Sức khoẻ
   Những điều bố mẹ buộc phải biết khi cho con nhỏ đi máy bay
 

Lo lắng là điều không tránh khỏi của các ông bố bà mẹ khi cho con nhỏ đi máy bay. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ bình tĩnh, mọi sự sẽ suôn sẻ.


Thực tế cho thấy, các hãng hàng không thường không có giới hạn độ tuổi cụ thể về việc đi máy bay. Đa số các hãng hàng không tại Việt Nam quy định không cho phép trẻ sơ sinh dưới 14 ngày tuổi bay, cũng như cần đảm bảo về yếu tố sức khỏe và có người đi kèm với bé.


Về chi phí, đối với các chuyến bay nội địa, các hãng hàng không giá rẻ: Vietjet, Jetstar...trẻ em dưới 2 tuổi miễn phí và trên 2 tuổi thì bằng giá người lớn. Hãng Vietnam Airlines trẻ em dưới 2 tuổi mua 10% giá vé người lớn, trẻ em từ 2 - 12 tuổi mua vé 75% giá vé người lớn.


Riêng với các chuyến bay quốc tế, giá vé dành cho trẻ em phụ thuộc vào bảng giá của từng hãng bay và từng thời điểm.


Ảnh minh họa


Dưới đây là một số lưu ý bố mẹ cần biết khi cho con nhỏ đi máy bay:


1. Xác định ngày bay và đặt mua vé sớm
Bạn nên xác định ngày bay và mua vé máy bay càng sớm càng tốt, giá càng rẻ và nhiều lựa chọn. Cùng đó, bạn nên lưu ý khi đặt chỗ mua vé máy bay, thông báo tình trạng có trẻ em đi kèm để hãng hàng không ưu tiên cho bạn chỗ ngồi thoải mái nhất. Chỗ ngồi càng phía trên càng tốt vì xa động cơ, tiếng ồn của động cơ cũng là nguyên nhân khiến các bé khó chịu.


Ngoài ra, với các chuyến bay quốc tế, bạn nên chọn hãng nào bay với thời gian ngắn nhất, trung chuyển ít trạm nhất và thời gian trung chuyển cũng ngắn nhất (nhưng không dưới 2 tiếng để đảm bảo thời gian nối chuyến).


2. Những thứ cần phải mang theo
- Điều bắt buộc bạn cần ghi nhớ đầu tiên đó là, bố mẹ phải mang theo giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh bản gốc (trẻ mới sinh) cho bé vì một số nơi không chấp nhận bản sao công chứng.


- Bạn nên mang cho con vài món đồ chơi con yên thích, tuy nhiên, nên tránh những đồ chơi gây tiếng động ồn ào.


- Vài giờ trước khi bay, bạn không nên cho bé ăn no và ngủ nhiều mà giữ cho chúng bận rộn với các món đồ chơi hoặc các hoạt động chạy nhảy. Khi sắp lên máy bay mới cho bé ăn, sau đó bé sẽ được ngủ ít nhất 2-3 giờ suốt chuyến bay. Nếu bé thức dậy trước khi đến nơi, bạn hãy dẫn bé đi bộ dọc lối đi. Sau khi hạ cánh, bạn cho bé ăn một lần nữa.


- Một mẹo vặt có thể có ích cho bạn đó là bỏ các thứ cần thiết vào một chiếc balo hoặc túi nhỏ, đặt gọn nó vào ngay dưới gầm ghế của người ngồi phía trước để khi cần bất cứ thứ gì thì lấy ra rất tiện.


• Trong ba lô, túi cần có những thứ sau:
- Quần áo sơ cua cho con. Bạn nên mang một, hai bộ quần áo để thay trên máy bay nếu lỡ con bị nôn trớ.


- Bình sữa (đã tiệt trùng), bát thìa (ăn dặm); sữa bột, ngũ cốc, trà, đồ ăn dặm...


- Thuốc cho con, chai xịt mũi, nhỏ mắt, thuốc ho...


- Bỉm, kem chống hăm, khăn ướt, khăn giấy.


- Chăn/mền cho con, chiếc gối ưa thích của con.


- Một, hai quyển sách tranh mỏng hoặc quyển tô màu và bút chì để cho con xem và vẽ, giúp con tập trung vui chơi và quên đi những mệt mỏi.


- Có thể mang theo bình sữa đã pha sẵn cho con, một chai nước nhỏ hoặc bình nước chuyên dụng của con lên máy bay. Thường thì hải quan không cho mang lên máy bay chai lọ chất lỏng nhưng nếu có trẻ nhỏ thì họ sẽ cho qua, hoặc yêu cầu mẹ uống nước/sữa trong bình trước mặt họ để chứng tỏ nó không phải là hoá chất.


Tuy nhiên, để tránh mất thời gian tại cửa kiểm tra an ninh, bạn có thể chỉ mang theo bình đựng sữa bột và xin nước sôi khi lên máy bay.


- Bạn cũng nên mang theo xe đẩy trẻ em (loại gấp được nhỏ gọn), còn loại không gấp được thì yêu cầu nhân viên làm thủ tục cho mang tới chân cầu thang máy bay. Chiếc xe đẩy sẽ giúp bạn đỡ mệt rất nhiều trong những chuyến bay đường dài và phải quá cảnh ở vài sân bay khác nhau.


- Khăn tay, khăn lau trong trường hợp nếu lỡ con dây bẩn ra quần áo, hoặc để lau khi nôn trớ.


- Dù đã bỏ bỉm nhưng hãy mặc bỉm cho con lúc bay để đề phòng con muốn đi vệ sinh mà toilet thì luôn đông.


Ngoài ra, mẹ nên có 1 cái túi đeo ngang hông để đựng tiền, thẻ tín dụng, hộ chiếu, vé máy bay... để tiện lấy ra - vào.


Một điều cần lưu ý, đó là lúc cất cánh và hạ cánh, trẻ sẽ dễ bị ù tai và đau tai nên mẹ hãy cho bé gặm nhấm bánh kẹo hoặc nếu con đang ngủ thì không nên đánh thức con dậy mà cứ để con ngủ, mẹ dùng 2 ngón tay bịt 2 lỗ tai con lại.


Ngoài ra, trên máy bay, không gian chật hẹp sẽ làm cho trẻ quấy khóc. Bạn hãy lịch sự với hành khách xung quanh khi làm ảnh hưởng đến họ. Dù không thể làm con nín khóc ngay, nhưng một lời xin lỗi và thái độ bình tĩnh sẽ giúp bạn dễ nhận được sự cảm thông hoặc giúp đỡ từ những người xung quanh.


Theo Báo Gia đình và Xã hội

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Đa số thực phẩm đóng gói sẵn không an toàn cho sức khỏe (3/8)
 Mỹ phẩm trẻ em: càng cưng càng hại (31/7)
 8 món đồ không nên đặt trong phòng ngủ của trẻ (30/7)
 Trẻ sinh non dễ bị loạn thần kinh và sống khép kín (29/7)
 Trẻ em mắc bệnh ung thư khó thích nghi với cuộc sống (28/7)
 Cách đơn giản không ngờ kiểm tra bé bị tự kỷ hay không? (27/7)
 Dấu hiệu một số bệnh gây nôn trớ ở trẻ em (24/7)
 6 Lợi ích tuyệt vời khi trẻ đi bơi (22/7)
 Bức tranh ảm đạm về sức khỏe của con người (21/7)
 6 loại bột làm đẹp an toàn thay thế phấn rôm (20/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i