Xã hội
   Những ngôi trường tiền tỷ "đắp chiếu" ở thủ đô
 

Ở Hà Nội, nhiều năm nay vẫn tồn tại những ngôi trường gặp khó khăn trong hoạt động dạy và học do thiếu lớp học, thiếu diện tích xây trường. Thế nhưng, lại có nhiều ngôi trường được đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng rồi bỏ không. Vì sao có sự lãng phí này?


Tại huyện Liên Hiệp, Hà Nội, trường mầm non cụm 3 xã Liên Hiệp với tổng giá trị đầu tư xây dựng 2 tỷ đồng, tuy nhiên hơn 2 năm nay công trình này lại đang bị bỏ không. Được biết, nguyên nhân là sau 1 năm đưa vào sử dụng, nhiều người thấy ngôi trường không phù hợp cho việc học tập của trẻ nhỏ.


"Công trình trường học mới, sân chơi quá hẹp, không đủ điều kiện cho trẻ hoạt động ngoài trời. Trong khi đó phòng học lại được xây dựng khép kín, chỉ có một lối cửa ra vào nên rất bí và thiếu khí. Điều này sẽ rất ảnh hưởng tới sức khỏe của các cháu nhỏ", cô giáo Hoàng Thị Hương - Hiệu trưởng trường mầm non xã Liên Hiệp cho biết.



Với lý do trên, nên 160 cháu nhỏ của trường mầm non Liên Hiệp đã phải chuyển sang học ở những điểm trường đang xuống cấp, gây nên sự quá tải. Có lớp chứa đến gần 60 cháu, trong khi quy định của Bộ GD&ĐT chỉ từ 30-35 cháu.
Về phía chủ đầu tư dự án này - lãnh đạo xã Liên Hiệp cho hay, khi xây dựng xã chỉ nghĩ đến việc có thêm phòng học, chứ không quan tâm đến những yếu tố khác. "Sau khi xây dựng xong, trường không được vào hoạt động chúng tôi thấy cũng rất lãng phí. Theo chỉ đạo của phòng Giáo dục UBND huyện, trong tháng 10 tới chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng", ông Đỗ Hồi - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp nói.


Cũng bỏ không gần 2 năm, nhưng công trình 13 phòng tại trường THCS xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai lại chịu cảnh trớ trêu khác. Dù xây xong từ năm 2011, nhưng chỉ vì thiếu tiền làm đường điện mà công trình trị giá tới 5 tỷ đồng đã không được nhà thầu bàn giao. Trong khi ấy, căn phòng cấp 4 cũ kỹ lại là nơi tá túc của 4 phòng chức năng gồm: Phòng thư viện, y tế, văn thư và phòng đồ dùng thiết bị.


Ông Vương Trí Kiểm - Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai nói: "Do các đơn vị thi công gặp khó khăn về vốn, nên tiến độ thi công chậm so với hợp đồng. Chúng tôi cũng đã đôn thúc rất nhiều lần".


Cách THCS Tân Hòa vài trăm mét, số phận trường THCS xã Cộng Hòa còn bi đát hơn. Khởi công từ năm 2010, lẽ ra đầu năm 2011 công trình nhà 2 tầng gồm 8 phòng bộ môn sẽ được đưa vào sử dụng. Thế nhưng, hơn 2 năm qua, nơi đây dường như bị bỏ hoang. Thấy quá lãng phí, nhà trường đã "tận dụng" làm chỗ để xe cho học sinh. Còn học sinh, vì mất sân trường cũng đã "tận dụng" nơi này làm chỗ chơi.


Rõ ràng, có sự lãng phí lớn ở cả 3 câu chuyện trên đều xuất phát từ những lý do nhỏ. Với trường THCS xã Tân Hòa, ông Chủ tịch xã khẳng định, 13 phòng xây mới sẽ đi vào hoạt động ngày 15/9, nghĩa là không khó để giải quyết một sự việc tồn tại hơn 2 năm. Có điều, những người có trách nhiệm có muốn giải quyết nó hay không?


Theo VTV News

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Quá lãng phí
Ngày gửi: 9/19/2013 10:33:12 AM

Các nhà hoạch định, nhà đầu tư khi xây dựng công trình sao không tham khảo mà gây lãng phí quá lớn tiền của nhà nước và nhân dân


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trung Quốc cấm tiếp thị và bán sữa trẻ em trong bệnh viện (18/9)
 Trường mầm non Hoa Sen - Ninh Thuận: Hướng đến mục tiêu 'trường mầm non chất lượng cao' (18/9)
 Bộ Y tế giải trình quanh thông tin về "loạn" giá sữa (17/9)
 Thi vẽ tranh trên đèn lồng cho các bé từ 6 đến 7 tuổi (17/9)
 Nghệ An:Tăng cường công tác kiểm định (16/9)
 Hà Nội triển khai công tác Y tế học đường năm học 2013 - 2014 (16/9)
 Công khai dự báo nhu cầu tuyển dụng giáo viên (16/9)
 Hàng loạt giáo viên bỗng dưng thất nghiệp (13/9)
 TP.HCM cấm cho điểm học sinh lớp 1 (13/9)
 Ở gần nhà máy điện hạt nhân không mắc bạch cầu (13/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i