Giáo dục mầm non
   Trường “mầm non song ngữ”: Chỉ là… tự xưng!
 

Các bé trường Mầm non Việt Triều (Hà Nội) học tiếng Anh - Ảnh: Bích Ngọc
Trong khi nhiều trường mầm non trên địa bàn TP Hà Nội rầm rộ quảng cáo công khai danh nghĩa "mầm non song ngữ" thì Sở GD-ĐT TP khẳng định: chưa có trường mầm non nào được cấp phép là trường song ngữ.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài (Sở GD-ĐT TP Hà Nội) khẳng định: toàn TP hiện nay không có trường mầm non song ngữ nào được cấp phép hoạt động. Hà Nội mới chỉ có trường song ngữ từ cấp THCS trở lên, ngay cả cấp tiểu học cũng chưa tồn tại loại hình trường này. Trong khi đó, hàng chục trường mang danh "trường mầm non song ngữ", "trường mầm non song ngữ cao cấp"... vẫn quảng bá rất rầm rộ trên mạng.

Ông Bảo còn cho biết những trường liên kết với các trung tâm ngoại ngữ và đưa tiếng Anh vào giảng dạy như một hoạt động ngoại khóa hay một môn năng khiếu cũng phải làm hồ sơ xin phép cơ quan quản lý giáo dục, vì trong chương trình của bậc học này chưa hề có môn ngoại ngữ. Những trường đưa tiếng Anh vào giảng dạy phải hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của phụ huynh học sinh và đảm bảo dạy đúng, dạy đủ, không cắt xén chương trình giáo dục mầm non mà Bộ GD-ĐT ban hành.

"Đây là lứa tuổi tốt nhất trong quỹ thời gian của mỗi con người để tạo điều kiện cho trẻ khám phá thế giới xung quanh mình, khám phá thiên nhiên, hiểu biết những vốn quý về văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc...".
TS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và phát triển cộng đồng

Đại diện trường Mầm non Hoa Trà My cho rằng: "Trước khi mở trường Mầm non song ngữ Hoa Trà My, chúng tôi đã làm những cuộc khảo sát, thấy rằng 100% phụ huynh được hỏi có mong muốn cho con ở độ tuổi mẫu giáo học song ngữ, làm quen với tiếng Anh qua các trò chơi, bài hát, câu chuyện, kịch, dã ngoại... phù hợp với các chủ điểm của VN".

Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều trường chỉ cần có cái "tên trường là nước ngoài", có một vài giáo viên nước ngoài là trưng biển trường song ngữ, trường chất lượng cao, thậm chí là trường quốc tế.

Vậy thế nào là trường quốc tế, trường chất lượng cao?... Ngành GD-ĐT cũng cho biết: chưa có tiêu chí để cấp phép, bởi vậy nhiều trường lợi dụng điều đó để trưng biển, thu hút học sinh và thu học phí cao.

Không thể quan niệm "học cho vui"
Bên cạnh mục đích cho con đi học ngoại ngữ từ mầm non để có một "vốn liếng" kha khá trước khi vào lớp 1 thì một quan niệm sai lầm của các bậc phụ huynh hiện nay là coi việc cho con đi học ngoại ngữ từ bậc học mầm non chỉ để cho vui, được "chữ" nào thì được, nếu không thì chỉ là "làm quen".

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng: ngôn ngữ là một môn học cần sự nghiêm túc và chuẩn ngay từ đầu, nếu không sẽ rất khó để chỉnh lại khi các cháu đã lớn. Mặt khác, có những trẻ có thể nói "sõi" tiếng mẹ đẻ từ 2-3 tuổi, nhưng cũng có trẻ, do bộ máy phát âm chưa hoàn thiện, nên còn nói ngọng, nói sai. Ở trường hợp này, nên rèn luyện cho trẻ nói thật thành thạo tiếng mẹ đẻ trước khi học ngôn ngữ thứ 2.

TS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và phát triển cộng đồng (Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN) nhắn nhủ các bậc phụ huynh: "Cần tỉnh táo trước những trào lưu của xã hội hiện nay; một nền giáo dục chất lượng cao không phải là một phòng máy lạnh với nhiều phương tiện giáo dục hiện đại, học thật nhiều ngoại ngữ, tin học. Đây là lứa tuổi tốt nhất trong quỹ thời gian của mỗi con người để tạo điều kiện cho trẻ khám phá thế giới xung quanh mình, khám phá thiên nhiên, hiểu biết những vốn quý về văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc...".

Trên thực tế, nhiều trường cũng mong muốn có quy định cụ thể để họ có thể hoạt động theo đúng danh nghĩa bởi lẽ nhu cầu của một bộ phận phụ huynh là có thật, họ sẵn sàng đóng góp một mức học phí cao nếu chất lượng giáo dục tương xứng. Và điều mà các bậc phụ huynh cần là có những địa chỉ đáng tin cậy để họ gửi gắm con em mình. Đại diện trường Hoa Trà My đề xuất: "Bộ GD-ĐT cần có những tiêu chí cụ thể về trường mầm non nói chung và trường mầm non chất lượng cao, trường quốc tế nói riêng, cơ sở giáo dục nào không đủ tiêu chuẩn thì không được phép treo biển hoặc bị xóa bỏ".

Theo Thanh Niên

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Bộ giáo dục và đào tạo nên có những tiêu chuẩn để các trường có thể thực hiện đúng chương trình giáo dục của riêng mình
Ngày gửi: 1/14/2010 7:38:04 PM

Các cháu như những tờ giấy trắng, việc học ngôn ngữ thứ hai không khác gì học ngôn ngữ mẹ đẻ. Vì vậy việc các cháu tiếp cận với tiếng Anh từ tuổi Mầm non là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì đối với tiếng mẹ để thì các cháu học nói cũng bằng những cảm nhận thông qua hành động giao tiếp hàng ngày trước khi biết viết. Nên tiếng Anh cũng vậy, khi các cháu liên tục được cảm nhận thì khi lên tiểu học các cháu học tiếng anh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi đã được làm quen việc phát âm và cảm nhận trước đó.
Mặt khác, đất nước ta đang trên đà hội nhập tiếng Anh là thứ tiếng không thể thiếu và dần dần mang tính phổ thông đối với chúng ta.
Singapore là một ví dụ điển hình khi tất cả mọi người đều biết hai thứ tiếng.



Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 "Thầy nuôi dạy trẻ” – tại sao không? (8/1)
 Thưởng Tết cho giáo viên: Ước ao… tháng lương 13 (6/1)
 Giáo dục mầm non: Vẫn chênh lệch lớn giữa nông thôn và thành thị (6/1)
 Giảm áp lực cho giáo viên mầm non (4/1)
 Thưởng Tết cho GV chưa bằng 1 kg thịt bò? (30/12)
 Lúng túng với chương trình Giáo dục mầm non mới (29/12)
 Chuyển đổi loại hình cho trường mầm non nông thôn: Đời sống người “xây nền” vẫn khó khăn (25/12)
 Đào tạo GVMN theo chương trình giáo dục mới: “Cung” còn chạy sau “cầu” (28/12)
 Trường mầm non chất lượng cao: Có thực sự như quảng cáo? (23/12)
 Rộ dịch vụ trẻ mầm non học tiếng Anh (21/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i