Xã hội
   Quảng Nam: Phụ huynh cho con thôi học vì ngại trường xa
 

Trường mẫu giáo ở thôn Ngọc Mỹ bị bỏ hoang 4 tháng qua dẫn đến hư hỏng xuống cấp.
Chuyện khó tin này đang diễn ra ở thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú (Tam Kỳ, Quảng Nam). Từ khi địa phương xây thêm trường mẫu giáo mới đã có 20 học sinh mầm non phải thôi học, vì phụ huynh ngại trường xa.

Cháu Phan Thị Kim Huệ (5 tuổi) không đến trường kể từ khai giảng đến nay. Năm ngoái, khi còn trường thôn, cháu học được 1 năm mẫu giáo nhỏ. Từ khi xã đóng cửa trường này, yêu cầu gom học sinh mầm non toàn xã về trường chính nằm cạnh trụ sở UBND xã thì cháu không được ba mẹ cho đi học nữa.

Anh Phan Đình Việt, bố cháu Huệ, giải thích: "Trường mới xa quá, tui không thể đưa cháu đi học được". Vì, từ nhà anh Việt đến trường xa 4km, phải đi qua một nổng cát; mùa nắng cát bay rát mặt, mùa mưa lạnh buốt xương. "Ngoài ra, học trường thôn 1 tháng chỉ tốn 35.000 đồng. Đến trường mới phải tốn 200.000-250.000 đồng/tháng (tiền bán trú), không ai chịu nổi", anh Việt cho biết thêm.

Để cho đỡ tốn, một số phụ huynh sáng chở con đến trường, trưa 10h đón về, chiều 2h chở đi, tối 5h đón về. 1 ngày 4 lần đi lại như thế hết mất thời gian ra đồng, rồi tiền xăng xe. Được mấy ngày, bà con nản, để con ở nhà. Một số bà con bận việc đồng không đến đón được, trẻ em tự đi học, có cháu lạc vô rừng, cả xóm phải đi tìm. Mới đây, 23 phụ huynh của Ngọc Mỹ đã làm đơn kiến nghị xã cho mở lại trường mẫu giáo thôn để các cháu có thể đến trường. Tuy nhiên, xã chưa đồng ý...

Tình trạng này cũng diễn ra với một số thôn khác của xã Tam Phú. Xã này có 8 thôn nhưng lại có đến 9 ngôi trường mầm non. Nhiều trường xây lên khang trang rồi bỏ hoang. Đã vậy mà năm ngoái, từ nguồn ngân sách của xã ven biển đặc biệt khó khăn, Tam Phú lại có thêm một ngôi trường mới khang trang 1,5 tỷ đồng. Để cho có học sinh đến học, xã "đóng cửa" toàn bộ các trường thôn, dồn học sinh về trường mới. Do đó trường mới quá tải.

Cũng có thôn không chấp nhận dồn ép học sinh học chật chội trong trường mới trong khi trường thôn rộng rãi thì bỏ hoang đã quyết định cho con em về học lại trường thôn, như ở thôn Phú Đông. Riêng nhiều phụ huynh ở thôn Ngọc Mỹ thì lại cho con em thôi học. Đề nghị chính quyền địa phương nên tìm hiểu thấu đáo phối hợp cùng các bậc cha mẹ để tháo gỡ vướng mắc, giúp cho các cháu học mẫu giáo trong xã đều được đến trường...

Theo CAND

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Phụ huynh hiện đại tước quyền vui chơi của trẻ? (5/1)
 Đồng Tháp: "Lớp học cộng đồng được hỗ trợ tiền ăn" (5/1)
 Giá sữa đồng loạt tăng 10% (4/1)
 Những ngôi trường “tí hon” (4/1)
 Giàu, con vẫn suy dinh dưỡng (4/1)
 TP.HCM: yêu cầu bỏ cuộc thi giáo viên mầm non giỏi (4/1)
 Ngậm ngùi chuyện thưởng Tết giáo viên (31/12)
 Xin cho chúng tôi sự thật! (31/12)
 Gia Lai: Thiếu gần 340 giáo viên mầm non (31/12)
 Hàn Quốc bắt buộc đánh giá giáo viên (31/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i