Hình thành nhân cách
   Tập cho bé dạn dĩ tự tin
 

Mình thấy có một số bé ở nhà rất lí lắc, nghịch ngợm nhưng khi tham gia các hoạt động hoặc xuất hiện trước đám đông bé lại e dè, rụt rè, không mạnh dạn tham gia hoạt động ở trường, lớp. Việc tập cho bé dạn dĩ, tự tin cũng là một cách rèn luyện kỹ năng giúp bé hoà đồng, cởi mở, hoà nhập với bạn bè và nắm lấy những cơ hội thành công trong cuộc sống.


Ngay từ bé, chúng ta nên thường xuyên cho bé ra ngoài tiếp xúc với môi trường xung quanh. Không nên quá bảo bọc bé. Cuối tuần, bố mẹ nên cho bé đi đến các khu vui chơi, siêu thị, tham gia những hoạt động cộng đồng.


Khi bé đã đến tuổi đi mẫu giáo, bên cạnh việc cho bé học ở trường. Bạn cũng nên cho bé tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ hoặc nhà thiếu nhi, cho bé tham gia các lớp học năng khiếu tùy theo sở thích của bé, tham gia sinh hoạt đội nhóm Bạn cũng làm gương cho bé bằng cách tham gia tích cực hơn trong các sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.


Bạn nên động viên và khuyến khích bé thường xuyên tham gia các cuộc thi phù hợp với lứa tuổi và khả năng của bé. Bố mẹ cũng thường xuyên sưu tầm các câu chuyện ngụ ngôn về sự tự tin hoặc các tấm gương danh nhân thông minh, lanh trí kể cho bé nghe để bé học hỏi. Khi tham gia các hoạt động lễ hội, bạn khuyến khích bé lên sân khấu hát, múa, kể chuyện bằng cách khích lệ bé như: "Con có thấy bạn A không, bạn nhỏ hơn con mà hát hay chưa, còn nhận được quà nữa. Con của mẹ cũng hát hay không kém nào!"; "Con lên múa điệu con bướm vàng cho mẹ xem đi, nhớ là mẹ đứng ở đây, mẹ không đi đâu hết, mẹ sẽ vỗ tay thật lớn cổ vũ con nè." ... Và khi bé đạt một thành tích gì, dù nhỏ, bạn cũng nên động viên và thưởng cho bé những món quà nhỏ xinh xắn để khích lệ bé.


Theo WTT

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Ý kiến tích cực
Ngày gửi: 8/11/2012 10:45:39 PM

Nếu bạn có thể đăng những bài viết này thì chắc hẳn rằng bạn cũng biết việc dạn dĩ trước đám đông rất quan trọng đúng không, chính vì đó thì tại sao lại thu hẹp nó trong khuôn viên của gia đình mà không mở rộng ra toàn xã hội? Đáng lí ra bạn nên đặt tiêu đề và viết theo chủ đề "nhà trường nên tập sự dạn dĩ cho trẻ" chẳng hạn. Đồng ý là bạn có một mục rất hữu ích nhưng bạn không lên án chính nhà trường phải chịu trách nhiệm về giáo dục trẻ. Trích 1 câu như "trăm năm trồng người" vậy nhà trường biết nói nhưng không biết nghĩ , chẳng hạn thì anh dạy chữ , dạy viết, dạy tri thức (văn,toán , xã hội,lịch sử , đạo đức , địa lí...)tất cả đều cho trẻ nghĩ trong đầu và viết ra giấy hay trình bày 5 phút ,có phải đó chỉ là dạy tri thức không,nhưng còn khả năng truyền thông thì sao ,có bao giờ trẻ được học nó ở trường chưa lại còn giả tạo "trăm năm trồng người" các bạn đọc nên để ý rằng 12 năm liên tục trẻ đều dành thời gian để đến lớp gần 24h liên tục , có bao giờ bé ở nhà để cho chúng ta dạy chưa . môi trường lớp học khá thân thiện để phát triển khả năng nói trước đám đông. TÔI CHỐT LẠI MỘT CÂU "THANH NIÊN HIỆN NAY ĐANG MẮC KẸT TRƯỚC CHÌA KHÓA DIỄN XUẤT TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG , VÌ ĐI THEO KHUÔN MẪU ĐÃ HỌC Ở TRƯỜNG LỚP,TÔI DÁM CAM ĐOAN HS LỚP 12 VẪN CÒN RUN LẨY BẨY KHI ĐỌC THUỘC MỘT ĐOẠN BÀI NGẮN" RÚT RA KẾT LUẬN NHƯ SAU : MỌI Ý KIẾN VỀ PHỔ THÔNG TRẺ EM ĐỀU CÓ THỂ QUY VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ BẢO THỦ VÀ THIẾU CÁC CẢI CÁCH CẦN THIẾT , NÓI CHUNG LÀ CHỈ LO CẢI CÁCH SÁCH GK , BỘ MẶT CHO GD NHÀ TRƯỜNG. ((((( CẢI CÁCH->HỌC->THI LẠI(SUẤT SẮC)->ĐÚT LÓT->LÊN LỚP->RA TRƯỜNG-> KHÔNG THỂ ỨNG DỤNG->THẤT NGHIỆP........))))))))))) ĐÓ LÀ Ý CỦA TÔI MONG CÁC BẠN KHÔNG CHÊ CƯỜI. (TÔI LÀ NHÀ BÌNH LUẬN XÃ HỘI)


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tao niềm vui: Dạy con biết hạnh phúc (30/8)
 Giúp bé tự tin khám phá (30/8)
 Giúp bé thích nghi với cuộc sống (30/8)
 Dạy con khiêm tốn (23/4)
 Dạy trẻ tự tin (4/4)
 Dạy cho trẻ về giá trị của tiền (4/4)
 Làm thế nào để dạy trẻ mẫu giáo nhận biết Thời gian (1/4)
 Dạy trẻ về Trách nhiệm (1/4)
 Làm thế nào để dạy trẻ cột dây giày dép (31/3)
 Làm thế nào để dạy trẻ thích Đọc (31/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i