Giáo dục mầm non
   Giải quyết chế độ cho GV mầm non không đủ điền kiện hưởng hưu
 

Mặc dù không phải chủ đề chính nhưng việc giải quyết chế độ cho những giáo viên mầm non đã công tác lâu năm nhưng không đủ điều kiện để được chế độ hưu trí là một trong những vấn đề được rất được quan tâm trong Hội nghị Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi diễn ra chiều 10/8.

Theo ông Đỗ Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, quy định tại Quyết định 152 ngày 8/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ, giáo viên mẫu giáo công tác tại các cơ quan, xí nghiệp, công nông trường thuộc thành phố thị xã được hưởng lương và BHXH như đối với công nhân viên chức nhà nước.

Còn đối với giáo viên mầm non ở nông thôn sẽ tính công điểm và chỉ được hưởng chế độ ốm đau. Đến năm 1999, khi thực hiện Nghị định 73, tất cả các giáo viên công lập và ngoài công lập mới được tham gia BHXH và các chính sách giống nhau. Từ đó, dẫn đến tình trạng rất nhiều giáo viên mầm non, mẫu giáo đã có rất nhiều năm công tác nhưng không đủ điều kiện để hưởng các chế độ hưu trí.

Khi Nghị định 73 ra đời, BHXH Việt Nam đã thỏa thuận và thống nhất với Bộ GD&ĐT cho truy thu bảo hiểm từ năm 1995 đến năm 1999, nhưng người tham gia sớm nhất là từ năm 1995 cũng chỉ được 15 năm đóng bảo hiểm, không đủ điều kiện nghỉ hưu.

Giải quyết vấn đề này, BHXH Việt Nam đã có giải pháp cho những đối tượng đủ tuổi nghỉ hưu nếu còn thiếu 5 năm được đóng bổ sung cho đủ 20 năm để đủ điều kiện hưởng chế độ. Tuy nhiên, những thầy cô thuộc đối tượng này đã lớn tuổi, liệu có khả năng đóng bảo hiểm tự nguyện trong 5 năm?

Ông Sinh cho biết, trong 2 phương án BHXH gửi Bộ GD&ĐT, có phương án đề nghị nhà nước hỗ trợ đối với 6000 trường hợp giáo viên mầm non (do Bộ GD&ĐT tổng hợp) (đây là những đối tượng đã đóng bảo hiểm 15 năm). Hình thức có thể là giúp đỡ toàn bộ hoặc 1 phần kinh phí đóng bảo hiểm trong 5 năm để các giáo viên mầm non trên đủ 20 năm như theo quy định được hưởng chế độ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh ý kiến của BHXH Việt Nam. Đồng thời đề nghị phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo lên Chính phủ phương án này, tinh thần đảm bảo sự công bằng ở mức hợp lý. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cũng cho biết sẽ tiếp thu và làm việc với Bộ Tài chính về vấn đề này.

Theo GD&TD

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Tin vui với các GVMN
Ngày gửi: 8/19/2010 1:57:09 PM

Khi đọc được thông tin này tôi không khỏi vui mừng và xúc động thực sự. Tại sao vậy? Bản thân tôi là một GVMN hiện đang làm việc tại một trường ở Hà Nội. May mắn là tôi đã được tham gia thi công chức và đã được đứng trong hàng ngũ công chức MN trong vài năm nay, điều mà tôi cảm thấy canh cánh trong lòng và không yên tâm công tác là lương thấp, vất vả, nhà nước có chính sách đãi ngộ với GVMN quả là tin vui đối với ngành.


guest
Cần có chế độ cho GVMN
Ngày gửi: 9/7/2010 9:56:39 PM


GVMN cũng phải học tập và làm việc như giáo viên tiểu học vậy tại sao GVMN lại khổ hơn giáo viên tiểu học như lương thì thấp giờ làm việc thì cao......



guest

Cần có chế độ cho GVMN không đủ điều kiện nghỉ hưu
Ngày gửi: 4/7/2011 8:24:55 AM

Mẹ tôi vào nghành MN từ năm 1985 đến năm 1995 thì làm hiệu phó nhưng không có lương mà hàng ngày bà phải cùng một số chị em giáo viên trong thôn đi thu từng cân thóc của học sinh rất vất vả, vì lúc đó cuộc sống còn rất khó khăn, ăn còn chẳng có lấy đâu ra thóc để đóng cho con, có nhiều lúc phụ huynh to tiếng nói rất khó nghe.Vậy mà đến lúc có chế độ lương cho hiệu phó thì mẹ tôi bị cho nghỉ "chân" vì chưa có "bằng trung cấp" Tại sao vậy. Tại sao trước khi có chế độ đó Nhà nước không có công văn là những người thuộc diện đó phải đi học để đỡ thiệt thòi? Tại sao Nhà nước lại ra chế độ nghiệt ngã như ỵây? Tại sao những người đã vất vả, không tính toán gì, không được gì khi làm hiệu phó một trường MN trong lúc Nhà nước còn khó khăn. Vậy mà lúc có chế độ lại hất "chân" người ta. Vậy xin cho tôi một câu trả lời.Hơn thế Mẹ tôi vào nghành từ năm 1985 nhưng không được đóng bảo hiểm vì chưa có chế độ đến năm 1999 theo Nghị định Nghị định 73, tất cả các giáo viên công lập và ngoài công lập mới được tham gia BHXH và các chính sách giống nhau.Thì Mẹ tôi mới được đóng BHXH. Nhưng không đủ điều kiện để hưởng các chế độ hưu trí vì không đủ năm.Và hiện tại Mẹ tôi phải đóng BHXH 100% trong 5 năm để chờ hưu, nhưng Mẹ tôi đã già, lại hay ốm đau liệu có chờ đến ngày "hưu" được không? Tôi thiết nghĩ Nhà nước lên có chế độ mới cho những người đã thiệt thòi vì những năm công tác Nhà nước còn khó khăn, và đặc biệt là những người làm hiệu phó...Một lần nữa tôi xin "kêu gọi" mọi người hãy lưu tâm một chút tới những GVMN không đủ chể độ hưu trí.


