Giáo dục mầm non
   “Măng non” chào cờ
 

Hơn một năm nay, lễ chào cờ và hát quốc ca đầu tuần của các bé tại Trường mầm non Ánh Hồng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được duy trì đều đặn như một "nội quy" của nhà trường.

Đây là trường mầm non đầu tiên ở TP Đà Nẵng tổ chức lễ chào cờ đầu tuần cho trẻ.

Hơn một năm nay, Trường mầm non Ánh Hồng duy trì đều đặn lễ chào cờ và hát quốc ca đầu tuần cho trẻ - Ảnh: L.H.

Xúc động!
Sáng thứ hai đầu tháng 10, khoảnh sân nhỏ có mái che của trường được lau dọn sạch sẽ, chính giữa bục sân khấu trang trí cờ đỏ sao vàng, bên dưới có tượng Bác Hồ màu đồng và một lẵng hoa tươi thắm. Phía dưới sân, khoảng 200 trẻ 4-5 tuổi trong đồng phục màu hồng nhạt xếp hàng ngay ngắn, những đôi bàn chân bé xíu mở ra thành hình chữ V đứng nghiêm trang chờ hiệu lệnh của cô giáo.

Hôm ấy, cô Trương Kim Thúy (người gắn bó với trường đã sáu năm nay) được vinh dự điều khiển lễ chào cờ. Đúng 7g30, cô Thúy bước ra giữa sân khấu, mặt hơi ngẩng nhìn thẳng về phía tượng Bác, dõng dạc hô khẩu lệnh: "Nghiêm! Chào cờ! Chào! Quốc ca!".

Hơn chục giáo viên và các bé cùng hướng mắt về tượng Bác Hồ đồng thanh hát: Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc... Thật bất ngờ khi mới chỉ ở cái tuổi ăn, tuổi chơi nhưng các bé vẫn có thể hát nhịp nhàng từ câu đầu tiên cho đến câu cuối cùng và lên xuống giọng khá hào hùng đúng tâm thế của bài quốc ca.

Cô Trương Kim Thúy cho biết đầu tiên phải tập cho các cháu hát từng câu một, cô đánh nhịp cho cháu hát. Mỗi ngày tập 2-3 câu trong tiết học âm nhạc, hôm sau ôn lại các câu hát đã học, nếu các cháu nhớ hết thì tập tiếp những câu hát mới. Khoảng một tuần thì các cháu thuộc tất cả lời bài quốc ca, cô giáo chuyển sang công đoạn ráp nhạc cho các cháu hát theo và điều chỉnh cao độ cho phù hợp với giọng của trẻ.

"Trong lễ chào cờ đầu tiên của trường, khi thấy các cháu phấn khởi, nghiêm trang hát quốc ca, chúng tôi xúc động đến rơi nước mắt" - cô Thúy bồi hồi nhớ lại.

Trò chuyện dưới cờ
Sau nghi lễ chào cờ, các bé được phép ngồi xuống những hàng ghế xếp sẵn đều thẳng tắp và trật tự lắng nghe cô Thúy giới thiệu vị khách mời trò chuyện dưới cờ cùng các bé. "Tuần này, các bé được trò chuyện với một chú công an đang công tác ở gần trường chúng ta đấy!" - cô Thúy nói.

Từ cánh gà bên phải, trung tá Nguyễn Văn Tiến (phó Công an phường Bình Hiên) bước ra sân khấu chào các bé và mở đầu câu chuyện bằng những câu hỏi đơn giản về chủ đề giao thông: "Khi đi trên đường phố, chúng ta phải đi về bên nào? Khi đi xe máy, ba mẹ có đội mũ bảo hiểm cho các con không?"...

Sau mỗi câu hỏi có rất nhiều cánh tay bụ bẫm giơ lên và các bé đều trả lời rành mạch, chính xác và rất lễ phép. Chú Tiến nhắc nhở các bé khi muốn qua đường phải có người lớn dắt đi, tránh ăn quà vặt bán trước cổng trường để đảm bảo sức khỏe, các bé phải ngoan ngoãn vâng lời ông bà, cha mẹ, cô giáo...

Cuối buổi sinh hoạt dưới cờ, cô Thúy trịnh trọng tuyên dương các bé có nhiều thành tích trong tuần qua và đeo huy hiệu bé ngoan rất đẹp ở ngực áo. Sau đó các bé xếp hàng ngay ngắn trật tự về lớp để bắt đầu buổi học.

Cô Phan Thị Mỹ, hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm trước cô được mời tham dự lễ khai giảng ở một trường tiểu học. Nhìn nhiều cháu lớp 1 chào cờ và hát quốc ca còn vụng về, chưa nghiêm trang, cô cảm thấy day dứt.

"Lúc đó tôi nghĩ những giáo viên mầm non như mình cũng có một phần lỗi. Tôi về bàn với đồng nghiệp của trường nên đưa chương trình dạy hát quốc ca và tổ chức lễ chào cờ đầu tuần cho trẻ" - cô Mỹ kể.

Theo Tuổi Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trường mầm non sẽ phải có ít nhất 50 trẻ em mới được phép hoạt động (21/10)
 Dạy tiếng Anh từ mẫu giáo: Áp lực cho trẻ (16/10)
 Phát triển thiết bị dạy học tự làm: Kinh phí thôi chưa đủ (14/10)
 Sửa đổi điều kiện thành lập trường mầm non (18/10)
 New Zealand chia sẻ kinh nghiệm giáo dục mầm non (13/10)
 Hà Nội: Thêm 30 trường đạt chuẩn quốc gia (12/10)
 Bậc học mầm non: Thừa học sinh - thiếu giáo viên (11/10)
 Phổ cập giáo dục mầm non: Chặng đường dài không dễ (8/10)
 Nên linh hoạt trong việc thực hiện “Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi” (6/10)
 Học viện Lục Quân: Xây dựng Trường Mầm non 7 tháng 7 (5/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i