Xã hội
   Giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng
 

Bị nhà trường bắt quả tang sàm sỡ bạn gái, bé trai 12 tuổi ở Bình Phước được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám. Lúc ấy cha mẹ mới biết bé bị tự kỷ.


Chậm nói nên bé học môn tiếng Việt rất khó khăn. Lần này, bé bắt chước bạn bè chọc ghẹo bạn gái nhưng không biết đó là hành vi cấm. Bị bắt gặp, trong khi các bạn trai khác chạy trốn, bé tỉnh bơ không biết chạy theo nên bị bắt lại.


Bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bé giao tiếp mắt kém, không hề sợ hãi hay quan tâm đến nỗi lo lắng của cha mẹ. Bé cũng không biết chơi theo lứa tuổi, không tự khởi xướng tương tác với người khác. Bệnh viện đã cung cấp giấy chứng nhận để bé được nhà trường và cộng đồng hiểu, tiếp tục học với sự hỗ trợ về kỹ năng xã hội.


Mọi người cần trang bị kiến thức và cách tiếp cận trẻ tự kỷ để giúp trẻ hòa nhập tốt hơn. Ảnh minh họa: Lê Phương.


Theo bác sĩ Trang, trẻ tự kỷ bị khiếm khuyết về tương tác xã hội, khả năng diễn đạt bằng lời hạn chế và có một số hành vi không phù hợp như xoay vòng tròn, nhón gót, ngửi, nếm đồ vật... Do rối loạn điều hòa cảm giác nên các em sẽ gặp nhiều khó khăn khi đến trường, kết bạn và học tập. Mọi người nếu không được trang bị kiến thức và cách tiếp cận trẻ tự kỷ sẽ khó chấp nhận bé khi sinh hoạt trong cùng nhóm. Do đó, trẻ dễ dàng bị cô lập, không được kết bạn hoặc thậm chí bị đuổi học.


Theo VnExpress

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Phòng chiếu phim mini miễn phí (20/10)
 Thời tiết chuyển mùa, trẻ nhập viện tăng (17/10)
 Vì sao giá sữa Việt Nam vẫn ở mức cao? (17/10)
 Liên hoan phim khoa học quốc tế 2014 (17/10)
 Thêm 8 chỉ tiêu về trẻ em vào kế hoạch phát triển giai đoạn mới (16/10)
 Thế giới ấn tượng trước những đổi mới GD tại Việt Nam (16/10)
 TP.HCM: Phấn đấu 80% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp (16/10)
 Đồng Tháp tuyển giáo viên năng khiếu, nhân viên thư viện (15/10)
 Nhà trường phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ (15/10)
 Nhiều điểm trường không đủ điều kiện nhận trẻ (15/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i