Giáo dục mầm non
   Để việc tuyển dụng giáo viên mầm non đạt hiệu quả thiết thực
 

Theo chúng tôi được biết, đến thời điểm hiện nay toàn thành phố đã hoàn thành việc chuyển đổi 357 trường mầm non sang mô hình trường công lập và thống nhất chế độ trợ cấp cho giáo viên, nhân viên ngoài biên chế làm việc trong các trường mầm non nông thôn. Tất cả các trường mầm non chuyển đổi mô hình đều đã có quyết định và con dấu mới. 12 quận, huyện đã hợp đồng kế toán; 14 quận, huyện đăng ký mã số, mở tài khoản, giao dự toán ngân sách và bàn giao tài sản cho các trường chuyển đổi.

Học sinh trường mầm non 8-3 trong giờ học. Ảnh: Phúc Thắng.

Vấn đề hiện nay là thực hiện tuyển biên chế giáo viên cho các trường mầm non vừa chuyển đổi như thế nào? Với con số cần tuyển khoảng 14.000 viên chức thì việc tổ chức thi tuyển sẽ rất cồng kềnh. Vì vậy, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục- Đào tạo, Sở Nội vụ đã thống nhất chủ trương sẽ giao chỉ tiêu 6 viên chức cho mỗi trường để thực hiện thi tuyển. Số giáo viên còn lại của các trường sẽ được ký hợp đồng lao động và vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách, bậc lương dành cho viên chức.

Việc tuyển dụng theo phân cấp của UBND Thành phố, với hai hình thức thi tuyển và xét tuyển đã đáp ứng được mong muốn của những giáo viên mầm non như chúng tôi. Một trong những điều chúng tôi tâm đắc là chủ trương quan tâm đến đội ngũ giáo viên mầm non đã công tác và tham gia đóng bảo hiểm xã hội lâu năm trong ngành.

Hiện nay, các địa phương đang gấp rút chuẩn bị cho việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức. Nhưng chúng tôi thấy rằng, thời điểm này chưa thực sự phù hợp cho việc thi tuyển bởi các cô giáo chưa có thời gian ôn luyện. Chúng tôi mạnh dạn kiến nghị UBND Thành phố và Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội chỉ đạo tổ chức việc tuyển giáo viên mầm non vào tháng 7, khi học sinh nghỉ hè, sau đó chuẩn bị cho năm học mới là thuận tiện nhất.

Cùng với việc củng cố lại đội ngũ cán bộ, chúng tôi cũng kiến nghị với chính quyền các cấp nên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm non trên địa bàn để các trường có điều kiện tốt hơn nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc các cháu.

Nguyễn Thu Cúc (Từ Liêm, Hà Nội)
Theo QDND

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Có tiêu cực xảy ra không?
Ngày gửi: 4/23/2010 11:17:24 AM

Nhiều GV muốn được biên chế mà chỉ được có 6 thì liệu tiêu cực có xảy ra không? Tôi cũng là GVMN có bằng CĐ muốn được biên chế mà khó quá. Nhiều lúc tôi cảm thấy hơi bất công vì GVMN rất vất vả nhưng chưa được quan tâm thỏa đáng vì vậy đời sống nhiều người rất khó khăn dẫn đến chán nghề hoặc không muốn phấn đấu, có bạn nào cùng quan điểm như tôi không?


guest
Tại sao lại giao 6 chỉ tiêu biên chế cho mỗi trường?
Ngày gửi: 4/24/2010 8:06:20 PM


Tôi cũng là một GVMN vào nghề được 7 năm, khi vào làm tôi đang có bằng CD và hiện nay tôi đã có bằng đại học. Nhưng từ năm vào ngành đến nay tôi chỉ có một cơ hội được thi tuyển công chức. Nhưng thật chóng mặt khi trường có 40GV nhưng lại chỉ có một chỉ tiêu công chức. Hiện nay tô được biết Sở GDDT đã đề xuất với Sở Nội Vụ giao chỉ tiêu công chức với mỗi trường là 6 GV còn lại thì sẽ ký hợp đồng dài hạn và được hưởng lương cùng chế độ chính sách như công chức. Vậy tại sao chỉ có 6 công chức trong khi chế độ đãi ngộ đều như nhau?



thanhmai

Tiêu chuẩn đề xét như thế nào?
Ngày gửi: 4/25/2010 3:22:34 PM

Tôi nghĩ mỗi trường chỉ có 6 người thì chắc hẳn phải có tiêu chuẩn như thế nào đó chứ? Thời gian công tác, thành tích đạt được, con gia đình chính sách...
Tôi cũng là GVMN đã công tác được 15 năm, hiện đang hưởng chế độ hợp đồng trong ngân sách, lương và các chế độ phục cấp khác không khác gì GV biên chế. Nhưng trường tôi là trường nông thôn, hiện đa số GV trong trường đang hưởng mức trợ cấp 1.86. Lương rất thấp tính tất cả các khoản cũng chỉ 1.5tr. Tại sao ngành lại để GVMN chịu thiệt thòi như vậy trong khi lúc nào cũng yêu cầu đổi mới.



guest
Công chức
Ngày gửi: 5/12/2010 6:45:49 AM


Đây là 2 từ mà chúng tôi chưa bao giờ mơ đến vì ở thị xã nơi tôi đang làm việc thì chúng tôi chưa bao giờ được phép nghĩ đến việc mình sẽ được biên chế. Vì những lúc chúng tôi được nghe là" sắp có tin vui cho giáo viên mầm non " rồi thời gian và năm tháng lại lãng quên mất tin vui đó. Chúng tôi thường nói với nhau :" tại sao họ cứ lừa mình như lừa trẻ con vậy nhỉ? Lúc nào có quyết định cầm ttrong tay rồi mới tin được.



guest

Tại sao không có sự quan tâm chính đáng cho GVMN
Ngày gửi: 5/12/2010 9:33:45 PM

Tai sao lúc nào cũng nói là sẽ quan tâm hết mức tới giáo viên mầm non, nói nhưng không thấy làm. Cùng học CĐ, đại học ra tại sao giáo viên THPT, THCS lai được xét tuyển công chức, còn giáo viên màm non mới ra trường lai không được? Sự khác biệt này là sao? Thành tích thì làm sao co được đối với những người mứi ra trường như chúng tôi. Như vậy đào tạo những lớp trẻ như chúng tôi làm gì? BGD đã thực sự quan tâm đến thế hệ trẻ chưa?


guest
Tuyển hợp đồng giáo viên tràn lan không có chất lượng
Ngày gửi: 7/30/2010 9:14:49 AM


Từ khi sát nhập về Hà Nội cấp học mầm non được quan tâm, chị em giáo viên chúng tôi yên tâm công tác vì đời sống có phần cao hơn trước một chút. Song chúng tôi cũng không khỏi bức xúc vì chế độ chưa công bằng giáo viên lâu năm cũng bằng giáo viên vùa vào trường. Hơn nũa cấp trên tuyển hợp đồng giáo viên cô nuôi và điều động về các trường không cân đối. trường thiếu vẫn thiếu, trường thừa vẫn thừa. Hiện nay chuẩn bị xét tuyển nhân viên kế toán liệu kế toán các trường mầm non như huyện tôi vùa mới quen việc của nhà trường và đang là họp đồng của trường có được ưu tiên không.Bởi vì kế toán trong các trường mầm non không như các kế toán các trường phổ thông. Họ vất vả không kém giáo viên mầm non liệu có được quan tâm trong xét tuyển hay không.



