Xã hội
   Xây trường rồi... bỏ hoang
 

Vừa qua, chất lượng dạy và học ở huyện Tuy Phước (Bình Định) có bước phát triển khá tốt. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện Tuy Phước vẫn còn một ngôi trường được xây dựng và nghiệm thu khá lâu nhưng đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng.

Phía bên ngoài ngôi trường đầy cỏ dại và cửa nẻo mục nát, tan hoang

Đó là ngôi trường mẫu giáo ở xóm chổi lông gà thuộc địa bàn thôn Vân Hội 2 của thị trấn Diêu Trì. Ngôi trường này có tổng diện tích xây dựng hơn 70m2, được thi công theo cấu trúc nhà cấp 4, với tổng kinh phí đầu tư gần 160 triệu đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ và ngân sách của UBND thị trấn Diêu Trì.

Ngôi trường đã được Ban quản lý dự án huyện Tuy Phước tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho chính quyền thị trấn Diêu Trì quản lý để đưa vào sử dụng kể từ ngày 20-2-2009.

Có mặt tại ngôi trường mẫu giáo này sáng 5-8-2010, tức̀ hơn một năm sau ngày được nghiệm thu, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là hệ thống cửa nẻo mục nát, kính vỡ̉ tan hoang và xung quanh là cây cỏ dại um tùm. Đặc biệt, phía bên trong ngôi trường là một cảnh tượng hãi hùng, bốc đầy mùi phân chó mèo.

"Ngôi trường đã được nghiệm thu từ khá lâu, nhưng do UBND thị trấn Diêu Trì chưa tiến hành xây dựng tường rào cổng ngõ và nhà vệ sinh cho các cháu nên đến giờ này vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Đồng thời chính quyền địa phương cũng chưa bàn giao cho ai có trách nhiệm bảo vệ hoặc quản lý nó" - ông Bùi Ngọc Thanh, trưởng thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, cho biết.

Trong khi đó ông Đào Văn Hận, cán bộ phụ trách văn hóa xã hội thị trấn Diêu Trì, giải thích: "Do ngôi trường nằm trong vùng trũng, thường bị ngập nước nên địa phương đã có phương án xây dựng tường rào cổng ngõ nhằm bảo vệ tính mạng các cháu trong mùa mưa lũ, nhưng số kinh phí để thực hiện việc trên và xây nhà vệ sinh cho các cháu theo dự toán lên đến hơn 100 triệu đồng, hiện địa phương vẫn chưa tìm ra nguồn vốn để thực hiện".

Lý do gì thì một ngôi trường xây xong rồi bỏ hoang như vậy rõ ràng là không nên, nhất là khi năm học mới 2010-2011 đã gần kề.

Theo Tuổi Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Bốn huyện, thị xã chưa có trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (9/8)
 TP.HCM: Nhọc nhằn chỗ học mầm non (6/8)
 Trẻ 1-5 tuổi sẽ được tiêm bổ sung văcxin sởi (6/8)
 Không chỉ tại “heo vàng”! (6/8)
 Đồ chơi Trung Quốc, Hàn Quốc chứa chất độc hại (6/8)
 TP.HCM căng thẳng trường lớp đầu năm học mới (5/8)
 Căng thẳng đua học trước lớp 1 (P1):Không học thêm, không nên người (?!) (5/8)
 Hà Nội chuẩn bị áp dụng mức học phí mới: Tăng tính minh bạch và công bằng (5/8)
 Nhiều trường chưa có cán bộ y tế chuyên trách (5/8)
 Bạc mặt vì… “heo vàng” (4/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i