tạo, chúng tôi thực hiện theo sự khuyến khích xây dựng trường góp tay cùng nước nhà vì sự nghiệp Giáo Dục. Tôi nói thật các trường công lập giáo viên là với tinh thần trách nhiệm chưa chắc bằng chúng tôi. Chúng tôi thu tiền của phụ huynh để trả cho giáo viên, giáo viên không làm tốt thì xin thôi. Nhà trường chúng tôi phải lấy uy tín từ phụ huynh, các cô công lập thì sao, trưa các cháu ngủ có trông kỹ càng không, có hay nạt nộ các cháu không? Chúng tôi làm việc với tình thương của một người mẹ. Tôi nghĩ nên coi lại.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Chuẩn bị gì cho bé học mầm non? (12/6)
 Sẽ có nhiều ưu tiên về học phí với giáo dục mẫu giáo 5 tuổi (10/6)
 Xã hội hóa giáo dục mầm non ở TPHCM-Có chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư (9/6)
 Quá tải các trường mầm non ở TPHCM - Hơn 12.000 trẻ học ở đâu? (8/6)
 Cuộc sống đảo lộn vì con… nghỉ hè (5/6)
 Không miễn phí mầm non: Ngụy tạo và thiếu chữ "tâm" (3/6)
 Điểm sáng của mầm non quân đội (3/6)
 Trường Mầm Non Hoa Hồng Quận Tân Phú, đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 (2/6)
 Biết ơn cô, phải tặng quà? (30/5)
 Những cách giáo dục phản cảm trong nhà trường (28/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i