guest

Sự thật quá bất công
Ngày gửi: 8/14/2010 2:41:38 PM

Tôi rất đồng tình với ý kiến trên, tôi cũng là GVMN công tác trong trường đã được 18 năm, là GV dạy giỏi, nòng cốt của trường việc gì của trường cũng đều do tôi gánh vác nhưng tôi chỉ được hưởng mức lương HĐ bằng với mức lương lúc mới vào nghề được 1 năm. Thật bất công với tôi.


guest
Mầm non là tương lai của đất nước
Ngày gửi: 9/24/2010 3:20:13 PM


Thật là buồn cười khi lúc nào các cấp, các ban nghành cứ động một tí là hô hào khẩu hiệu đó. Giáo viên mầm non thì làm mãi cũng chẳng hết việc mà lương thì lại quá thấp, so với thời buổi bây giờ thì chỉ đủ nuôi thân là may mắn lắm rồi. Thế mà ai ai cũng hăng hái đi học đại học. Mà oái oăm thay học xong rồi thì bằng lại vứt xó chẳng để làm gì cả. Trường lớp thì tồi tàn, chật chội. Mong các cấp ban nghành quan tâm hơn nữa tới thế hệ trẻ vì không chỉ có giáo viên mầm non khổ mà trẻ cũng bị thiệt thòi.



guest

Tâm sự
Ngày gửi: 11/3/2010 10:30:17 PM

Thật sự là bất công cho GVMN chúng tôi, sáng đi đến tối, 5h chiều mới về, ngày đi làm 13 tiếng đồng hồ. Trả trẻ 5h nhưng có phụ huynh 6 - 7h mới đón con, thế nhưng đồng lương quá ít ỏi. Mong nhà nước có chính sách biên chế cho những giáo viên có đóng góp lâu năm và lập nhiều thành tích.


guest
Sai khi là sinh viên khoa mầm non
Ngày gửi: 12/5/2010 1:58:07 PM


Thật sự bất công cho giáo viên mầm non, kiểu này ra trường chắc phải học sang ngành khác cho đỡ bất công. Năm cuối rồi mà đọc mấy tin này chán ghê.



guest

Không có tiền thì không vào được
Ngày gửi: 12/23/2010 8:11:27 PM

Đúng như vậy nếu không có tiền đố bạn xin vào trường nào. Nếu muốn vào một trường nào đó thì ít nhất bạn phải bỏ ra 40 triệu đồng, nếu vào được rồi thì lương của bạn chỉ đủ tiền xăng chết mất tôi khuyến cáo mọi người nếu ai học mầm non thì xin suy nghĩ lại đi vẫn chưa muộn vì tôi thấy giáo viên mầm non quá khổ cực. Còn chính sách mới hiệu trưởng cầm quyền nếu bạn không đi quà cáp liên tục hay không khéo nịnh thì đố bạn chịu được họ sẽ dìm bạn đến nơi đến chốn không bao giừ cho bạn ngóc đầu dậy đâu không nói nữa tôi thấy khổ lắm thương lám giáo viên mầm non.


guest
Nỗi khổ không chỉ riêng ai.
Ngày gửi: 12/23/2010 9:10:05 PM


Tôi cũng là một giáo viên mầm non hợp đồng nên hiểu được tất cả những điều các bạn các bạn nêu trên. Tôi công tác trong nghành dược 6 năm, lương mỗi tháng huyện chi trả trừ hết các khoản còn được nhận tháng thì 4 trăm, tháng thì 5 trăm. Ở trường mỗi tháng được 4 trăm nữa tổng được gần 1triệu. Nhưng khổ nỗi ở trường chi trả cho chúng tôi không đều nên rất là khổ. Mỗi tháng được 4-5 trăm bạc mà phải lo chi tiêu tất cả các khoản trong gia đình nên rất khổ. Đã vậy mẹ chồng còn khinh miệt mắng nhiếc. Chắc chẳng ai khổ như tôi, đã nhiều lần định bỏ nghề nhưng nghĩ lại tiếc công sức bố mẹ nuôi ăn học nên vẫn phải cố gắng. Sao lại quá bất công như vậy chứ?



guest

Trăn trở của người GVMN
Ngày gửi: 12/27/2010 4:03:33 PM

Tôi học xong CĐ và về công tác tại T, tôi công tác được 3 năm nhưng mức lương của tôi chỉ ở mức 800 ngàn. Với số tiền trên tôi chỉ đủ nuôi bản thân mình với mức eo hẹp. Tại sao cùng đi học như các ngành học khác mà chúng tôi lại không được biên chế.


guest
Tâm sự
Ngày gửi: 2/28/2011 9:36:48 AM


Tôi là kế toán trong trường Mầm Non, Tôi thấy GVMN thật sự là khổ và những người làm trong ngành như tôi cũng vậy. Sao chúng tôi cũng đi học và làm KT như THPT nhưng họ lại được hưởng biên chế còn chúng tôi lại không? Tôi thấy thật sự bất công. Tôi thấy các cấp, các ngành nên quan tâm đến GV và KT của MN. Tôi công tác trong ngành này được hơn 2 năm, tôi nhận thấy nên để một phó hiệu trưởng phụ trách cả chuyên môn và CSVC như THPT.



guest

Sai lầm không thể sửa chữa
Ngày gửi: 3/16/2011 8:52:24 PM

Tôi đã vào nghề 10 năm rồi, mọi việc trong trường đều có mặt, hăng hái lắm nhưng giờ thì quá nản vì thu nhập quá kém, hạnh phúc gia đình không ổn, thi tuyển công chức thì bất công lắm : con ông cháu cha là hết chẳng đến lượt mình các bạn hãy chứng kiến mà xem và mãi mãi không bao giờ tôi cho con gái vào cái nghề này thà đi làm công nhân còn có hơn 2 triệu 1 tháng không phải nghĩ bài vở cho nó mệt người.


guest
Nghề GVMN bao giờ hết thiệt thòi.
Ngày gửi: 3/24/2011 4:36:28 PM


Có ai trong nghành mầm non (hoăc có người nhà trong ngành) mới hiểu được nỗi khổ , thiệt thòi của ngành . Thời gian làm việc từ 7h-17h có khi đến 18h , tối về còn soạn giáo án ,làm đồ chơi , nếu được đi thi phải chạỵ ngược chạy xuôi. Chăm sóc trẻ vệ sinh ,dạy tiết , ăn , nghỉ ... Tôi thấy không một ngành nào lại vất vả như ngành này. Không có thời gian chăm sóc gia đình. Lương đến thời điểm trượt giá này may cũng đủ ăn, mà còn đi học đại học thì tiền ở đâu cơ chứ. Nghành toàn phụ nữ nên nhiều khi viêc gì cũng phải lo. Như các ngành học khác mỗi người một phân môn còn có thời gian nghỉ ngoài thứ 7, chủ nhật. Chăm trẻ con khó chứ ,mà giaó viên mầm non họ phải làm viêc làm sao đảm bảo an toàn cho trẻ , dạy tốt ,... cái gì cũng muốn làm tốt nhưng mỗi người giáo viên còn bao nhiêu điều phải lo như những người ở ngành khác , mà lương k đảm bảo , thời gian eo hẹp. Mong các ngành ,các cấp, nhất là ngành giáo dục hãy lên tiếng cho nghành mầm non để họ yên tâm công tác ƯƠM MẦM THẾ HỆ MẦM NON TƯƠNG LAI thật tốt. Tôi xin kể một câu chuyện trong nhiều câu chuyện . Vì ở lại trường họp về muộn mà một cô giáo yêu nghề bị gia đình chồng nói những câu rất khó nghe, còn bị chồng đánh...



