Xã hội
   Smartphone tạo nên các bậc phụ huynh xấu xí
 

Trong mắt nhiều đứa trẻ, cha mẹ chúng chỉ là những kẻ nói dối khi suốt ngày dán mắt vào màn hình nhỏ xíu trên điện thoại.


Theo một nghiên cứu ở Anh, 60% các bậc phụ huynh tham gia khảo sát bày tỏ nỗi lo lắng rằng con cái họ đang dành quá nhiều thời gian trước màn hình. Nhưng họ không ngờ rằng, cũng có đến 70% trẻ em cảm nhận tương tự như vậy về cha mẹ mình.


Cụ thể, khoảng một phần ba số trẻ trong cuộc khảo sát tin cha mẹ chúng khó mà rời khỏi thiết bị của họ. 25% cho rằng cha mẹ đang đặt ra tiêu chuẩn kép trong việc quản lý thời gian sử dụng thiết bị (hạn chế bọn trẻ nhưng tự họ lại vẫn dành quá nhiều thời gian cho smartphone).


Smartphone khiến nhiều đứa trẻ cảm thấy như bị bỏ rơi. Ảnh: gstatic.


Cứ 5 đứa trẻ thì có một cảm thấy bực bội vì cha mẹ quá bận rộn với việc đọc e-mail trên điện thoại đến mức họ chẳng buồn nghe con cái nói gì. Thậm chí, 40% tiết lộ chúng trao đổi với người lớn qua tin nhắn hoặc mạng xã hội dù đang ở trong cùng một phòng.


Tuy khảo sát diễn ra ở Anh, đây không phải vấn đề của riêng nước này. Một nghiên cứu khác từ năm 2013 của eMarketer tại Mỹ cũng cho thấy trung bình mỗi người đang dành 2 giờ 21 phút mỗi ngày cho các hoạt động không thoại trên smartphone, nhiều hơn tới gần 1 giờ so với năm trước đó.


Tại nhiều gia đình, mọi người quây quần bên nhau, nhưng mỗi người làm một việc riêng trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Thật kỳ lạ cho một thế giới mà người ta chỉ gần gũi về mặt thể xác nhưng xa cách về mặt tinh thần", Tamara Sanderson, tác giả ứng dụng quản lý thời gian trên thiết bị TimeAway, cho hay.


Theo VnExpress.

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Năm học mới tại TP.HCM: Tăng thêm hàng trăm trường (28/7)
 Đồ chơi kém chất lượng vẫn “tràn lan” (28/7)
 Vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ 2014“: Hải Dương có nhiều tác giả nhất (28/7)
 TP.HCM: Quá tải bệnh viện vì trẻ mắc bệnh hô hấp (25/7)
 3 thời điểm tựu trường cho học sinh Ninh Thuận (25/7)
 Ngày 27/7, dân số Philippines sẽ đạt mốc 100 triệu người (25/7)
 Sau một tháng áp trần giá sữa, thị trường đã dần ổn định (23/7)
 Nhà nước nên nuôi dạy trẻ tự kỷ (23/7)
 Trẻ em không còn mặn mà với việc đi trại hè vì... Internet (23/7)
 11/8, học sinh TP HCM tựu trường (21/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i