Giáo dục mầm non
   Thiếu giáo viên mầm non
 

Ngày 16-8, các trường học tại TPHCM đã tập trung để chuẩn bị cho năm học mới nhưng nhiều trường mầm non vẫn đang loay hoay với bài toán thiếu giáo viên và bảo mẫu

Trường Mầm non tư thục Thanh Đa (quận Bình Thạnh) đang thông báo tuyển gấp giáo viên (GV) cho năm học mới. Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường còn thiếu khoảng 10 GV. Bảng thông báo tuyển nhân sự của trường không quên kèm theo những chú thích hấp dẫn: Ưu tiên mới ra trường, lương cao và nhiều chế độ...

Hướng dẫn các cháu mầm non vẽ tranh

Nội, ngoại thành đều căng
Ở Khoa Mầm non, Tiểu học của Trường ĐH Sài Gòn, dễ dàng bắt gặp hàng loạt bảng thông báo tuyển GV và bảo mẫu. Một trường mầm non quốc tế tại quận 7 cũng thông báo tuyển 10 GV và hạ những quy định xuống thấp nhất: Không yêu cầu kinh nghiệm, không phân biệt nơi thường trú, mức lương và các chế độ thỏa đáng.

Năm học 2010, các trường mầm non trên địa bàn quận 4 thiếu khoảng 30 GV. "Nếu tính vừa đủ, loại trừ những tình huống phát sinh thì thiếu khoảng 24 GV. May mà quận vừa được bổ sung 19 GV nhưng hiện đang thiếu 5 GV cũng là bài toán không dễ giải quyết". bà Lê Thị Điệp, Phó Phòng GD-ĐT quận 4, cho biết và bày tỏ lo ngại rằng con số bổ sung 19 GV không đồng nghĩa với chất lượng đều bảo đảm, nhất là GV trẻ.

Ở vùng ngoại thành và các trường mầm non tư thục, tình trạng thiếu GV còn nghiêm trọng hơn. Để có đủ số GV đứng lớp và bảo mẫu, Trường Mầm non tư thục Bé Yêu (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) phải đăng thông báo trên nhiều kênh tuyển dụng. Tương tự, Trường Mầm non tư thục Apollo (quận Bình Thạnh) cũng phải thông báo tuyển gấp 10 GV, bảo mẫu với nhiều chính sách ưu đãi.

Ngay cả ở trường điểm của TP như Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành, thời điểm cận kề năm học vẫn còn thiếu 3 GV.

Khó tìm bảo mẫu, nhân viên y tế
Ngoài chuyện thiếu GV, nhiều trường cũng đang rơi vào cảnh thiếu bảo mẫu nhưng tuyển rất khó. "Bảo mẫu phải đến trường từ 5 giờ 30 phút, lau chùi lớp học, nhà vệ sinh, trải thảm, sắp xếp đồ chơi, cho trẻ ăn... Thứ bảy vẫn phải đến trường để giặt giũ.

Ngày nào có bảo mẫu xin nghỉ thì lớp học hoàn toàn bị đảo lộn. GV phải kiêm nhiệm việc cho các cháu ăn, đi vệ sinh, do đó khó tránh khỏi việc bài giảng phải bỏ qua hoặc chỉ giảng sơ sài"- bà Nguyễn Thị Kim Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lư (quận 1), phân tích.

Công việc bảo mẫu vất vả, ít người chịu làm nên các trường khó tuyển là dễ hiểu. Tuy nhiên, còn một cái khó nữa là do quy định về lương trong hệ thống trường mầm non không có đối tượng này. "Các trường tự ký hợp đồng và trích quỹ, vận động phụ huynh đóng góp để duy trì bảo mẫu. Nếu hợp đồng thông qua quận, người làm bảo mẫu phải "hóa" thành một người làm tạp vụ hoặc nhân viên bảo vệ... mới được ký"- lãnh đạo phòng giáo dục một quận cho biết.

Theo bà Điệp, năm nào, các trường cũng phải tự tìm những biện pháp khắc phục riêng như làm việc với phụ huynh, thuyết phục bộ phận tài chính để trả lương bảo mẫu. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ mang tính tạm thời. Một biện pháp nữa mà theo bà Điệp, nhiều trường đang áp dụng là giữ lại số giáo viên hưu trí.