guest

Trăn trở
Ngày gửi: 3/27/2011 5:37:42 PM

Cứ ưu tiên cho con em gia đình chính sách- dân tộc thì hàng năm các trường lại có rất nhiều con em, cháu của con ông cháu bà là dân tộc thì chúng tôi làm sao có cơ hội vào biên chế. Mong đón nhận được sự công bằng.Tôi là một giáo viên lâu năm, nhiều năm được công nhận là giáo viên giỏi tỉnh liệu có cơ hội không?


guest
Công bằng
Ngày gửi: 5/16/2011 12:33:19 PM


Trường tôi là một trường nông thôn. Giáo viên trường tôi đa số đã có bằng ĐH nhưng thực chất toàn là học tại chức, chuyên tu (đi làm rồi mới đi học), có khi trình độ văn hóa của họ chưa qua phổ thông. Học tại chức, chuyên tu thì đương nhiên bảng điểm tổng kết toàn khóa cao "ngất trời" rồi. Vậy nếu xét công chức mà căn cứ vào bảng điểm thì những người học chính quy như tôi, học thật, thi thật thi làm sao đỗ công chức được?



guest

Thay đổi quan niệm sống
Ngày gửi: 7/30/2011 10:48:14 AM

Tôi thấy hiện nay GVMN rất "có giá".các truòng chất lượng cao tư thục mở ra rất nhièu và đảm bảo mọi chế độ cho GV như ở trường công lập,thậm trí lương thưởng còn cao hơn.mà môi trường làm việc lại năng động sáng tạo và phat huy hết khả năng cũng như năng lực của GV.tôi đang làm việc tại trường mầm non THIÊN AN ở 12BT3 X2 KHU ĐÔ THỊ BẮC LINH ĐÀM.Tôi nghĩ nếu chúng ta có đủ bản lĩnh và năng lực thì dù ở moi trường nào chúng ta cũng vẫn phát triển tốt được.


guest
Quá chán nản với đồng lương eo hẹp
Ngày gửi: 10/1/2011 10:30:02 PM


Tôi cũng là 1gv mầm non. Tôi cảm thấy chán ngấy cái chế độ của nhà nước dành cho GVMN.thế mà lúc nào cũng phát biểu trước nhân dân là xã hội công bằng... Nhưng thực tế chẳng có tí công bằng nào dành cho GVMN cả.thật sự chẳng có lời lẽ nào có thể diễn tả hết nỗi bức xúc của chúng tôi.



guest

Đề nghị các cấp quan tâm đên giao viên maamf non
Ngày gửi: 10/8/2011 7:43:56 PM

Khi đọc các ban tin của các ban với bản thân chúng tôi là một giáo viên mầm non làm suốt ngày mà đồng lương bình quân cho một ngày không đủ một bát phỏ nếu ăn một bát phỏ thì thiêu rau thơm và thịt vậy mà lúc nào cũng nói là bậc học mầm non là nên tảng và lúc nào cũng nói là ưu tiên gvmn vùng cao đề án 329 thì ra từ năm 2010 làm cho giáo viên lúc nào cũng trông chờ vào qd 239 trong khi đấy cả nước điều biết là gvmn vô cùng khổ mà chẳng ai nhìn đến vậy chung tôi mong các cấp cần sớm có chế độ để gv yên tâm công tác.


guest
Thương mấy cô mầm non quá đi!
Ngày gửi: 11/4/2011 6:33:34 PM


Tôi đọc mà thấy đồng tình 100% với ý kiến của các cô quá! Tôi không có ý kiến gì nhiều, chỉ có một ý kiến là Các vị lãnh đạo nên đi thực tế một chuyến, dạy thử các khối lớp mầm non, mỗi khối một ngày thôi chắc chắn các vị sẽ biết thêm rất nhiều về sự khổ nhọc của mấy cô mầm non. Các vị ngồi trên cao quá, "gió mát quá" làm sao biết được nỗi khổ của GVMN. Yêu trẻ lắm, sợ uổn công sức ba mẹ cho ăn học mới có thể làm tiếp nghề này chứ ai thèm làm chi cho mệt. Lương thua công nhân mới vào nghề, hồ sơ sổ sách ngất ngưỡng, tối về còn nặn óc soạn bài, sáng tạo đủ thứ, rồi đồ dùng dạy học li ti, tỉ mỉ.....thật khủng hoảng. Rồi còn phải "Đảm việc nước, giỏi việc nhà". Chỉ có thần thánh! Đề nghị các vị lãnh đạo nên làm nhiều hơn nói đi nhá!



guest

Đề nghị các cấp quan tâm đến GVMN
Ngày gửi: 11/8/2011 7:31:02 PM

Là một cán bộ quản lý của một trường MN nông thôn, tôi thương giáo viên MN trường tôi quá. Đi sớm , về muộn, lương thì quá thấp, cô nào cũng có vẻ buồn và bắt đầu kêu chán nghề. Tôi luôn động viên mọi người là hãy cố gắng, nhà nước đang dần quan tâm đến GVMN. Nhưng không biết liệu lời của tôi có thành sự thực. Tôi đề nghị các cấp lãnh đạo hãy nhìn xa, trông rộng và đến tận nơi mới thấy nỗi khỏ của chúng tôi, hãy đặt địa vị của mình vào họ để có cách quan tâm đến GVMN hơn.


guest
Bằng tại chức sẽ đi đâu về đâu
Ngày gửi: 11/12/2011 7:33:06 PM


Tôi hiện là môt giáo viên mầm non của một trường ở thị xã T. Nhưng cho đến thời điểm này tôi vẫn là một giáo viên hợp đồng, vì bằng tại chức không dược vào biên chế. Tôi mong ban lãnh đạo hãy có cách nhìn khác,đừng quan tâm nhiều quá đến bằng cấp, mà hãy chú trọng đến năng lực.hãy quan tâm nhiều đến giáo viên mầm non hơn để chúng tôi không chán nản mà bỏ nghề.



guest

Giáo viên mầm non quá khổ và thiệt. Ngày gửi 25/11/2011
Ngày gửi: 11/25/2011 9:49:01 PM

Tôi là một giáo viên Mầm non có bằng Cao đẳng chính quy nhưng không có tiền để chạy công chức nên khi thi công chức không đỗ chỉ thiếu 0,5 điểm và không được làm ở trường Công lập phải làm ở trường tư thục.Đi làm được 7 năm không có chế độ gì,lương thì thấp, trách nhiệm cao, không có thời gian lo cho gia đình tôi phải bỏ nghề và chuyển sang nghề khác.Tôi mong Bộ Giáo dục quan tâm tới những người giáo viên Mầm non và công bằng trong chuyện thi tuyển công chức để tôi lại được tiếp tục theo nghề mà tôi đã học.


guest
Giáo viên mâm non quá thiệt thòi và khỏ có các cấp lãnh đạo nào biết không?
Ngày gửi: 1/1/2012 9:12:56 PM


Tôi làm trong nghề giáo dục mầm non được 15 năm có bằng trung cấp chính quy và tôi đã đi học đại học tại chức lấy bằng đại học được mấy năm nay nhưng vẫn hưởng lương, các chế độ của ngành như giáo viên mới vào trường.



guest

Giáo viên mâm non quá thiệt thòi và vất vả. Ngày 1/1/2012
Ngày gửi: 1/1/2012 9:39:45 PM