guest
Chế độ hưu trí cho giáo viên mầm non
Ngày gửi: 8/22/2014 12:10:41 AM


Mẹ tôi làm trong ngành MN từ năm 1975 với chức vụ hiệu trưởng & hiệu phó cho đến năm 2008 thì đã đến tuổi 55 thì có quyết định thôi việc. Nhưng tính đến năm 2008 thì đóng BHXH mới được 13 năm (tính từ năm 1995). Nhưng đến nay mẹ tôi vẫn chưa nhận tiền BH 1 lần.
Vậy cho tôi hỏi?
Mẹ tôi có đủ điều kiện để được hưởng hưu trí không? nếu được cần các thủ tục nào?
Vui lòng gửi tư vấn về mail: [email protected]




guest

Mong tả lời
Ngày gửi: 1/17/2015 9:50:18 AM

Tôi làm trong ngành MN từ năm 1975 với chức vụ hiệu trưởng & hiệu phó cho đến năm 2013 thì đã đến tuổi 55 thì có quyết định thôi việc. Tôi tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện. đến 01/2015 tôi nhận được quyết định hưởng lương hưu mới mức lương 560.000 đồng/tháng. Sao lương hưu gì mà thấp thế bao giờ để bù lại được tiền 2 năm đống tự nguyện. mong BHXH thông báo cụ thể cho chu tôi nếu đóng bảo hiểm tiếp về nghỉ được 560.00đ thì chúng tôi về 1 lần có tốt khong. thật bất công quá. xin thông báo cho tôi biết [email protected]


guest
Lương giáo viên mầm non nghỉ hưu
Ngày gửi: 2/5/2015 3:34:22 PM


Sau 25-30 năm cống hiến cho ngành giáo dục cộng thêm 5 năm đóng bảo hiểm tự nguyện giờ được nhà nước cho nghỉ hưu với mức lương 500 - 600 nghìn đồng trên tháng. Những tưởng nghỉ hưu sẽ được thế nào ai ngờ cầm tháng lương đầu tiên mà mắt các cô ấy rưng rưng, thương các cô quá...




guest

Lương hưu giáo viên mầm non dưới đáy của xã hội.
Ngày gửi: 2/8/2015 8:03:43 AM

ôi trời ơi gần 40 năm công tác.đóng bảo hểm bát buộc được 19 năm 4 tháng tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện 6 tháng thế là bị chuyển toàn bộ sang đóng tự nguyện về huu được 300 nghìn đồng caamfthangs lương hưu đầu tiên có cô ngất.....


guest
Chế độ nghỉ hưu của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 3/2/2015 7:57:52 AM


Tôi không thể hiểu nổi chế độ BHXH cho giáo viên mầm non nghỉ hưu hiện nay. Thà về một cục còn hơn bỏ tiền ra đóng tự nguyên rồi ôm mặt khóc như hiện nay. Thật bất công, ai có thể giúp các cô.....trời ơi ....khổ quá



guest

Khổ nhục cho giáo viên mầm non
Ngày gửi: 3/7/2015 8:07:32 AM

Xã hội thật bất công. Cống hiến mấy chục năm trời để giáo dục những mâm non tương lai cho đất nước, thế mà giờ được đối xử tệ bạc với mấy mấy trăm nghìn tiền lương (Không đủ tiền ăn sáng của các cô). Họ chỉ biết quan tâm đến phần ngọn chứ không quan tâm đến phần gốc. Ôi trời! Uống nước nhớ nguồn ở đâu vậy các ban nhỉ?


guest
Giải quyết đong truy thu BHXH cho giáo viên mầm non chưa đủ năm đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu
Ngày gửi: 5/8/2015 10:06:50 PM


