Giáo dục mầm non
   Trẻ mầm non “chóng mặt” vì ngoại khóa: nhiều bên có lợi
 

Phần lớn trường có dạy ngoại khóa ở TP.HCM đều liên kết với các trung tâm, câu lạc bộ năng khiếu.


Giờ học ngoại khóa môn võ thuật tại Trường mầm non 7A, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: H.HG.


Liên kết này thường theo công thức: trường có cơ sở vật chất, có học sinh; đối tác có chương trình, giáo viên. Ðối tác phải để lại cho trường một tỉ lệ phần trăm nhất định theo hợp đồng liên kết.


Theo hiệu trưởng các trường mầm non, tỉ lệ này cao hay thấp tùy thuộc vào thỏa thuận của ban giám hiệu với đơn vị đối tác.


Một trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ở TP.HCM cho biết tỉ lệ này là 50-50. Trong khi đó, hiệu trưởng một trường mầm non ở Q.Bình Thạnh nói nhà trường chỉ nhận 30% học phí, phần còn lại của đối tác.


Cô giáo cũng có phần

Ngoài ra, theo tiết lộ của một hiệu trưởng, nhiều trung tâm còn "bỏ nhỏ" với các giáo viên mầm non rằng: nếu vận động được học sinh đi học thì sẽ được hưởng hoa hồng.


Có trung tâm không chia hoa hồng sòng phẳng (tính trên đầu học sinh) nhưng có tặng quà cho các cô rồi nhờ các cô nói với phụ huynh một tiếng để họ đăng ký cho con em mình đi học.


"Ðương nhiên, trên thực tế không phải giáo viên nào cũng nhận hoa hồng và không phải giáo viên nào cũng ép phụ huynh phải đăng ký cho con em họ học ngoại khóa.


Thế nhưng lợi ích vật chất thường khiến người ta đi quá xa so với chức trách của mình: cô giáo vận động ráo riết, gặp phụ huynh thì nói, nhắc nhở hoài, phụ huynh ngại nên đăng ký cho mọi chuyện êm xuôi.


Ở trường mầm non, phụ huynh sợ cô giáo chứ đâu có sợ hiệu trưởng, cô giáo trực tiếp chăm sóc con em họ mà" - hiệu trưởng trên thừa nhận.


Theo ghi nhận của chúng tôi, số lượng học sinh học ngoại khóa môn hội họa đông hơn hẳn so với những môn học khác.


Có trường trên 90% học sinh/lớp đăng ký (ví dụ ở Trường mầm non Sơn Ca 5, Q.Phú Nhuận: lớp lá 1 có 34 học sinh học vẽ, lớp lá 2 có 32 học sinh, lớp lá 3 có 31 học sinh trong khi sĩ số mỗi lớp là 38 học sinh). Như vậy, chỉ còn vài học sinh không học vẽ.


Chơi ngoài trời để nhường lớp học cho ngoại khóa
Hiện nay, hầu hết trường mầm non ở TP.HCM đều tổ chức cho học sinh học ngoại khóa tại các phòng chức năng như phòng âm nhạc, phòng thể dục...


Thế nhưng một số trường mở quá nhiều lớp, quá nhiều môn học thì phòng chức năng làm sao "tải" hết? (đó là chưa kể các phòng chức năng có nhiệm vụ chính là phục vụ những tiết học chính khóa).


Và ở rất nhiều trường, lớp học vẽ và lớp học tiếng Anh được thực hiện ngay tại lớp học chính khóa của học sinh. Vậy còn những học sinh không đăng ký thì sao?


Tại một trường mầm non ở Q.Bình Thạnh, theo cô hiệu trưởng: "Những học sinh không đăng ký ngoại khóa sẽ được cô giáo tổ chức vui chơi ngoài trời. Gặp ngày mưa gió thì học sinh sẽ chơi ở các góc chơi trong lớp học".


Nhưng nghe qua đã thấy không ổn bởi học sinh mầm non rất hiếu động, một nhóm học sinh chơi ngay trong lớp học chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các học sinh đang học, dù ít dù nhiều. Có cán bộ quản lý lại đề xuất: "Cho học sinh vào thư viện chơi".


Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có thư viện. Vả lại, thư viện trường mầm non không giống như trường tiểu học, thường có diện tích nhỏ, hẹp, làm sao đủ chỗ cho học sinh các lớp đến chơi?


Hoạt động ngoại khóa đã và đang tạo một nguồn thu nhất định cho các trường mầm non, góp phần làm tăng thu nhập cho giáo viên mầm non - ngành học không thể dạy thêm như những ngành học khác.


Thế nhưng thực tế đã đặt ra hàng loạt câu hỏi: nhà trường có được phép lấy cơ sở vật chất của Nhà nước (đầu tư cho học sinh học chính khóa) để các trung tâm bên ngoài vào dạy ngoại khóa hay không?


Khi phòng ốc xuống cấp, trang thiết bị dạy học hư hỏng, nhà trường sẽ lấy kinh phí từ nguồn nào (ngân sách nhà nước, huy động từ phụ huynh hay yêu cầu các trung tâm dạy ngoại khóa phải có trách nhiệm đóng góp) để tu bổ, sửa chữa?