Tôi làm trong nghề giáo dục mầm non được 15 năm có bằng trung cấp chính quy và tôi đã đi học đại học tại chức lấy bằng đại học được mấy năm nay nhưng vẫn hưởng lương ,các chế đọ của ngành như giáo viên mới vào trường.Trong đợt xét tuyển công chức vừa rồi tôi k hông xin đươc bảng điểm toàn khóa học thì tính tỏng điểm còn thấp hơn giáo vien mới ra trường nên tôi không đươc vào biên chế còn giáo viên mới vào trường thì lại được biên chế. Hỏi công bằng ở đâu cho giáo viên đi làm lâu năm như chúng tôi không.Mong các cấp lãnh đạo quan tâm đến giáo viên mầm non hơn vì công việc quá vất vả tư việc chăm sóc dạy học theo chương trình của boj đề ra đến việc chăm sóc vệ sinh ổ trong lớp đều do các cô đảm nhiêm hết.Tôi mong sang năm mới 2012 có đợt xét tuyển vào công chức để chúng tôi được vào biên chế cho đỗ thiệt thòi vì mười 15 cống hiến cho ngành mà không bằng người mới vào.


guest
Bằng tại chức
Ngày gửi: 4/18/2012 3:05:03 AM


Đúng vậy đấy bằng tại chức như chúng tôi sẽ đi về đâu, học tại chức chung tôi không phải học, không phải làm chắc mà lại đối xử với bắng của chúng tôi như vậy. Tôi mong đợt xét viên chuẩn năm 2012 náy các cấp lãnh đạo hãy quan tâm đến thành tích cống hiện của chúng tôi với trường hơn, thâm niên công tác của chúng tôi hơn cho giáo viên bắng tại chúc chúng tôi đớ thiệt thòi, không cứ xét theo kiểu tuyển dụng năm 2011 thì chúng tôi sẽ không bao giopwf có hy vọng vào biên chế. Mà theo như tôi được biết, nhiều người bắng cấp như tôi, học cùng lớp tôi ( Lớp trung học sư phạm mẫu giáo nàh trẻ hà nôi, hệ tập trung D9) xin được giấy chứng nhận bắng tuwong đương với chính quy thì được cộng điểm bắng chính quy, trong khi đó chúng tôi lên xin lại không được hỏi tại sao? công bắng ở đâu?. Tôi thấy việc xét tuyển bắng thâm niên công tác vẫn là hợp lý nhất vì thâm niên không thể chạy được, còn xét về bằng cấp, về bảng điểm càng làm cho phong trào chạy điểm phát triển nhức nhối hơn.



guest

Giáo viên MN
Ngày gửi: 4/25/2012 8:15:40 PM

Tôi cũng là một giáo viên, tôi cũng thấu hiểu được những nỗi khổ của một giáo viên. áp lực từ ban giám hiệu, rồi từ phụ huynh. Và một điều nữa là trẻ phải đảm bảo an toàn, lỡ như có bị xây xước nhẹ thì còn đỡ nhưng đối với những gia đình nào khó thì...mình còn bị trừ thi đua. Tiền lương thì không được bao nhiêu. Mà các bạn cũng hiểu mình phải xa quê lên đây lập nghiệp thì phải ở trọ. Cực lắm nhung không ai biết được nỗi khổ.


guest
Sao bằng tại chức lại không được cộng điểm
Ngày gửi: 4/27/2012 10:18:26 PM


Tôi vào nghề từ khi tốt nghiệp cấp 3. sau 2 năm làm việc ở trường,tôi được đi học lớp trung cấp tại chức tại huyện nhà. Sau thời gian 2 năm tham gia học tập vất vả cũng phải đóng góp đầy đủ các khoản tiền đầy đủ. Thế rồi sau vài năm sau tôi lại tiếp tục đi học lớp đại hoạc từ xa. Đến nay tôi công tác được 15 năm nhưng năm 2011 được nhà nước quan tâm xét tuyển biên chế cho giáo viên mầm non, thì những giáo viên học hệ tại chức, từ xa lại không được cộng 1 điểm nào cả, trong đó bằng chính qui thì được cộng 30 điểm nên tôi không trúng tuyển đợt vừa rồi. Chúng tôi chỉ mong cũng đi học vất vả cũng có bằng thì chúng tôi cũng sẽ được cộng 1 số điểm nào đó để an ủi chứ sao lại không được , chúng tôi rất buồn và chán nản. Bởi vậy chúng tôi rất mong nhà nước quan tâm đến bằng tại chức, từ xa của chúng tôi kẻo thiệt thòi quá. Xin chân thành cảm ơn/



guest

Bao giờ thi chinh sách nhà nước mới có công bằng
Ngày gửi: 5/8/2012 11:09:24 AM

Tôi là giáo viên MN đã công tác 18 năm từ lúc chúng tôi đi làm cả 6 tháng tròi mói được 180kg thóc, lúc mọi người khong ai muốn làm, các cấp chings quyền, đà phải vận động chúng tôi. vậy mà năm 2011 có đọt xwts tuyển, lại yeu tiên băng chính quy dực cọng 30 điểm , nhưng không phai là hình thức đào tạo chính quy hết , mà có cả hình thức đào tạo tại chức nhưng vẫn được cáp bằng chính quy, dwong nhiên người làm lau năm nhu chúng tôi đã thu nhập thấp lại phải theo học, trung cáp , rồi đến đại học , hòng mong nhà nuocs có chính sách iu đãi tới những người cóng hiên lau năm có chút hy vọng để được vào cong chức cho đỡ khổ ?


guest
Bằng tại chức thiệt thòi quá.
Ngày gửi: 5/16/2012 11:18:53 PM


Đúng vậy, học tại chức chúng tôi cũng được học, cũng được đào tạo cũng vất vả lắm chứ, thời học của chúng tôi làm gì có mấy người học chính quy, chúng tôi đi làm từ những khi ngành giáo dục mầm non còn khó khăn không có người làm, được nhà trường tạo điều kiện vừa đi học, vừa đi làm rất là vất vả nhưng bây giờ bằng học của chúng tôi lại không có giá trị chút nào sao? Tôi chỉ mong các cấp các ngành quan tâm đến những giáo viên có thâm niên có thành tích với nhà trường hơn là quan tâm đến hệ mà họ học để hệ tại chức chúng tôi đỡ thiệt thòi. Hệ tại chức chúng tôi trước kia học là học thật, điểm thật, nhưng tôi thấy hệ liên kết ( Bằng ra là chính quy) bây giờ học giả mà bằng vẫn thật đấy thôi, tôi thấy trung tâm nào cũng có thể liên kết để học và cấp bằng chính quy được như thế vó công bằng với chúng tôi không?



guest

Giáo viên Mầm Non chính quy
Ngày gửi: 5/18/2012 10:58:06 PM

Giáo viên MN rất vất vả, học được đại học mà phải cố gắng hết sức mình để nhân được điểm cao, nào ai có hiểu, học thì vất vả, phải thức khuya dậy sớm làm đồ chơi lên tiết dạy, học đủ hết, cái gì cũng học, học đến nỗi cảm thấy nản và chán, nếu ko vì yêu trẻ thì mình sẽ ko bao giờ học nghành này, hệ tại chức thì học như cho điểm, học cho có bằng, còn chúng tôi thì học để nắm chắc kiến thức, để có điểm cao thật ko dễ chút nào, 4 năm học đại học được nhà nước miễn tiền học phí, đã được nhà nước đào tạo thì đâu phải là chuyện đơn giản...đầu vào phải thi còn đầu ra thì càng vất vả hơn ...thật là chán. Mong nhà nước quan tâm hơn.


