Giáo dục mầm non
   Nghiêm cấm giáo viên dọa nạt, quát mắng trẻ: Không nên cấm "suông"
 

Trong "Hướng dẫn nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo" mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành có một điểm được dư luận đồng tình là cấm giáo viên (GV) dọa nạt, quát mắng học sinh. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là: Ai sẽ là người giám sát và giám sát như thế nào?

Giáo viên lo...
Đây không phải lần đầu bộ GD-ĐT ra lệnh "cấm" này, mà "lệnh cấm" đã có từ cuối năm 2007, sau nhiều vụ bạo hành học đường gây phẫn nộ trong dư luận. Hướng dẫn này nhấn mạnh thêm biện pháp "quản" GV, khiến nhiều phụ huynh như trút được gánh nặng, nhưng lại đẩy sự thấp thỏm lo lắng về phía GV.

Chị Nguyễn Thị Lan - GV mầm non xã An Đồng (Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết: "Không thể coi quát mắng, dọa nạt trò nhỏ là một phương pháp, nhưng trong một số trường hợp, nó lại có những hiệu quả giáo dục nhất định. Theo tôi, thay đổi phương pháp cần có quá trình lâu dài và sự kết hợp từ hai phía là gia đình và nhà trường". Cô giáo Lê Thu Hiền - GV Trường Tiểu học Ninh Giang (Hải Dương) thì bày tỏ: "Tất nhiên, không có GV nào thắc mắc về quy định của Bộ, nhưng thực tế trong khi đứng lớp, GV cần có một công cụ để giữ trật tự. Nếu như một cây thước kẻ, một lời nói có tính chất nghiêm cấm trẻ làm những điều không tốt cũng bị quy vào hành động dọa nạt thì thật làm khó cho các cô".

Trẻ mầm non chưa ý thức được việc bị quát mắng, thậm chí đánh đập (Ảnh Thái Bình)

Cô Đặng Thị Bích Nga - GV Trường Mầm non Hương Sen quận Gò Vấp (TP. HCM) cho rằng, quy định của Bộ GD-ĐT rất mông lung, nhưng nếu không có quy định này thì GV dễ có thể nặng tay với học sinh. Một số GV khác cho rằng, quy định của Bộ GD-ĐT nếu không nói rõ sẽ khiến cha mẹ học sinh "vin vào đó để bắt bẻ cô giáo".

Cần nâng cao nghiệp vụ sư phạm
Chị Bùi Thị Minh, mẹ của 2 trẻ học lớp mẫu giáo lớn và lớp 3 ở xã Tây Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội) nói: "Đến lớp đón con sớm, tôi cũng thấy các cô đập thước ầm ầm xuống bàn để giữ trật tự. Thực sự là mình cũng khó nói, nếu cô dùng cái thước đó để giữ trật tự, nhưng ai mà biết được cô không dùng cái thước ấy để đánh trẻ?".

Chị Nguyễn Thị Yến - phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Yên Thế (Bắc Giang) tâm sự: "Quy định này giúp chúng tôi yên tâm hơn khi gửi con em mình đến các trường mầm non. Nhưng ai sẽ giám sát các cô thực hiện quy định này? Các cháu mầm non, thậm chí tiểu học cũng vẫn còn rất nhỏ, chưa có ý thức về việc tố cáo hành vi không đúng của GV".

Nhiều phụ huynh khác thì cho rằng, ngành GD quá "thiên về chữ nghĩa". Việc cấm GV dọa nạt, quát mắng trẻ là đúng, nhưng hệ thống GV ở VN, nhất là GV mầm non rất yếu về tâm lý sư phạm. Khi đứng lớp, ngoài việc quát tháo trẻ thì nhiều GV không còn biện pháp nào khác để giữ trật tự, và sâu xa hơn nữa là phương pháp giáo dục trẻ càng lúng túng. "Tôi thấy rất ít khi GV trò chuyện, hỏi han các cháu, mà chỉ thấy cô nói giọng kẻ cả, dạy dỗ, thậm chí dọa cháu về điểm số, về hạnh kiểm... Như vậy thì trẻ sẽ không cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương. Tôi nghĩ nên có phương pháp để giáo viên yêu nghề, yêu trò, lúc đó không cần lệnh cấm thì GV cũng không ứng xử như vậy" - chị Vũ Thị Hải Anh, có con đang học tại Trường Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) nói.