Giờ học, giờ chơi nằm trong quy định nhà nước của học sinh mà các cháu phải đi ra ngoài, nhường chỗ trong lớp học cho các bạn có đóng tiền học ngoại khóa liệu có bất công đối với trẻ em không?


Và tại sao các trường không tổ chức dạy ngoại khóa sau giờ học (tức sau 16g hoặc17g), bởi khung giờ 7-17g hằng ngày là giờ học, giờ chơi trong quy định.


Dù các trường có tổ chức dạy ngoại khóa trong giờ chơi thì cũng không phù hợp bởi ở bậc mầm non, vui chơi cũng là một kỹ năng cần được rèn luyện và hướng dẫn.


Rồi khi các lớp ngoại khóa được tổ chức quá nhiều trong nhà trường, liệu nó có lấn át các tiết học chính khóa hay không?


Lời giải cho những câu hỏi trên xin được dành cho các cấp quản lý.

 

Không nên học quá 2 môn ngoại khóa/năm học
Trẻ mầm non không nên học nhiều hơn hai môn ngoại khóa trong thời gian năm học (riêng hè thì số môn ngoại khóa có thể nhiều hơn) vì mỗi môn ngoại khóa các bé học ít nhất hai lần/tuần, với hai môn ngoại khóa thì hầu như ngày nào bé cũng đã có học ngoại khóa.


Chương trình ngoại khóa dày đặc với nhiều môn học quá sẽ có tác dụng ngược, ảnh hưởng tiêu cực đến cả thể chất và tâm lý của trẻ.


Chương trình giáo dục mầm non hiện tại đã có tới bảy môn học giúp trẻ tìm hiểu/học hỏi kỹ năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau: khám phá khoa học và xã hội, làm quen với toán, làm quen tác phẩm văn học (thơ, truyện), phát triển ngôn ngữ, phát triển thể chất, tạo hình (vẽ, nặn, cắt dán...), âm nhạc (hát, múa).


Mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non cũng nhắm tới sự phát triển toàn diện về nhiều mặt của trẻ. Vì vậy, nếu trường mầm non thực thi tốt chương trình giáo dục do bộ ban hành, trẻ đã có một nền tảng giáo dục tốt và hài hòa nhiều mặt.

* TS PHAN THỊ THU HIỀN (trưởng khoa giáo dục mầm non ĐH Sư phạm TP.HCM)


Các hoạt động ngoại khóa/năng khiếu chỉ là sự bổ sung.
Việc chọn môn học ngoại khóa cần tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng và hứng thú của mỗi trẻ.


Ví dụ: ba mẹ có thể thấy con mình hơi nhút nhát nên học một môn ngoại khóa mang tính đồng đội cao để trẻ mạnh dạn hơn; học bơi, múa để cải thiện sức khỏe, sự dẻo dai và chiều cao cho trẻ.


Mỗi trẻ có một số tiềm năng riêng, do đó các hoạt động ngoại khóa phù hợp với trí thông minh nổi trội (đặc điểm cá nhân của trẻ) sẽ tạo cơ hội cho bé thể hiện và phát triển tài năng của mình.


Ba mẹ cần đánh giá đúng sở trường và hứng thú của con để cho con theo học môn ngoại khóa thích hợp mới hiệu quả.


"Rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập có tổ chức hoạt động ngoại khóa, đặc biệt việc liên kết tổ chức làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non.


Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các đơn vị liên kết tại các cơ sở giáo dục mầm non không thực hiện đúng quy định.


Các cơ sở giáo dục mầm non cần thực hiện nghiêm túc: việc dạy ngoại khóa phải tổ chức sau khi thực hiện chương trình giáo dục mầm non; phụ huynh tham gia trên tinh thần tự nguyện; nhà trường đảm bảo các điều kiện để tổ chức hoạt động ngoại khóa: có phòng, trang thiết bị...


Trẻ không học ngoại khóa, giáo viên vẫn tổ chức các hoạt động khác cho trẻ; ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường".
(Trích văn bản hướng dẫn về việc tổ chức dạy và học ngoại khóa trong trường mầm non do phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Tiến Đạt ký ngày 10-10-2014)


Theo TT

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trẻ mầm non “chóng mặt” vì ngoại khóa (28/10)
 Giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non (27/10)
 Phát triển giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp - khu chế xuất: Cần gỡ vướng về chính sách (24/10)
 Văn phòng Chủ tịch nước khảo sát thực trạng giáo dục mầm non tại Hà Tĩnh (23/10)
 Bài cuối: Nên chuẩn hóa bếp ăn bán trú (22/10)
 Khi trường thành chợ - ​Kỳ 1: Mua bán trên sân trường (21/10)
 Việt Nam tham gia Đại hội thế giới về giáo dục mầm non (20/10)
 Mức chi kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non (17/10)
 Y tế học đường, tại sao không? (16/10)
 Tôn vinh các tập thể, cá nhân các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non (15/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i