guest
Bằng tại chức
Ngày gửi: 5/26/2012 2:08:47 PM


Tôi không đồng tình với một số bạn trẻ mới vào đời, các bạn đâu có hiểu được sự vất vả của GVMN, mặc dù bạn cũng đi học nghề này.Bạn hãy tham khảo nhiều hơn và hãy động não một chút đi.Bạn có biết không ?những năm về trước GVMN các cấp phải động viên khuyến khích mà chính những người vào nghề, phải hy sinh , phải yêu trẻ, mến nghề mới làm được,đồng lương được bao nhiêu bạn có biết không?chắc bạn không thể hinh dung ra đâu.Trong khi đấy vừa làm vừa học, bằng tại chức người ta đi học cũng phải bỏ chất xám đến trường lớp dàng hoàng đâu phải như các bạn trẻ tưởng tượng ra và cũng từng ấy năm ăn học sự học hành này còn vất vả hơn các bạn trẻ ngàn lần các bạn chỉ hồn nhiên đi học không phải lo lắng điều gì, còn hồi xưa chúng tôi đi học nào lo cho gia đình , trường lớp..., thật sự không kể hết đâu?Gần đây được nhà nước quan tâm đồng lương khá hơn một chút nhưng so với công sức bỏ ra thì thật không đáng so với cấp bậc khác.Tôi rất mông các cấp hãy đặt địa vị mình vào GVMN một lần và cảm nhận,thời gian công sức vất vả đến đâu,và tôi cũng rất mong đợt xét tuyển lần này các cấp hãy quan tâm đến giáo viên có năm thâm niên công tác cống hiến cho nghành. Tôi xin trân thành cám ơn.



guest

Giáo viên mầm non vơi việc xét tuyển viên chức
Ngày gửi: 5/26/2012 3:06:24 PM

Năm 2011 vừa qua được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo mà một số chị em giáo viên mầm non được xét tuyển viên chức chúng tôi rất mừng và cảm ơn đảng và chính phủ đã quan tâm đến bậc học mầm non. Với chỉ tiêu xét tuyển của năm 2011 thì vẫn còn rất nhiều giáo viên công tác lâu năm vẫn chưa đươc xét tuyển vào viên chức chúng tôi rất mong năm 2012 này đảng và chính phủ sẽ cho nhiều chỉ tiêu hơn và xét tuyển dành ưu tiên cho những giáo viên có thâm niên và thành tích để cho chúng tôi những người công tác lâu năm không bị thiệt thòi
do bằng học đạt kết quả trung bình.



guest
Chuyện buồn không của riêng tôi
Ngày gửi: 5/27/2012 11:08:08 PM


Năm 2011 vừa qua trường tôi có 11 chỉ tiêu được xét tuyển vào viên chức, tôi là một trong số người không đủ điểm vào công chức do tôi không có đủ giấy tờ( bảng lương) từ năm bắt đầu công tác là năm 1990, tôi chỉ được tính điểm từ năm 1995( năm tham gia đòng bảo hiểm), tôi rất buồn với một giáo viên làm sao mà mình có bảng lương để mà làm trứng được chứ. Thế rồi tôi đi xin lại chữ ký của các cô hiệu trưởng đã từng quản lý tôi từ năm 1990 đến năm 1995 rồi ra xã xin dấu chứng thực cho tôi là đúng sự thật và tôi gửi đơn phúc tra, nhưng đã được cấp trên trả lời là giấy tờ gửi sau ngày nộp đơn nên không giải quyết cho chúng tôi(12 trường hợp ở huyện tôi như vậy). Thật sự chúng tôi là những người giáo viên công tác đã hơn 20 năm đã được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục mà vẫn không được ưu tiên việc xét tuyển vào viên chức. Chúng tôi được biết năm 2012 nhà nước mà tổ chức thi tuyển, không xét tuyển nữa thì liệu những giáo viên công tác lâu năm như chúng tôi, có thành tích như chúng tôi có được vào viên chức không khi mà không có tiền. Việc xét tuyển năm 2011 với điểm học và điểm thâm niên rõ ràng như vậy mà vẫn còn tình trạng chạy tiền, thử hỏi thi tuyển liệu có tránh được tham ô, hối lộ không, tronh khi chúng ta luôn kêu gọi mọi người học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất mong Đảng và chính phủ cho tất cả các chị em có cống hiến lâu năm trong nghề được vào công chức, viên chức trong năm 2012 này để chị em chúng tôi không bị thiệt thòi khi mình công tác 20 năm lương vẫn bằng cô giáo mới vào trường.



guest

Mầm non- câu chuyện muôn thủa chăng?
Ngày gửi: 6/3/2012 9:33:20 PM

Thật sự tôi là cô giáo mầm non được 25 năm rồi, nhưng năm gần đây Đảng và chính phủ đã quan tâm tới nghành mầm non hơn, đã có thi công chức cho mầm non,nhưng thực sự năm nào tôi cũng tham gia thi những không bao giờ đõ cả vì mọi người bảo không có tiền, có quen biết thì cứ thi cho mất công, mất tiền mua hồ sơ, đóng lệ phí thi. Tôi rất mừng khi năm 2011 vừa qua có chỉ tiêu xét tuyển viên chức cho mầm non thì mình xẽ được vào theo tiêu chuẩn có thâm niên, có thành tích, có bằng đại học.Ai ngờ được rằng khi tôi khai trong đơn là tôi công tác được 25 năm đã có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường đang trực tiếp quản lý tôi, nhưng hội đồng xét tuyển không tính cho tôi thời gian công tác thực tế từ năm đó, mà tính từ năm tôi tham gia đóng bảo hiểm năm 1995, thế là tôi bị loại ra khỏi danh sách đỗ viên chức. thật sự buồn khi mà các giáo viên công tác lâu năm như chúng tôi, nếu năm nay bộ giáo dục, sở giáo dục mà cho 6 chỉ tiêu về các trường lại còn hình thức thi tuyển thì làm sao chúng tôi những giáo viên dậy lâu năm có cơ hội được vào viên chức, khi mà chúng tôi đã cống hiến hết sức trẻ, đến bây giờ 39, 45 tuổi rồi làm sao có tiền để lo lót đỗ trong đợt thi tuyển năm nay chứ.Chúng tôi mạnh dạn kiến nghị UBND Thành phố và Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội chỉ đạo tổ chức xét tuyển giáo viên mầm non và ưu tiên cho những giáo viên công tác lâu năm như chúng tôi không cần tính điểm học để chúng tôi không bị thiệt thòi" không có người đi trước trước thì đâu có người đi sau, không có giáo viên bám trụ từ những năm khó khăn ấy thì hỏi giáo dục mầm non xẽ ra sao. Một lần nữa chúng tôi mong các cấp lãnh đạo, các ban nghành liên quan đến giáo dục mầm non quan tâm hơn nữa tới bậc học nhỏ nhất và những giáo viên đã có cống hiến lâu năm chưa được vào viên chức trong năm 2011 vừa qua (với một lý do không có bảng lương từ năn công tác thự tế để làm chứng)để trong năm 2012 này chúng tôi được xét tuyển vào viên chức cho chúng tôi không bị thiệt thòi. Mong đảng và chính phủ, các cấp lãnh đạo có thẩm quyền nghe được những lời nói này của giáo viên lâu năm chúng tôi( bây giờ chúng tôi vẫn hương lương 1.86 bằng các giáo viên mới vào được 2 năm thật bất công).