Về vấn đề này, bà Phạm Thị Thu Hà - PGĐ Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho rằng: "Cần đặt công tác nâng cao nghiệp vụ sư phạm và đạo đức nghề nghiệp cho nhà giáo. GV cần yêu trẻ như con, có nghiệp vụ tốt mới có khả năng đứng lớp bằng cả cái tài và cái tâm mà không cần đến dọa nạt, quát mắng...".

Quy định của Bộ GD-ĐT là đúng đắn và tất cả các hành vi dọa nạt, quát mắng hay thiếu trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ đều bị cấm. Quy định này đã phổ biến đến các GV. Bên cạnh đó, các phụ huynh và học sinh cũng sẽ là một kênh giám sát để các GV thực hiện nghiêm túc quy định của bộ GD-ĐT.
Ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

Theo Tin Tức

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Nề nếp ở đâu ???
Ngày gửi: 8/31/2009 9:16:01 PM

Tôi cũng rất tán thành việc "cấm các hành vi dọa nạt và quát mắng trẻ". Nhưng khi Bộ GD-ĐT đã đưa ra một quy định nào thì hãy suy tính cả hai phía? Đúng thực là trẻ còn nhỏ không biết gì? nhưng ở còn phụ huynh, đừng đổ trách nhiệm cho giáo viên sao không suy nghĩ là do phụ huynh qúa thờ ơ với trẻ, giao phó tất cả cho giáo viên từ chăm sóc đến dạy dỗ nhưng việc này lại cần có sự hợp tác của cả giáo viên và gia đình.
Đơn cử việc đánh trẻ cách đây hai năm rất nổi đình nổi đám, ai cũng nói về người cô giáo chăm trẻ. Nhưng sao không có ai suy nghĩ " đứa trẻ bị như vậy hàng ngày mà khi phụ huynh đưa rướt lại không phát hiện ra" sao không ai nói là phụ huynh quá vô tâm đi không biết con mình bị gì?.
Và gần đây nhất ở vụ Bình Thạnh, phụ huynh hành hung giáo viên mầm non khi chưa kịp hỏi rõ việc. Vậy giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực như vậy thì Bộ GD-ĐT có quy định gì bảo vệ cô.
Thật đau lòng khi ai cũng chỉ trích giáo viên mầm non, chuyện gì cũng quy kết là do giáo viên, vậy có ai thật sự suy nghĩ hết những gì giáo viên mầm non phải chịu đựng.



guest
Nghề gõ đầu trẻ
Ngày gửi: 9/2/2009 12:15:33 AM


Thầy cô là người mẹ thứ hai có đánh con mình một cây thì có sao đâu. Ai thương con bằng cha me vậy mà cha mẹ có đánh con không? Ở nhà tui giữ có hai đứa con mà chúng vẫn bị tai nạn, vẫn bị tôi đánh đòn, nhiều khi chúng thật dễ thương nhưng lỳ và quậy thì hết chỗ chê, nói ngon nói ngọt không nghe thì khẽ cho một cây là nghe liền. Một lớp 50 học sinh mà ngồi đó nói ngọt chắc hết dạy dỗ. Trong khi đó hiệu trưởng thì luôn mồm đòi nề nếp ....cứ nghĩ" cô là mẹ" thì đánh một cây cho trẻ ngoan có sao đâu trời.



guest

Hãy quan tâm tới GV hơn
Ngày gửi: 9/3/2009 6:04:37 PM

Tôi cũng không đồng tình với việc gv đánh các em, nhưng với một người mẹ chăm một đứa con ở nhà thôi đã thấy vất vả huống chi là ở lớp 2 cô mà có tới 40 cháu. Nếu không nghiêm khắc, thậm chí là đập bàn quát mắng thì cái lớp sẽ thành một cái chợ. Không thể nào ngọt ngào được, vì khi ngọt ngào có một số trẻ nghe lời nhưng rất nhiều trẻ không chịu nghe. Theo tôi nghĩ khi cô giáo quát mắng như thế nghĩa là cô cũng rất áp lực và mệt mỏi. Tôi cũng từng đến đón con sớm và trao đổi một vài thông tin, tôi thấy thực sự nhức đầu vì sự ồn áo quá mức. nếu các vị cứ đứng lớp một ngày như cô giáo xem, tôi nghĩ các vị sẽ còn quát to hơn đó.