Tôi Tham gia dạy MN hợp đồng được từ ngày 01/9/2002 có biên bản HĐLĐ của PGD&ĐT huyện ký từ ngày 01/9/2002 đến 31/5/2003 và đến ngày 01/9/2003 đến 31/5 2004 và từ ngày 01/9/2004 đến 31/5/2005 và tiếp theo từ ngày 01/9/2005 đến 31/5/2006 và từ 01/9/2006 đến 31/5/2007 và từ ngày 01/9/2007 đến 31/5/2008 và đến ngày 15/8/2008 chúng tôi được tuyển dụng vào biên chế ngành giáo dục mầm non cho đến nay. Vậy trong thời gian giãn đoạn từ các tháng 6,7,8 của từng năm ký Hợp đồng lao dộng của PGD nêu trên đối với chúng tôi. Nên không được tính thời gian làm việc liên tục trong sự nghiệp giáo dục và chưa được tính đóng bảo hiển xã hội liên tục để tính đủ thời gian công tác liên tục đúng hay sai. Muốn hưởng hưu trí chúng tôi cần phải tìm đủ minh chứng trong thời gian nghỉ hè ( từ tháng 6, 7,8 ) của các năm đã hợp đồng nêu trên thì mới được đóng truy thu bảo hiểm đúng hay sai. chúng tôi đề nghị Bộ Trưởng GDĐT và Bảo hiểm xã hội Việt nam trả lời thắc mắc này cho chúng tôi.Đẻ tập thể CBGV như chúng tôi yên tâm công tác.( Tập thể CBGV MN tại tỉnh Yên Bái)Rât mong được lắng nghe ý kiến trả lời của cấp lãnh đạo trung ương.



guest

Mong chính phủ trả lời cho giáo viên mầm non
Ngày gửi: 1/4/2016 8:24:20 PM

Xin hỏi; Tôi nghe đài tiến nói việt nam phát sóng vào buổi tôi khoảng 9h 10h đêm có nói bắt đầu từ ngày 1/1/2018 quy định người đối với người lao động phải đóng BHXH đủ 30 năm như vậy đúng hay sai.
Như trường hợp của tôi, tôi vào ngành từ năm 1995 thì tôi được đóng bảo hiểm từ năm 2002 tính thời điểm nghỉ hưu thì tôi đóng bảo hiểm được 27 năm, vậy khi nghỉ hưu tôi vẫn còn thiếu 3 năm thì mới đủ 30 năm đóng bảo hiểm như vậy lúc đó tôi được hưởng bao nhiêu phần trăm.
Nếu còn thiếu 3 năm như vậy có được nhận vào làm hợp đồng tiếp 3 năm để được hỗ trợ đóng bảo hiểm không.
Tất cả giáo viên mầm non rất mong được chính phủ quan tâm có chế độ ưu tiên cho giáo viên mầm non không đủ năm đóng bảo hiểm để tạo sự công bằng cho người lao động... Xin gửi về địa chỉ [email protected]



guest
Mong cho hiểu rõ
Ngày gửi: 5/26/2016 8:27:01 PM


Xin hỏi:"Giáo viên mầm non đóng bảo hiểm 20 năm nhưng không liên tục mà chưa đủ 55 tuổi có được về hưu không?"



guest

Mong các cơ quan chức năng lưu tâm giải quyết chế độ cho giáo viên Mầm Non nghỉ việc
Ngày gửi: 3/5/2018 5:00:10 PM

Mẹ tôi làm giáo viên Mầm Non từ những năm 1970. Đến năm 2001 nghỉ việc với chức vụ Hiệu trưởng. Làm việc trong ngành mà vất vả nhất trong cấp giáo dục, hi sinh hơn 30 năm vì sự nghiệp. Nhưng đến năm 2001 chỉ được quyết định nghỉ việc là 6 triệu đồng. Với những thiệt thòi, quá thiệt thòi như trên. Kính mong các cơ quan chức năng lưu tâm, quan tâm xem xét giải quyết như thế nào cho phù hợp. Các chế độ chính sách của Nhà nước Việt Nam đã quan tâm đến rất nhiều các đối tượng. Tại sao Trường hợp của Mẹ tôi đến nay vẫn chưa có ai quan tâm, chưa có văn bản hướng dẫn gì để thực hiện chế độ cho đỡ thiệt thòi. Tiếng là hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người nhưng giờ về cảnh già ngậm ngùi, không có đồng lương hưu hàng tháng động viên tinh thần.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Quá tải 'heo vàng: Ngành giáo dục 'bó tay' (10/8)
 Trường mầm non tư phải xứng "đồng tiền bát gạo" (9/8)
 Thiết bị cho trường mầm non phải ghi rõ xuất xứ (6/8)
 'Bộ chuẩn 5 tuổi không phải để gắn mác cho trẻ' (5/8)
 Ứng dụng CNTT tăng hiệu quả quản lý, chất lượng GDMN (4/8)
 Quyết tâm không còn lớp mẫu giáo thực hiện chương trình 36 buổi (2/8)
 Tăng cường chăm sóc, giáo dục mầm non (29/7)
 TUYỂN SINH MẦM NON: Quá tải vì “heo vàng” (28/7)
 Bao giờ hết cảnh xếp hàng mua hồ sơ học mầm non? (27/7)
 Dùng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi sau 5/9 (26/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i