guest
Cười ra nước mắt
Ngày gửi: 6/3/2012 9:59:44 PM


Năm 2011 vừa qua trường chúng tôi có 11 chỉ tiêu xét tuyển vào viên chức, việc xét tuyển nếu làm đúng như cấp trên hướng dẫn thì chúng tôi không phải mất một đồng nào. Xong về trường tôi BGH bảo có nhiều đơn nộp về trường mình thế là có ý bảo các cô chạy tiền cấp trên trặn đơn của các người ở trường khác về trường mình chúng tôi đã phải nộp một số tiền hơn 10 triệu đồng mỗi người để xếp dẫn đi gặp cấp trên. Rồi khi chúng tôi được xếp lương theo bằng cấp, thâm niên mỗi cô lại phải nộp thêm hơn 1 triệu nữa để BGH lại đi cám ơn thật sự tôi không thể hiểu được chính sách nhà nước đề ra đãi ngộ cho giáo viên mầm non mà chúng tôi lại phải bỏ tiền đi cám ơn những người làm chính sách cho chúng tôi thế là sao chứ? BGH nhà trường đường đường là ngươi có học, lại là một bí thư đảng lúc nào cũng nói học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chống tham ô, lãng phí mà còn làm việc đó thì tôi không hiểu nếu đất nước có nhiều ngươi lãnh đạo như vậy xẽ đi đâu về đâu khi mà chúng ta đang làm trong sạch vững mạnh đội ngũ của Đảng.



guest

mầm non cấp học nhỏ nhất,thấp nhất, thiệt thòi nhất.
Ngày gửi: 6/19/2012 4:20:49 PM

Đọc các bài viết của các bạn ở trên, tôi thấy mầm non các cô thật khổ và thiệt thòi cho các cô cống hiến lâu năm như vậy mà vẫn không được xét vào viên chức. Cả một quá trình công tác 20 năm như các cô, từ khi đồng lương ít ỏi được trả bằng thóc gạo cho đến bây giờ hưởng lương 1.86. Tôi tự hỏi không biết các cô đi làm 20 năm đó có để ra được đồng nào mà chạy công chức không, thật thương cho mấy cô quá, việc xét tuyển công bằng là vậy mà vẫn bị ban giám hiệu lòe để lấy tiền làm của người phúc ta, thì ôi sao:tìm đâu trong đội ngũ lãnh đạo của trường được người tốt vì nhân dân quên mình bây giờ?
Các cấp lãnh đạo ơi có thấu hiểu cho các giáo viên mầm non nghèo, đã cống hiến lâu năm mà vẫn bị thiệt thòi không.
Làm sao mà quét hết được một số cán bộ trong các trường mầm non còn vẫn cửa quyền luôn khoe khoang ta quan hệ rộng, có người nhà làm cấp to ở trên, để lấy tiền của giáo viên đi quan hệ với cấp trên ( như bài viết trên)
Tôi là một giáo viên rất mong trong đợt xét tuyển viên chức mầm non năm 2012- 2013 này Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các bộ, sở, ban nghành liên quan đến giáo dục mầm non. hãy ưu tiên giúp đỡ cho các cô giáo mầm non đã công tác lâu năm trong nghề, đã có kỷ niệm chương " vì sự nghiệp giáo dục" vì một lý do nào đó của đợt xét tuyển năm 2011 vừa qua không được duyệt thì trong năm 2012 này mong hãy xét tuyển thẳng cho các giáo viên đó để họ không bị quá thiệt thòi.



guest
Thiếu giáo viên
Ngày gửi: 6/21/2012 7:57:44 PM


Ở đâu cũng nói thiếu giáo viên, ấy vậy mà sinh viên sư phạm mới ra trường muốn có việc phải tốn trên 50tr. Áp lực, khó khăn tứ bề. Lương thì ba cọc ba đồng. Dạy mầm non đôi khi còn bị xem thường. Liệu có mấy người thông cảm cho cái nghiệp GVMN?! Tồn tại với nghề chỉ vì lòng yêu nghề mến trẻ. Nhưng tình trạng này thì tình yêu ấy có còn trọn vẹn chăng?



guest

tâm sự
Ngày gửi: 6/25/2012 2:49:32 PM

Thực tế hiện nay tôi thấy, cùng là giáo viên mầm non như nhau, đi làm giờ giấc như nhau, nhưng những giáo viên được tuyển vào viên chức năm 2011 lương hơn hẳn những cô có cùng năm công tác như nhau chưa được vào viên chức. Theo như tôi và các chị em được cán bộ cho biết là mọi thứ giữa viên chức và người không được viên chức đều như nhau chỉ khác người được xét viên chức có cái giấy quyết định và được bổ nhiệm làm cán bộ nếu có năng lực.
Nhưng thật sự bây giờ lương khác khẳn nhau, viên chức được hưởng lương theo bằng cấp, thâm niên, còn chúng tôi vẫn cứ 1.86 không được tính bằng cấp và thâm niên. Sao lại bảo Số giáo viên còn lại của các trường sẽ được ký hợp đồng lao động và vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách, bậc lương dành cho viên chức.



guest
Giáo viên mầm non mong mướn được xét tuyền công chức nhà nước
Ngày gửi: 6/28/2012 9:34:28 AM


Tôi mong muốn các cấp lãnh đạo hãy quan tâm và ưu tiên cho các cô giáo dạy trên 25 năm được xét tuyển thẳng vào biên chức nhà nước để các cô đỡ thiệt thòi.



guest

Học đại học chính quy lại không bằng học trung cấp chính quy
Ngày gửi: 7/4/2012 6:51:50 AM

Tôi là một giáo viên mầm non tốt nghiệp trường đại học chính quy và công tác dược 5 năm. Tôi có một thắc mắc đó là tại sao điểm ưu tiên đối với hệ trung cấp chính quy lại tương đương so với hệ đại học chính quy như vậy. Mặc dù điểm ưu tiên hệ đại học được hơn 7 điểm nhưng nhìn lại thì hệ trung cấp lại được hơn vì họ chỉ học có 2 năm rồi ra làm vậy họ lại được công thêm điểm thâm niên vậy là họ được cộng thêm 8 điểm. Như vậy thì rất là bất công cho chúng tôi những người đã phải vất vả học tập mới thi được vào hệ đại học, xong lại vất vả học vè rèn luyện sao cho tới ngày ra trường rất là vất vả vậy mà lại không bằng những người học trung cấp như vậy thì đi học trung cấp còn hơn. Mong nhà nước quan tâm cho chúng tôi.


guest
Học đại học chính quy lại không bằng học trung cấp chính quy
Ngày gửi: 7/5/2012 2:43:34 PM


Là một giáo viên mầm non đã tường đỗ trung cấp chính quy nhưng vì ham muốn được học tốt hơn tôi đã bỏ không học mà cô gắng năm sau thi tiếp lên đại học và cuối cùng tôi đã thi được vào và đã tốt nghiệp hiên đang làm. Năm 2011 vừa qua dã có đợt xét tuyển công chức tôi thấy chính sách nhà nước đối với những người đi học chính quy như vậy tôi rất hài lòng tôi chỉ có 1 điều thắc mắc đó là tại sao hệ trung cấp chính quy được cộng điểm ưu tiên lại nhiều hơn điểm ưu tiên hệ đại học như vậy.điểm thi vào hệ trung cấp chính quy rất đơn giản học cũng đơn giản hơn hệ đại học rất nhiều. học trung cấp chỉ có 2 năm là được ra làm không như chúng tôi phải học 4 năm. như bạn trên cũng nói tuy hệ đại học được cộng thêm 7 điểm nhưng nhìn lại thì hệ trung cấp chỉ có học 2 năm rồi được ra làm vậy sẽ được cộng thêm 2 năm thâm niên là 8 điểm Như vậy để so sánh giữa hệ đại học với hệ trung cấp thì hệ trung cấp lại hơn điểm.Thế thì thật là bất công cho chúng tôi quá. mong các cấp lãnh đạo xuy xét lại cho chúng tôi.