guest
Hãy thông cảm cho GVMN
Ngày gửi: 9/6/2009 12:15:51 PM


Tôi cũng đồng ý với việc GV không nên đánh trẻ, nhưng với một người mẹ như tôi, chăm sóc một con nhỏ 4 tuổi thật vất vả. Muốn cho con lên ký phải cho con ăn đủ chất mà con tôi thì rất khó ăn, mỗi bữa ăn là cả một cực hình cho nên tôi thấy đôi khi GV cũng phải phạt trẻ một roi chỉ để cho con em chúng ta nên người thì cũng có sao đâu.



guest

Hãy nhìn nền GD của nước người ta mà vận dụng...
Ngày gửi: 9/8/2009 6:49:33 PM

Nếu những điều ban ra cho ngành GDMN đòi hỏi rất nhiều ở cô và những điều đạt được ở trẻ thì quý vị hãy so sánh với nền GD của nước người ta...
Nước người ta 2 cô giữ chỉ khoảnh mười mấy 20 trẻ, và tất cả những việc vệ sinh cô không cần đụng tay, thì chất lượng dạy học và giáo dục trẻ hiển nhiên là chất lượng, cô có thể trò truyện, dạy và GD trẻ nhẹn nhàng, không cần phải la mắng hay quát nạt (làm như cô lúc nào cũng thích la mắng quát nạt hay đánh phạt trẻ khi bước vào ngành này, thật thất vọng khi quyết định sai lầm khi chọn ngành GDMN, vì lý thuyết khác hoàn toàn với thực tiễn... cô la mắng trẻ chỉ tổ làm cô thêm mệt mỏi, đau họng, bực dọc... quý vị có thích thế không??)
Còn nước ta, theo quy chế 2 cô chỉ khoảng 25-35 trẻ, nhưng thực tế toàn dồn trẻ 44-46 trẻ/ 2 cô, mà có thêm quyền lợi nào cho cô, chỉ toàn thêm nào là quy định, nào là vận dụng đúng luật... chỉ với số lượng như thế cô chăm cũng khùng rồi chứ huống chi dạy dỗ chất lượng, giáo dục lễ giáo cho trẻ... Quý vị làm dược sao??? tất cả chỉ toàn đỗ lỗi cho GVMN, quy trách nhiệm cho họ... nhưng cái lẽ để ở đâu? thực tế có nhìn thấy không?? Hay quý vị chỉ ngồi mát mà đặt ra diều lệ trong khi thực tế họ đâu có thấy gì???
Như GD lễ giáo, bạn muốn GD trẻ gì đây?? ngưới lớn, ý thức được, nói còn không nghe, còn với trẻ bạn dạy trẻ sao đây? hãy để trẻ tự giác, tự ý thức, đừng áp dặt trẻ và khuôn khổ lý thuyết sáo rỗng, khi trẻ không muốn.
Khi chọn và vận dụng nền GD của nước ngoài, quý vị hãy nhìn thực tế nước mình và lựa chọn phù hợp kìa... Đừng quá tham, với nền văn mình nước nhà, bạn hãy biết lựa chọn và vận dụng hợp lý kìa...
Còn rất nhiều điều bất cập, rất nhiều diều gọi là "vô lý" lắm, Nhưng đó là "cái đầu của nhà lãnh đạo" - mỗi người 1 quan diểm, và sự lĩnh hội cũng khác nhau... nên nếu bạn là người thừa hành thì bắt buộc bạn phải làm theo dù đó còn nhiều "vô lý" ... Nên nền GD nước nhà năm nào cũng đổi mới, năm nào cũng cải cách, năm nào cũng xoay "chóng mặt" nhưng bạn có thấy nền GD ta tiến triển chưa??? tôi chỉ thấy tiến triển trong cái lý thuyết họ đề ra, còn thực tiễn thì trái ngược...