"Có trường tự tìm học sinh tốt nghiệp lớp 12 trong quận để đào tạo thành bảo mẫu. Về nghiệp vụ thì không thể an tâm được"- bà Điệp thừa nhận.

Năm học 2009-2010, các trường thiếu cán bộ y tế trầm trọng. Tình trạng này không ai dám chắc là sẽ bổ sung được trong năm học mới này.

"Người làm công tác y tế cũng vất vả không kém bảo mẫu. Phải có mặt từ sáng sớm để nhận thuốc, đánh dấu và theo dõi bảng khám sức khỏe từng cháu. Cháu nào, lớp nào, uống thuốc gì?... Trường càng đông trẻ, công việc càng nhiều. Nếu không có nhân viên y tế, khi trẻ bị bệnh, nhà trường chỉ biết... kêu trời"- bà Nguyễn Thị Kim Vân cho biết.

Đòi hỏi trình độ trung cấp y:Rất khó !
Nhiều hiệu trưởng trường mầm non cho biết quy định hiện nay đòi hỏi nhân viên y tế trong trường mầm non phải có trình độ trung cấp y tế trở lên. Tuy nhiên, đối chiếu quy định này so với thực tế trình độ cán bộ y tế đang có ở các trường thì rất nhiều người không đạt chuẩn. Nếu có trình độ trung cấp, họ sẽ không vào trường mầm non vì không phải là môi trường để phát triển. Hơn nữa, mức lương nhận được không vượt quá 2 triệu đồng/tháng khiến những ai tâm huyết nhất cũng có lúc nản lòng.

Theo NLD

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Phổ cập giáo dục mầm non
Ngày gửi: 9/12/2010 11:13:50 PM

Tôi là GVMN ở TPLX theo tôi nghĩ GVMN còn thiếu là điều dễ hiểu. Cái thứ nhất GVMN dạy khối 5 tuổi ở những trường không bán trú chỉ có 1 buổi thì buổi chiều lại phải vào lớp (giữ) 8-9 trẻ. Cái mà phòng bảo sở, sở bảo bộ chỉ đạo phổ cập, làm cho GV không có thời gian. Cái thứ 2 là bị BGH (chửi) nhiều hơn nhận tiền lương, không cần biết GV có làm không? chỉ cần nghe nói ai thưa, ai mét gì là về trường đè đầu GV chửi trước, chưa kể đến những người gọi là Phó HT không có đạo đức, chuyên môn chưa vững lại thích chỉ đạo, khi GV làm đúng chỉ đạo sai, được cấp trên gớp ý thì bảo là tự GV làm. Bây giờ nói đến ngành MN tôi sợ, không lẽ xin nghỉ ngang thì không có lương hưu chớ thật tình tôi dạy (Phổ cập 5 tuổi) tôi kêu trời không ai hay.


guest
Sao nhiều người khổ giống tui thế
Ngày gửi: 9/14/2010 11:20:37 PM


Cách đây hơn 10 năm tui còn là một cô SV đầy nhiệt huyết. Vậy mà bây giờ hết muốn theo nghề vì cực quá nhưng chót đâm lao phải theo lao thôi. Lượng SV mầm non hàng năm ra trường đâu ít xong bỏ nghề nhiều quá mới thiếu đó thôi. Các bác ơi xem lại chế độ cho GVMN đi kẻo rất nhiều GV vốn tâm huyết như em muốn ra đi tìm đường thoát chết lắm, hic hic


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Đỏ mắt tìm trường mầm non cho trẻ nhập cư (13/8)
 Phổ cập mầm non 5 tuổi: Thiếu trường, thiếu thầy (12/8)
 Giải quyết chế độ cho GV mầm non không đủ điền kiện hưởng hưu (11/8)
 Quá tải 'heo vàng: Ngành giáo dục 'bó tay' (10/8)
 Trường mầm non tư phải xứng "đồng tiền bát gạo" (9/8)
 Thiết bị cho trường mầm non phải ghi rõ xuất xứ (6/8)
 'Bộ chuẩn 5 tuổi không phải để gắn mác cho trẻ' (5/8)
 Ứng dụng CNTT tăng hiệu quả quản lý, chất lượng GDMN (4/8)
 Quyết tâm không còn lớp mẫu giáo thực hiện chương trình 36 buổi (2/8)
 Tăng cường chăm sóc, giáo dục mầm non (29/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i