guest

hãy dùng hình thức ưu tiên xét tuyển cho các giáo viên mầm non cống hiến lâu năm, có tham gia đóng bảo hiểm xá hội
Ngày gửi: 7/7/2012 8:58:27 AM

Tôi thấy trong thành phố Hà Nội của chúng ta ở một số huyện ngoại thành vẫn còn một số giáo viên mầm non công tác lâu năm do năm trước vì lấy được bảng điểm muộn, người thì không có bảng lương để làm bằng chứng tính năm công tác thực tế.Xong các cô đều đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ năm 1995. Trong năm 2012 này tôi rất mong sở giáo dục và đào tạo, sở nội vụ thành phố hà nội hãy giành ưu tiên xét tuyển viên chức cho các giáo viên đó để các cô yên tâm công tác những năm còn lại. Vì tôi thấy các cô đó tham gia dậy thực tế đã đến 20 năm có người con hơn 20 năm rồi. các cấp lãnh đạo có thẩm quyền hãy thương các cô với. Bởi vì tuổi trẻ cửa các cô đã đi qua rồi làm sao mà còn như được các cháu, các em trẻ khỏe bây giờ. Nếu dùng hình thức thi tuyển đối với các cô đó thì thật bất công cho các cô quá. Rất mong các cấp lãnh đạo giúp đỡ và thấu hiểu cho các cô.


guest
Biên chế, tuyển dụng giáo viên năm 2012
Ngày gửi: 7/7/2012 12:51:54 PM


Nếu như nhà nước không cộng cho giáo viên lâu năm mỗi năm công tác là 4 điểm mới là bất công bằng cho các cô, đằng này mỗi năm công tác cộng thêm 4 điểm còn kêu ca nỗi gì. Thử hỏi giáo viên mới có được cộng điểm nào không. Nên đừng bao giừo nói câu bất công bằng, khi cùng là giáo viên với nhau, Bằng cao đẳng chính quy còn không được vào trường trong đợt tuyển giáo viên, Vì khi đi học không chịu học điểm thấp, kêu ai, Hãy tự đặt câu hỏi , tại sao người ta cũng học như mình, mà người ta tốt nghiệp bằng giỏi,phảy cao, còn mình thì không? Vì lười học, Đưnngf đổ tội cho chính sách, mà có trachs thì trách bản thân mình không học hành đến nơi đến chốn. Tôi nhận thấy nhà nước xét tuyển công chức như năm 2011 là hợp lý không có gì phải thắc mắc, mỗi thòi mỗi khác, không thể so sánh xưa và nay được



guest

Biên chế, tuyển dụng viên chức mầm non năm 2012
Ngày gửi: 7/23/2012 8:31:51 PM

Bạn nói thế tôi không đồng tình một ý nào? Bạn thử nghĩ mà xem 4 điểm cho mỗi năm công tác có nhiều không trong khi chúng tôi phải vất vả xây dựng trường lớp từ những năm bao cấp, trường lớp thì đi mượn, học sinh thì không có phải vận động phụ huynh từng nhà cho con đi học, không phải vì chúng tôi đi học không chịu học mà bởi vì thời của chúng tôi học thật điểm thật, còn bấy giờ học thật nhưng điểm chắc gì đã thật, các bạn đi học không phải lo nghĩ chuyện gì chúng tôi đi học thì phải lo nghỉ đủ thứ chuyện cơm, áo gạo tiền, trường lớp học sinh...tôi thấy đợt xét tuyển năm 2011 không công bằng cho những giáo viên công tác lâu năm trong ngành có thành tích cao. bạn noi chúng tôi không chịu học, bạn hãy nhìn xem những giáo viên dạy giỏi, yêu nghề mến trẻ đều là những giáo viên lâu năm học không ra gì còn những giáo viên học ra gì bằng giỏi phẩy cao liệu trong số đó có những người học bằng chính thực lực của mình hay không?


guest
Học tại chức
Ngày gửi: 8/20/2012 11:02:07 AM


Tôi đã tốt nghiệp đại học tại chức được 4 năm rồi mà vẫn chưa được hương luwowg theo bằng đại học. Như vậy sự phấn đấu học tập vươn lên của cá nhân không đươc công nhận,, thì sao họ phấn đấu được, Bác Hồ đã nói:"họ nữa,học mãi".Vậy học để nâng cao trình độ lại không được công nhận. Các nghành khác họ học xong có bằng là có QĐ lương theo bằng ngay. Tại sao chỉ có giáo viên mầm non lại phải thế này thế nọ. Trong nghành GDMN không quan tâm đến ngươi lao động nghành MN.



guest

Công bằng ở đâu?
Ngày gửi: 4/13/2013 8:35:38 AM

Tại sao cũng bỏ sức lực ra vừa học vừa làm mà bằng tại chức vẫn bị xem thường ,lương bổng của gvmn thi không đủ trang trải cho cuộc sống cá nhân ,trong khi đó đòi hỏi gv phải thực hiện đổi mới ,sáng tạo,....thật là bất công quá.


guest
Có bao giờ các cấp đã quan tâm thự sự tới những con ngươi cũng khoác trên mình 2 chư giáo viên chưa
Ngày gửi: 5/3/2013 1:29:49 PM


Ôi biết nói gì đây những người cũng mang chên mình 2 chữ gv mà còn vinh dự nhiều hơn nuwaxlaf giáo viên mầm non , những con người ươn mầm non tương lai cho tổ quốc . chong khi xã hội phát triển như vũ bão mà các cô giáo mấm non lương chỉ có 1,5tr đồng thì ăn gì mà sống đii dạy các con thì oqr đâu ra người tài và giỏi cho đất nước hả bà con .Bác Hồ của chúng ta đã nói có ăn no thì mow3is đánh thắng cơ mà. với cơ chế này thì về làn dầy gia thôi bà con a để cho họ đi mà day HẾT



guest

Bao giời mới công bằng?
Ngày gửi: 5/17/2013 3:24:31 PM

Gv.nghề mẫu mực của xã hội.khi đã xác định vào nghề thi ai cũng có tâm huyết với nghề cả.nhưng liệu tâm huyết đó có giúp chúng tôi gắn bó với nghề được không khi mà chế độ quá thấp.làm từ sáng sớm tới chiều tối mới về được tới nhà.vậy mà lương thì 8_9trăm ngàn mỗi tháng chỉ bằng công nhân làm 4_5 ngày.thử hỏi công bằng ở đâu.lúc nào cũng đòi hỏi cái mới cái tiến bộ.nhưng với cuộc sống chật vật thế này thì liệu chúng tôi có tiến bộ được không?hơn thế mới ra trường cứ như thế này thì tới bao giờ mới trả hết tiền vay sv.các cấp các nghành có bao giờ đặt mình vào vi trí cua gv mn chúng tôi để thấu hiểu nỗi khổ của chúng tôi chưa.quá bất công.


guest
Tâm sự gvmn
Ngày gửi: 7/20/2013 2:27:08 PM


Thật bất công với gvmn như chúng toi vào nhiều năm dã không dc gì giờ mà không thi đc thi lại hủy hợp đồng sao



guest

Biên chế GVMN
Ngày gửi: 10/23/2013 10:15:28 PM

Nghề giáo viên mầm non thật là khổ,ai cũng ao ước được vào biên chế như mọi ngành khác,giáo viên hợp đồng rất thiệt thòi, ngay cả phụ huynh khi nge cô giáo hợp đồng họ cũng coi thường, thật là buồn khi cứ là giáo viên hợp đồng.


