Giáo dục mầm non
   Học với... nắp hộp sữa
 

Bộ dụng cụ dạy học của cô giáo Nguyễn Thanh Nhàn có rất nhiều nắp hộp sữa để làm con rối kể chuyện và dạy các bé học văn, làm toán... Bộ dụng cụ ấy đã được Thành đoàn TP.HCM trao giải A hội thi "Tuổi trẻ làm theo lời Bác" 2009.

Cô Nguyễn Thanh Nhàn hướng dẫn các bé kể chuyện qua dụng cụ là những nắp hộp sữa do cô thiết kế - Ảnh: K.Anh

Bộ dụng cụ được tái chế từ những vật bỏ đi nhưng lại kích thích tính sáng tạo của các bé.

Từ những vật bỏ đi
Là bí thư chi đoàn Trường mầm non Họa Mi 1 (Q.5), ý tưởng dùng vật liệu tái chế đã được cô Nhàn truyền đến đồng nghiệp trong chi đoàn: mỗi cô giáo sẽ thiết kế những dụng cụ từ một loại vật liệu tái chế. Có cô đăng ký thiết kế từ các chai uống nước, cô khác lại đăng ký thực hiện các đồ chơi từ vỏ hộp sữa tươi, ống hút... tất cả đều từ vật bỏ đi.

"Sử dụng vật bỏ đi là cách tiết kiệm và mang tính giáo dục các bé ngay từ nhỏ. Các bé sẽ hiểu loại rác nào phân hủy được, loại rác nào có thể sử dụng lại cho mục đích khác. Hơn hết đấy là bài học về tinh thần tiết kiệm mà Bác đã dạy" - cô Thanh Nhàn chia sẻ.

Tiết học sinh động từ... nắp hộp sữa
Năm ngoái, giờ học của các bé lớp chồi bắt đầu bằng câu chuyện Sự tích hoa cúc trắng được cô Nhàn thiết kế trên hai nắp hộp sữa cuốn hút các bé. Nắp hộp sữa dưới bàn tay "biến hóa" của cô bằng cách gắn thêm những miếng mút xốp đầy màu sắc, khi thì các bé tưởng tượng là ngôi nhà, chỉ cần bỏ cánh cửa thêm hai con mắt và chiếc miệng xinh xắn cùng chùm tóc cột cao thành cô bé, rồi ông Bụt hiện ra khi thêm chùm râu dài... Câu chuyện được cô kể qua hình ảnh của hai nắp hộp sữa. Cuối cùng lúc cô mở hai nắp hộp sữa ra, đóa cúc trắng được giấu sẵn giữa hai nắp hộp bung lên, bé nào cũng ồ lên thích thú.

Năm học này cô phụ trách lớp lá, chuẩn bị cho các bé bước vào lớp 1, cô Nhàn lại tìm tòi thiết kế bộ dụng cụ từ nắp hộp sữa để các bé sử dụng trong giờ học văn, làm toán... Giờ học văn, khi muốn các bé tả chiếc lá, nhành hoa cô dán sẵn những bông hoa, chiếc lá được cô tự làm từ những mẩu giấy vụn và cắt những chữ cái ghép lại thành tên để các bé dễ nhận diện. Cô Nhàn thiết kế để các bé lắp ghép những mảnh nhỏ từ các nắp hộp sữa, giúp bé biết phép toán cộng trừ...

Tình yêu thương bé thơ
Mỗi khi làm đồ dùng học tập, cô cũng để các bé được tham gia góp ý. Trò chơi ghép hình được thiết kế ban đầu khá đơn giản bằng cách cắt nhỏ những vỏ hộp sữa theo đường thẳng, các bé chơi chút xíu đã nói "nhìn vào là em biết cái nào ghép với cái nào ngay". Hôm sau cô cắt thành những hình so le, răng cưa để các bé phải động não tính toán và tiết học ghép hình lại cuốn hút các bé nhiều hơn.

"Làm cô giáo mầm non việc trước tiên là phải thu hút được trẻ, đôi khi lời góp ý của các bé lại là đòi hỏi cho mình có thêm nhiều tìm tòi mới" - cô Nhàn tâm sự. Tiết kiệm tiền mua đồ chơi cho nhà trường và sức lao động của các cô trong giờ dạy cũng là một cách mà cô bí thư chi đoàn phát động cả chi đoàn cùng thực hiện.

Bộ dụng cụ có một không hai của cô Nhàn trở thành phép nhân được các cô khác phát huy khi sử dụng các vật liệu tái chế khác trong thiết kế đồ chơi mang tính giáo dục các bé. Bởi lẽ quá trình giáo dục là chuẩn bị cho trẻ trở thành "những người học vui vẻ, những người học tò mò và những người học tốt bụng". Cô Nhàn cho biết: "Hướng đến mình sẽ thiết kế để các con rối có thể cử động được, như thế các bé mới không chán".

Và trong Tháng thanh niên này, chi đoàn của các cô giáo mầm non Họa Mi 1 đang thực hiện chương trình xếp túi giấy tặng các tiểu thương nhằm tuyên truyền giảm sử dụng túi nilông, hưởng ứng Tháng thanh niên hành động vì môi trường.

Theo Tuổi Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


Lan

Hay quá
Ngày gửi: 4/6/2010 9:13:48 AM

Thật hoan nghênh cho cô giáo Than Nhàn đã làm dụng cụ dạy học và ứng dụng trong giờ học thay vì chỉ chưng bày.


guest
Tuyệt vời
Ngày gửi: 4/6/2010 3:07:59 PM


Đọc bài viết nay rất hay nhưng tôi muốn được nhìn thấy 1 số mẫu và được xem clip hoạt động của cô thì hay hơn. Nhìn hình chết không thấy hết được sự công phu và sáng tạo của cô. Có thể save thêm hình ảnh để GVMN có thể học tập được không?
Cám ơn cô Nhàn rất nhiều!




guest

Sáng tạo
Ngày gửi: 4/7/2010 6:28:23 PM

Chúc mừng cô đã đạt được thành tích cao trong công tác. Cô có thể cho mọi người thấy sự sáng tạo của cô bằng clip cụ thể hình ảnh được không để mọi người học hỏi kinh nghiệm.
Xin chân thành cám ơn cô.



guest
Hấp dẫn
Ngày gửi: 4/11/2010 5:49:10 PM


Xin chúc mừng và mong được học tập qua hình ảnh cụ thể. Cảm ơn nhiều.



guest

Học tập
Ngày gửi: 4/20/2010 2:06:22 PM

Mong rằng những nắp hộp sữa được nhân rộng ở các huyện hòng giúp các cô sáng tạo trong công tác dưới hình ảnh rõ nét hơn.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Quản lý các nhóm trẻ gia đình: Đành... buông! (2/4)
 Bữa ăn tại trường: Không đơn giản chỉ là no bụng (1/4)
 Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi: Ba câu hỏi lớn (31/3)
 Trẻ hộ nghèo sẽ được hỗ trợ bữa ăn trưa (30/3)
 Tìm giải pháp cho giáo dục mầm non VN (25/3)
 Cô giáo duy nhất diện váy bầu trong hội nghị (23/3)
 Tham gia vào các môn thể thao đội nhóm (17/3)
 Dạy trẻ ở xã biên giới Dào San (16/3)
 Nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên (12/3)
 Một số điểm cần lưu ý tổ chức hoạt động âm nhạc trong trường mầm non. (10/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i