guest
Hãy cùng nghĩ lại
Ngày gửi: 9/12/2009 8:05:08 PM


Nền giáo dục của các nước bạn thì 2 cô dạy khoảng 20 trẻ, mọi chuyện khác không hề đụng tới chỉ có nhiệm vụ dạy và chăm sóc trẻ, thi hiệu quả mới cao. Còn ở nước mình có lớp đến 39 - 40 trẻ mà chỉ có một cô vừa dạy vừa làm vệ sinh tóm lại làm mọi chuyện, thì hiệu quả không bao giờ cao được, 1 trẻ đi vệ sinh thì cô phải lo nhưng lo cho 1 trẻ này thì cả lớp ồn lên thì cô phải dùng biện pháp la to lên cho trẻ chú ý lại như vậy cũng xếp vào cô dọa nạt trẻ sau, thử ở nhà cha mẹ dạy con có ai chưa từng đánh con không, thử dạy con mà không dùng biện pháp mạnh mà con có nghe hay không.



guest

Nói đi thì hãy nói lại.....
Ngày gửi: 9/16/2009 8:47:00 PM

Đã chọn nghề GVMN thì các bạn hãy yêu lấy trẻ đừng việc cớ này cớ nọ mà biện minh cho phép hành vi dọa nạt, xúc phạm ĐẾN TRẺ. Vì đứa trẻ cũng là một con người mà nó nên hay không là do gia đình nhà trường và XH tạo nên. Vậy tại sao chúng ta không phối hợp cho tốt mà cứ đứng núi này trông núi nọ ( nhìn ra nước khác tại sao? không đặt mình vào một nước đang sống....)để giúp nền GD Việt nam ngày một đi lên như Bác Hồ hằng mong đợi.


guest
Có biện pháp nào sử phạt trường nhận quá số lượng trẻ quy định....
Ngày gửi: 9/18/2009 8:36:24 PM


Đồng ý với quy định của bộ về việc cấm các hành vi quát mắng, doạ nạt trẻ hay xúc phạm đến trẻ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tại sao Bộ GD chỉ ra quy định sử phạt các GV mà không sử phạt các trường hay các hiệu trưởng nhận quá số trẻ quy định trên 1 lớp?...
Cô giáo quát mắng hay xúc phạm đến trẻ là sai, đáng bị khiển trách, nhưng các cô nếu chỉ dạy mỗi lớp đúng bằng số lượng trẻ theo quy định 30-35 cháu / 2 cô thì vô tư. Đằng này 1 lớp học 45-48 trẻ + 2 cô giáo/ 35m vuông diện tích phòng học( vào lớp chỉ nhìn thấy học sinh,cô giáo chẳng thấy đâu).., chỉ cần thầm thì một chút thôi đã đủ ầm ĩ cả lớp lên rồi chứ chưa nói đến các hoạt động khác.. lúc đó cô nói cô nghe ...không quát lên mới là lạ...Học sinh cứ nhét xuống lớp cô và trò cứ ngồi mà nhìn nhau, Cứ phải nhăm nhăm chú ý lỡ nó bị sao, chỉ xước 1 vết thôi là tiêu đời...
Trên thực tế rất nhiều trường không thực hiện đúng quy định của Bộ GD đề ra về số lượng trẻ vào học vì nhiều lý do...chính đáng cũng có, không chính đáng cung có...
+ Lý do chính đáng: Trẻ con ở trên địa bàn, trẻ đến tuổi đi học... không nhận vào học không được.
+ Không chính đáng: (nhiều lắm)...Do cả nể, do áp lực từ cấp trên ép xuống...con cháu lãnh đạo mà( Đây là xuất ngoại giao đấy)... phải nhận chứ nếu không có gì liên hệ công việc cho trường lại gặp khó khăn....không nhận không được (mà nhận vào thì chỉ khổ giáo viên...). Suy cho cùng Hiệu trưởng có đứng lớp đâu?...vô tư..