guest
AO ƯỚC ĐƯỢC VÀO BIÊN CHẾ GVMN
Ngày gửi: 10/24/2013 10:52:26 PM


Tôi là 1 GVMN đã công tác 6 năm, trong trường có số lượng giáo viên hợp đồng nhiều hơn biên chế gấp đôi.Tôi cũng đã phấn đấu học và đã có bằng đại học nhưng vẫn chưa được sử dụng, không biết khi nào mới được ăn lương đại học.Tôi cũng nghe nói sẽ thi chuyển ngạch tôi rất lo,giờ lại thêm nổi lo nữa là nghe 1 trường chỉ có 6 chi tiêu tôi rất buồn,vì trong 6 chỉ tiêu đó sẽ không có mình,vì rất nhiều người công tác lâu năm hơn tôi.



guest

MẦM NON
Ngày gửi: 10/24/2013 11:01:21 PM

Cho tất cả GVMN vào biên chế để họ yên tâm công tác, họ có động lực để phấn đấu, để không bị những người biên chế phân biệt,trường tôi mấy bà biên chế lúc nào cũng gọi chúng tôi là "Mấy con hợp đồng", hợp đồng công việc vất vả hơn biên chế nhiều, mà lương thì ít.


guest
GVMN NGOÀI BIÊN CHẾ KHỔ
Ngày gửi: 3/24/2014 1:18:20 PM


Tôi vào hợp đông năm nay là bốn năm cả trương còn tôi chưa biên chế tủi thân về đồng lương ít ỏi con luôn sợ bi đuổi việc thì sống sao đây



guest

GIÁO VIÊN MẦM NON CẦN SỰ QUAN TÂM CỦA NHÀ NƯỚC
Ngày gửi: 5/13/2014 2:03:00 PM

Tôi cũng là gvmn.Tôi ra trường 5 năm rồi.Sao mà nghe chán nản với đồng lương giáo viên mầm non quá.Có yêu nghề, yêu trẻ mới có thể ở lại với nghề.Tôi nghe các cô ở thế hệ trước tôi kể lại mà thấy càng chán nản.Có cô cố làm cho đến lúc về hưu.Nhưng quả thật tôi thấy nghề này chỉ có ai có trái tim và kiên nhẫn mới theo nổi.Trải qua thời gian dài như vậy và qua 2 lần sinh đẻ có coô muốn bỏ nghề,nhưng cũng ráng gượng vì con đường đã chọn.Thương các cô mầm non ghê.Mong các cấp lãnh đạo làm gì đó để nghành giáo dục là nghành không làm ra tiền nhưng cũng là nghành mang lại tiền.


guest
GIÁO VIÊN CHÍNH QUY VỚI GIÁO VIÊN TẠI CHỨC???
Ngày gửi: 5/25/2014 3:27:35 PM


Tôi ko biết các trường khác ntn nhưng ở trường tôi những cô học tại chức ra giờ đã là 1 công chức mà soạn bài cũng ko biết bảo làm gì cũng ko biết,có thiệt thòi ko khi những người học chính quy ra chuyên mon thì vững mà vẫn ko bằng những cô hoc tại chức .nếu năm nay má thi công chức thì phải ưu tiên cho những cô lâu năm và những cô có bằng chính quy ở những trường danh tiếng chứ.có bất công ko khi 1 ng hoc CĐSPTƯ mà vẫn ko bằng 1 ng học tại chức ở huyện.bạn thử nghĩ xem 2 hình thức đào tạo ntn.tôi thấy bất cập quá



guest

VIỆC THI THÌ PHẢI THI THÔI LÀM ĐƯỢC BÀI VÂN TRƯỢT.......
Ngày gửi: 5/27/2014 9:52:48 PM

Nhiều khi thất bất cập , GVMN như tôi ....
làm việc ở đơn vị trường MN được 2 năm rùi 3 năm thi biên chế mà vẫn không dc mặc dù di thi van lam bài tốt , ma những nguoi vừa tốt nghiệp ra trường chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chưa có chút kinh nghiệm nào mà vẫn đỗ biên chế ??????????????? bạn bè và mọi người noi biên chế là 100trieeuj trở nên . vc trẻ 10trieu kung khó rui noi chi la ca 100trieu.....



guest
Cầu mong chúng tôi được tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà thui ! (3 năm đi làm nươm nướp lo sợ mất việc)
Ngày gửi: 6/2/2014 9:57:01 PM


Liệu những lời chúng ta nói có đến được sơ ko ! liệu chúng ta trên sở có giả quyết cho chúng ta ko ! tôi cung la GVMN ! toi di lam duoc 3 năm roi nhug chúng toi ko duoc tham gia đóng bảo hiểm ! cu hết tháng 5 la chúng tôi hết hơp đồng !chúng tôi lúc nào cũng lo nơm nớp về công việc ! chỉ mong được tham gia dóng bảo hiểm thui ma sao khó qua vậy ! co huyện nào như huyen tôi ko ! thử hỏi 3 năm đi lam ma ko co chế đô nhu bon toi thi pai lam thẻ nao day !



guest

Trăn trở của người chồng có vợ là GVMN
Ngày gửi: 6/14/2014 11:08:54 PM

Đúng đấy, tôi có vợ là Gvmn vậy mà cũng lo lắm, đào đâu ra tiền mà lo cho vợ chuyển công chức đây. Ko biết cơ quan chức năng nào giúp đc viêc này.


guest
Chỉ biết mong đợi.
Ngày gửi: 9/2/2014 7:56:42 AM


Tôi là một sinh viên hệ CĐ chính quy mơi ra trường.trong khi hoc tôi cũng xác định rằng gia đình mình không có điều kiện chạy công chức hay việc đâu.tôi cố gắng học tập để có trong tay tấm bằng khá,giỏi.mong rằng sẽ có một cơ hội nào đó, sẽ có kiến thức vững vàng để thi công chức, nhưng điều thấy buồn nhất khi nghe tơí là thi công chức khi xét tuyển thì xét hết hệ đại học mơi tới cao đẳng. Có thừa điểm cao diem hơn đại hoc cũng k duoc xet.trừ khi thiếu chỉ tiêu.mong rằng các cơ quan chức năng ngày càng có cơ chế tốt hơn, cải thiện hơn để ngành giáo dục mầm non cải thiện hơn.để những con e nhà nghèo có được cái nghề mà đã cố gắng xuốt thời gian học tập, trả công lao bố mẹ mong đợi dy sinh,


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 4 tiêu chuẩn của trường mầm non an toàn (19/4)
 12 điều ngạc nhiên về giáo dục mầm non Nhật Bản (phần 2) (16/4)
 10 bước để khởi đầu sự nghiệp Giáo dục Mầm non (13/4)
 12 điều ngạc nhiên về giáo dục mầm non Nhật Bản (phần 1) (15/4)
 Trường Mầm non 19 tháng 5 - Quận 8 tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia. (12/4)
 Khổ như dạy… trẻ hòa nhập (9/4)
 Trường Mầm non Sơn Ca 11 - Quận Phú Nhuận đón Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 5 thành phố (7/4)
 Học với... nắp hộp sữa (5/4)
 Quản lý các nhóm trẻ gia đình: Đành... buông! (2/4)
 Bữa ăn tại trường: Không đơn giản chỉ là no bụng (1/4)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i