Xã hội
   Trẻ khó tập nói vì xem quá nhiều tivi
 

22% bé trai và 13% bé gái gặp rắc rối trong phát triển ngôn ngữ và giao tiếp bởi bị "nhốt" trong nhà trước màn hình tivi, 3% số trẻ nói chung gặp phải vấn đề "đáng lo ngại". Đó là kết quả khảo sát do bà Jean Gross, cố vấn về truyền thông của Chính phủ Anh vừa công bố.

Theo đó, hơn ¼ số gia đình Anh hiện nay bật tivi "phần lớn thời gian" hoặc "lúc nào cũng bật". Cứ 10 trẻ từ 1-2 tuổi thì một trẻ có vô tuyến trong phòng riêng, trong khi tỷ lệ này ở trẻ 7 tuổi là 3/5. Hiện tượng này ở những gia đình trung lưu hay các hộ có kinh tế kém hơn là như nhau.

Bà Jean Gross lo lắng cho dù trẻ không tự xem tivi một mình, tạp âm sẽ khiến chúng khó mà hiểu được lời cha mẹ hay các anh chị em trong gia đình. Điều này sẽ hạn chế khả năng về ngôn ngữ ở giai đoạn đầu đời của trẻ. "Bộ não của chúng ta không quen với việc học từ máy móc.

Yếu tố quan trọng đối với trẻ em là phản ứng với một khuôn mặt khác, nhất là giao tiếp với bố mẹ". Khảo sát trẻ em nước Anh cho thấy, từ đầu tiên mà trẻ tập nói thường là "bố" chứ không phải là mẹ. Trong số những từ khác thường nhất phát ra lần đầu tiên của trẻ có cả từ "bia". Bé gái thì biết nói sớm hơn, kể cả khi ghép 2 từ một đối với trẻ từ 13-18 tháng tuổi.

Việc thiếu trang bị kỹ năng nói ở trẻ trong thế kỷ 21 này đưa ra bài học: Các bậc phụ huynh cần dành ưu tiên hàng đầu cho việc lắng nghe và nói chuyện với con trẻ để giúp chúng học giao tiếp. Ngoài ra, các chuyên gia người Anh khuyên rằng, tốt nhất cho trẻ nắm vững tiếng mẹ đẻ của mình vì trẻ em có một nền tảng vững chắc về ngôn ngữ đầu đời sẽ thành công hơn trong cuộc sống.

Theo ANTD

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tủ thuốc của bé! (6/1)
 Bó tay với giá sữa? (6/1)
 TPHCM: Bệnh viện nhi đồng 1, 2 đang quá tải (6/1)
 Kế hoạch nghỉ Tết của học sinh 7 tỉnh, thành phố (6/1)
 Đầu năm “nóng” với bệnh hô hấp trẻ em (5/1)
 Quảng Nam: Phụ huynh cho con thôi học vì ngại trường xa (5/1)
 Phụ huynh hiện đại tước quyền vui chơi của trẻ? (5/1)
 Đồng Tháp: "Lớp học cộng đồng được hỗ trợ tiền ăn" (5/1)
 Giá sữa đồng loạt tăng 10% (4/1)
 Những ngôi trường “tí hon” (4/1)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i