guest

Hãy thông cảm và chia sẻ với chúng tôi.
Ngày gửi: 9/21/2009 5:42:43 PM

Mọi người đừng nên nghĩ về một phía, nhất là phụ huynh, không phải tôi bao biện hay bênh vực cho ngành nghề của chúng tôi nhưng nó là sự thật. Chì là những trường hợp cá biệt mà thôi đâu phải ai cũng vậy. Đôi khi chúng ta nịnh trẻ quá trẻ sẽ lấn tới, tôi biết là ai cũng xót con nhưng làm sao cho đúng, như trường hợp một em HS lớp tôi chẳng hạn. Trên lớp có nói nặng lời một chút là phụ huynh có ý kiến muốn đánh tôi này nọ. Lúc đón cháu về tay chân lành lặn, nhưng hôm sau đến lớp tay bầm tím, chân trầy xước, thậm chí ba cháu còn đánh cháu sứt chán, vậy là sao?


guest
Chúng tôi đâu có muốn quát hay mắng các cháu
Ngày gửi: 12/17/2009 12:30:57 PM


Các vị đưa ra các quy định hãy thử đi trông trẻ như chúng tôi 1-2 ngày xem có thể không quát mắng các cháu được không ? Ở trường tôi một mình tôi trông 20 trẻ 3 tuổi từ sáng tới trưa rồi từ trưa tới chiều, có hôm về đến nhà tôi không muốn ăn cơm vì mệt mỏi. 1 ngày tôi phải làm việc từ 6h 20 đến 17h30 chiều. Ở nhà tôi còn 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi nghịch. Tối về lại lúi húi soạn giáo án có khi 11h-12h mới được nghỉ ngơi. Nhưng những việc như vậy có ai lên tiếng giúp chúng tôi không mà lúc nào tôi cũng thấy hết quy định này đến quy định khác, sơ sẩy một chút là kỷ luật là phê bình. Cứ kỳ nghỉ hè tôi lên được 42-43kg nhưng cứ vào năm học có cố gắng mấy để giữ gìn sức khoẻ lắm tôi cũng chỉ còn 39-40kg. Vậy thì tại sao không có luật nào bảo vệ sức khoẻ cho cô giáo vậy? Chúng tôi có quát mắng các cháu cũng chỉ làm cho chúng tôi mệt thêm thôi. Nhưng không quát mắng liệu trẻ có nghe không? Các bậc phụ huynh ở nhà có 1-2 trẻ các vị có nạt các cháu bao giờ không ạ?



guest

Ép cháu ăn là vi pham pháp luật
Ngày gửi: 9/7/2013 10:18:41 PM

Tôi là một giáo viên mầm non, đầu năm học, hiệu truởng họp giáo viên và thông báo: cô nào ép cháu ăn là vi pham pháp luật, giáo viên phải cho cháu ăn hết suất, không được đổ thức ăn của cháu, các bạn đã có con thử trình bày cho tôi cách cho những đứa trẻ lừoi ăn phải ăn hết suất ăn mà không được ép chúng ăn, không được đổ thức ăn. tôi cám ơn rất nhiều.


guest
Ép cháu ăn là vi pham pháp luật
Ngày gửi: 9/7/2013 10:37:23 PM


Tôi là một giáo viên mầm non, đầu năm học, hiệu truởng họp giáo viên và thông báo: cô nào ép cháu ăn là vi pham pháp luật, giáo viên phải cho cháu ăn hết suất, không được đổ thức ăn của cháu, các bạn đã có con thử trình bày cho tôi cách cho những đứa trẻ lừoi ăn phải ăn hết suất ăn mà không được ép chúng ăn, không được đổ thức ăn. tôi cám ơn rất nhiều.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Xây dựng trường mầm non “đạt chuẩn quốc gia” ở vùng đặc biệt khó khăn (26/8)
 Giải bài toán giáo viên mầm non (26/8)
 Huyện Đan Phượng: Xây trường mầm non đạt chuẩn - còn nhiều gian nan (20/8)
 Chuyển đổi sang mầm non công lập: Đời sống giáo viên sẽ như thế nào? (20/8)
 3.000 tỷ đồng để nâng cao chất lượng bậc học mầm non (19/8)
 Tranh luận nóng bỏng về phổ cập mầm non (17/8)
 Hiệu quả từ chương trình giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non (14/8)
 2012: Chấm dứt việc thiếu giáo viên có chất lượng ở các bậc học (12/8)
 Khi nào các trường đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh mới hoạt động trở lại (10/8)
 Cần triển khai tốt Chương trình GD mầm non mới (7/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i