Giáo dục mầm non
   Vào trường mầm non: Đúng tuyến cũng lo
 

Những năm gần đây, tuyển sinh mầm non ở các trường công lập luôn là vấn đề "nóng" ở Hà Nội. Chuyện xin cho con vào học ở trường đúng tuyến bây giờ cũng khiến phụ huynh chật vật, đau đầu.


Sợ cảnh xếp hàng nửa đêm
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường mầm non bắt đầu tuyển sinh từ 1/7 đến 15/7. Tuy nhiên, cảnh dở khóc dở cười khi hàng trăm phụ huynh ăn chực, nằm chờ trước cổng trường trắng đêm để xin được cho con một chỗ học trong trường mầm non công lập làm không ít người lo ngại. Nhiều bậc phụ huynh đã rục rịch tìm mối để lo lót mong giữ chắc một suất cho con từ tháng 5. Một phụ huynh nhà ở phường QL than thở: Nhà tôi đúng tuyến thật đấy, nhưng với chỉ tiêu ít ỏi, không thể đảm bảo con mình sẽ có chỗ học. Nghĩ đến cái cảnh xếp hàng từ nửa đêm đã thấy sợ, nên đành tìm mối để nhờ vả trước, tốn kém bao nhiêu cũng chịu...


Như một làn sóng ngầm, tại không ít trường mầm non có tiếng, năm học cũ chưa kết thúc, danh sách cho năm học mới gần như đã kín, việc tuyển sinh chỉ còn là hình thức. "Tôi muốn xin con vào trường MN T.H, hệ nhà trẻ thôi. Đúng tuyến cũng không có nghĩa lý gì, bởi trường tuyển ít lắm, chỉ khoảng vài chục cháu, mà nghe đâu các suất đã kín từ trước Tết rồi", một chị phàn nàn.


Trên thực tế, hiện nhiều trường mầm non công lập chỉ tuyển thêm một lượng ít trẻ 3 - 4 tuổi, còn lại, dành cơ sở vật chất để đón trẻ 5 tuổi theo đúng chủ trương của Sở GD&ĐT. Nên phụ huynh phải lo, phải chạy và những mức giá cũng được đặt ra. Nói như một bậc phụ huynh đang xin cho con vào trường MN CVA: "Không muốn xếp hàng đêm thì phải lo chạy trước, không được thì lại đến xếp hàng".


Không kịp nhu cầu
Ngoài tâm lý "sính" trường điểm của các bậc phụ huynh, một trong những nguyên nhân khiến các trường mầm non luôn quá tải là do các trường mới đáp ứng được khoảng 60% số trẻ có nhu cầu. Mặt khác, một số trường công lập có tiếng bao giờ cũng thu hút lượng học sinh trái tuyến lớn, càng tăng thêm sự quá tải, nảy sinh tiêu cực và cảnh chen chúc khó dứt.


Chính lãnh đạo ngành giáo dục cũng thừa nhận: Dù trường, lớp mầm non ở Hà Nội phát triển nhanh, mỗi năm tăng thêm trên 30 trường, các nhóm lớp mầm non tư thục cũng phát triển mạnh, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Cùng với đó là sự chênh lệch giữa trường công và trường tư về mức học phí và điều kiện cơ sở vật chất, nên cảnh chen chúc xin học cho con vào trường công vẫn luôn xảy ra.


Theo thống kê của Sở GD&ĐT, Hà Nội có 827 trường mầm non (trong đó 667 trường công lập, 160 trường ngoài công lập) và hàng chục nghìn nhóm, lớp mầm non tư thục... Đến nay, 100% trường dân lập, tư thục có quyết định thành lập, nhưng hiện vẫn còn khoảng 20%nhóm, lớp tư thục chưa được cấp phép.


Hà Nội đang thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2015" (tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhiều hiệu trưởng các trường mầm non cho rằng, để giảm tải cho trường công lập, ngoài việc tuyên truyền cho nhân dân về các hình thức giáo dục ngoài công lập, cũng cần tính đến sự cân đối về chất lượng, học phí giữa các hình thức giáo dục mới mong thu hút học sinh và hạn chế việc "chạy trường", xếp hàng xin học.


Theo KTĐT

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Chính thức đưa phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi vào Luật (19/5)
 Vất vả xoay xở bữa ăn cho trẻ mầm non (17/5)
 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi ở Thái Bình (16/5)
 Khó tuyển giáo viên mầm non: Vẫn là bài toán đời sống (14/5)
 Rà soát các trường mầm non dân lập địa phương (12/5)
 Chật vật quản lý nhóm trẻ, lớp tư thục “chui” (11/5)
 Dự thảo phát triển GD mầm non giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. (10/5)
 Sẽ có nhiều chính sách phát triển dành cho giáo viên mầm non. (9/5)
 Nhiều nhà trẻ cam kết “bình ổn giá” (6/5)
 Thành phố giao ban với các quận, huyện về giáo dục: Hà Nội không thiếu chỗ học (5/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i